Sân chơi của trẻ em vùng khó

Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ giúp cho các đối tượng trẻ em nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt, dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, miền núi. Nhờ đó, cuộc sống và các quyền của trẻ em thuộc đối tượng này được đảm bảo thực hiện tốt hơn.

Tuy vậy, điều kiện sống và cơ hội phát triển của trẻ em dân tộc thiểu số ở các vùng khó khăn thuộc các tỉnh miền núi phía Bắc và Tây Nguyên… so với trẻ em vùng thành thị còn khoảng cách khá xa. Do thiếu khu vui chơi tập trung, nên những ngày nghỉ hè, ngoài thời gian phụ giúp gia đình công việc nhà, đi làm nương, chăn trâu, trông em; những lúc rảnh rỗi, các em cũng chỉ chơi những trò chơi dân gian đơn giản, hoặc những trò chơi tự nghĩ ra.

Hai anh em dân tộc Lô Lô ở Cao Bằng chơi đùa cùng nhau.


Nghỉ hè, bé dân tộc Mông ở xã Pha Long (Mường Khương, Lào Cai) được đi chợ cùng mẹ.

Hai bé dân tộc Khmer ở tỉnh Trà Vinh chờ mẹ về.

Còn bé gái dân tộc Mông ở huyện Văn Chấn (Yên Bái) này lại phải chăm 3 em để cha mẹ đi làm nương.

Chơi cờ là một trong những trò chơi được các em dân tộc Mông ở Lào Cai lựa chọn.

Chỉ ở trường trẻ em dân tộc Tày, Nùng ở Lạng Sơn mới được chơi vui thế này.

Nhảy dây được nhiều bạn gái dân tộc Mông ở Yên Bái lựa chọn trong những ngày nghỉ hè.


PV
Niềm vui của trẻ em vùng cao
Niềm vui của trẻ em vùng cao

Trẻ em vùng cao, con em của đồng bào các dân tộc dù còn chịu nhiều khó khăn và thiếu thốn, nhưng sự hồn nhiên, trong trẻo, biết yêu thương đùm bọc, chia sẻ với nhau và còn biết chia sẻ những khó khăn với bố mẹ của các em đã thắp sáng niềm tin về một thế hệ tương lai đầy triển vọng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN