Nâng bước tương lai cho học sinh dân tộc thiểu số

Lễ biểu dương học sinh dân tộc thiểu số đạt giải cao trong kỳ thi quốc gia và đỗ thủ khoa, điểm cao đại học, cao đẳng năm 2013 sẽ diễn ra trang trọng tại Trung tâm Nghệ thuật Âu Cơ (Hà Nội) ngày 16/11 tới.


Chương trình là sự chung tay của Ủy ban Dân tộc và Thông tấn xã Việt Nam (mà trực tiếp là báo Tin Tức), nhằm nâng bước cho những học sinh dân tộc thiểu số trong hành trình tới tương lai.


105 bông hoa của núi rừng


Lễ tuyên dương năm nay sẽ có sự góp mặt của 105 học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số tiêu biểu được tuyên dương. Bên cạnh Lễ tuyên dương, các em sẽ được tham gia các hoạt động: Dâng hương, báo công tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh; Tiếp kiến lãnh đạo Đảng, Nhà nước; Tham quan một số di tích, thắng cảnh tại Thủ đô Hà Nội…

 

Những sự động viên kịp thời sẽ giúp các em học sinh dân tộc thiểu số vượt qua khó khăn, vươn lên trong học tập. Lê Phú


"Lễ tuyên dương lần này sẽ tiếp tục là nguồn cổ vũ, động viên các em vươn lên trong học tập và rèn luyện. Đây cũng là dịp để các em được gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm học tập, tiếp tục phát huy thành tích học tập tốt, phấn đấu thành những nhân tài cống hiến cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước nói chung, vùng đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng", đại diện Ủy ban Dân tộc cho biết.

 

UBDT vẫn thường xuyên theo dõi, nắm thông tin về tình hình học tập và rèn luyện của những học sinh, sinh viên đã được trao giải từ những đợt trước để kịp thời động viên, giúp đỡ. Một số em đã được đi du học ở nước ngoài, số còn lại vẫn duy trì lực học tốt, đạo đức tốt. Nhiều em được trao học bổng từ năm 2010, đến nay đã ra trường. Trong đó có em Vũ Phương Nguyên, dân tộc Nùng, ở Lạng Sơn đỗ Thủ khoa Khoa Kinh tế đối ngoại, Trường Đại học Ngoại thương (Hà Nội), được học bổng đi đào tạo thạc sỹ ở nước ngoài, nhưng đã từ chối và nộp hồ sơ thi công chức vào UBDT.

Ông Chu Tuấn Thanh, Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền.


Tại lễ tuyên dương, các em học sinh dân tộc thiểu số đạt giải Nhì kỳ thi học sinh giỏi quốc gia trở lên và đỗ thủ khoa kỳ thi đại học, cao đẳng sẽ được Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc tặng Bằng khen. Đại diện lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Ủy ban Dân tộc, Quỹ học bổng Vừ A Dính tặng phần thưởng cho các em.


Theo Ban tổ chức, đến nay mọi công việc chuẩn bị cho Lễ tuyên dương, từ việc tổng hợp danh sách và mời các học sinh, sinh viên tham gia buổi lễ đến địa điểm, kịch bản tổng thể truyền hình trực tiếp và chuẩn bị cho buổi tổng duyệt đã cơ bản hoàn tất. Lễ tuyên dương sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV2, VTV5 Đài truyền hình Việt Nam và phản ánh đầy đủ trên báo Tin Tức - TTXVN và baotintuc.vn.

 

 


Chương trình nhân văn


BTC Lễ tuyên dương năm nay gồm Ủy ban Dân tộc chủ trì, phối hợp cùng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thông tấn xã Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Quỹ học bổng Vừ A Dính, Công ty cổ phần Truyền thông và Phát triển cộng đồng Đất Việt; cùng các báo, tạp chí thực hiện Quyết định 2472/QĐ-TTg.


Ông Chu Tuấn Thanh, Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền (UBDT), Ủy viên thường thực Ban Tổ chức Lễ biểu dương, cho biết: Lễ tuyên dương học sinh dân tộc thiểu số đỗ thủ khoa các trường cao đẳng, đại học và đoạt giải quốc gia, quốc tế, là hoạt động thường niên của Ủy ban Dân tộc, được triển khai từ năm 2010 đến nay.


Thời điểm tổ chức được BTC chọn là tháng 11 hàng năm, có thể trước hoặc sau Ngày Nhà giáo Việt Nam, cũng là để tri ân các thầy cô giáo đã dạy dỗ, dìu dắt các em có được những thành tích như ngày hôm nay.


Tháng 11/2010, khi lần đầu tiên tổ chức, chương trình có sự góp mặt của 63 học sinh, sinh viên, trong đó có một em học sinh dân tộc Nùng đoạt Huy chương Vàng toán quốc tế. Năm 2011, năm thứ hai tổ chức, đã biểu dương 75 học sinh, sinh viên và thêm một đối tương nữa là học sinh dân tộc thiểu số đạt điểm cao trong kỳ thi đại học, cao đẳng. Năm 2012, Ủy ban Dân tộc cũng đã trao quà và học bổng Vừ A Dính cho 88 em.


“Vấn đề đào tạo nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực có chất lượng cao phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, luôn được Ủy ban Dân tộc quan tâm, chú trọng. Trong đó các em học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số chính là những hạt nhân quan trọng. Việc trao học bổng cho các học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số có thành tích cao trong học tập là nhằm góp phần động viên, khích lệ các em nỗ lực vươn lên vượt khó học giỏi. Số lượng học sinh giỏi, thi đỗ và được tuyển thẳng vào đại học hoặc đạt giải cao trong các kỳ thi trong nước và quốc tế mỗi năm lại tăng lên là tín hiệu đáng mừng đối với việc phát triển nguồn nhân lực cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi trong tương lai”, ông Chu Tuấn Thanh chia sẻ.


Trọng Thủy

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN