Mộc Châu phân diện hộ nghèo thành 6 nhóm để giảm nghèo

Năm 2018, tỉ lệ hộ nghèo của huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La ước còn 8,5%, giảm 1,97% so với năm 2017 và giảm 6,5% so với năm 2015.

Huyện Mộc Châu đã thực hiện nhiều giải pháp giảm nghèo, trong đó có việc phân diện hộ nghèo làm 6 nhóm. Qua việc phân diện này, huyện Mộc Châu áp dụng những mô hình phát triển kinh tế phù hợp với từng đối tượng hộ nghèo, huy động nguồn lực cho công cuộc xóa đói giảm nghèo tại địa phương.

Chú thích ảnh
 Người dân ở xã Hua Păng, huyện Mộc Châu đã thoát nghèo nhờ trồng cam. Ảnh: Hữu Quyết/TTXVN

Sáu nhóm hộ nghèo huyện Mộc Châu đã phân diện gồm: Nhóm hộ nghèo không có đất sản xuất, nhóm hộ nghèo có nhu cầu về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhóm hộ nghèo có nhu cầu vay vốn để sản xuất, nhóm hộ nghèo thiếu việc làm, nhóm hộ nghèo có nhu cầu học tập các mô hình nông nghiệp và nhóm hộ nghèo khó có khả năng thoát nghèo.

Gia đình ông Đinh Công Măng, dân tộc Thái, ở tiểu khu 8, xã Chiềng Sơn, huyện Mộc Châu (Sơn La), thuộc một trong 6 nhóm phân diện hộ nghèo. Năm 2018, ông Măng được cấp hơn 5.000 m2 đất sản xuất nông nghiệp. Trong lúc gia đình ông khó khăn, các cấp chính quyền đã hỗ trợ đất để trồng ngô, lúa. Đến nay, lúa đã cho thu hoạch và ngô cũng đang chuẩn bị được thu hoạch, cuộc sống gia đình ông đã bớt khó khăn hơn trước kia, ông Măng chia sẻ.

Gia đình anh Mùi Văn Thành, người Mường, ở bản Xồm Lồm, xã Phiêng Luông, huyện Mộc Châu thuộc nhóm phân diện thứ ba (nhóm hộ nghèo có nhu cầu vay vốn để sản xuất) trong sáu nhóm phân diện hộ nghèo của huyện Mộc Châu. Năm 2016, gia đình anh Thành được hỗ trợ vay 50 triệu đồng để phát triển mô hình trồng cây su su với diện tích 6.000 m2. Đến nay, diện tích su su của nhà anh Thành đã được mở rộng lên tới 3 ha. Thu nhập bình quân mỗi năm khoảng 300 triệu đồng. Từ một hộ nghèo, đến nay gia đình anh Thành đã trở thành hộ khá trên địa bàn.

Những năm trước, dù có đất canh tác nhưng do thiếu vốn sản xuất nên gia đình anh Thành chỉ biết trồng ngô, dong riềng, mỗi năm cho thu nhập từ 15-20 triệu đồng, cuộc sống rất khó khăn. “Từ khi được các cấp chính quyền địa phương tạo điều kiện cho vay vốn, trang bị kiến thức để làm mô hình trồng cây su su, cuộc sống gia đình mình đã thay đổi rất nhiều, vợ chồng mình đã mua được một cái xe tải nhỏ để chở hàng và một xe con. Dự định sang năm hai vợ chồng mình sẽ xây nhà mới”,  anh Thành phấn khởi cho biết.   

Anh Hà Văn Lương, Trưởng bản Xồm Lồm, xã Phiêng Luông cho biết, cách đây 4 năm, bản có 114 hộ thì có tới 49 hộ nghèo, 3 hộ cận nghèo, kinh tế rất khó khăn. Được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và các cấp chính quyền địa phương, đặc biệt là việc phân diện đối tượng nghèo đã đáp ứng nhu cầu cụ thể của từng hộ nghèo, từ đó có hướng thoát nghèo nhanh, bền vững.

Bà Phạm Thị Nhung, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Mộc Châu cho biết, để thực hiện tốt công tác xóa đói giảm nghèo bền vững, việc phân diện ra các nhóm hộ nghèo là rất quan trọng và cần thiết. Khi đã phân diện được các nhóm đối tượng hộ nghèo, từ đó sẽ đưa ra giải pháp thiết thực, cụ thể, hiệu quả nhất để giảm nghèo một cách bền vững.

Theo bà Phạm Thị Nhung, sở dĩ huyện phân diện nhóm đối tượng khó có khả năng thoát nghèo vì trên địa bàn có nhiều hộ người già neo đơn, người không nơi nương tựa, người không may bị tàn tật... Đây là nhóm những hộ không có nội lực để thoát nghèo. Ngoài các chính sách của Đảng và Nhà nước hỗ trợ, những gia đình này cần sự chung tay của cộng đồng. Trong năm qua, huyện Mộc Châu đã hỗ trợ xây mới nhà đại đoàn kết cho 69/626 hộ thuộc nhóm phân diện hộ khó có khả năng thoát nghèo.

Theo thống kê đến nay, huyện Mộc Châu đã cấp cho 38/82 hộ thiếu đất sản xuất được mượn đất công để sản xuất, với tổng diện tích 14 ha; hướng dẫn lập hồ sơ, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và chuyển quyền sử dụng đất cho 48/71 hộ nghèo với diện tích 9.035 m2. Bên cạnh đó, tạo điều kiện cho 849/998 hộ nghèo được vay vốn với tổng lũy kế trên 35 tỷ đồng để phát triển sản xuất; giới thiệu và đưa 628/911 người lao động thuộc hộ nghèo đi làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh…

Để tiếp tục thực hiện tốt công tác xóa đói giảm nghèo trên địa bàn, huyện Mộc Châu đang tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, tạo sự chuyển biến trong nhận thức của nhân dân về công cuộc xóa đói giảm nghèo. Đặc biệt là tăng cường công tác lãnh đạo của cấp ủy Đảng đối với nhiệm vụ lãnh đạo thực hiện giảm nghèo trên địa bàn huyện Mộc Châu, đẩy nhanh tốc độ giảm nghèo, phấn đấu từ nay đến năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo còn khoảng từ 4-5%.

Nguyễn Chiến (TTXVN)
Hỗ trợ các xã đặc biệt khó khăn giảm nghèo bền vững
Hỗ trợ các xã đặc biệt khó khăn giảm nghèo bền vững

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án hỗ trợ thôn, bản, ấp của các xã đặc biệt khó khăn khu vực biên giới, vùng núi, vùng bãi ngang ven biển và hải đảo xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2018 - 2020 (Đề án).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN