Lào Cai: Tưng bừng lễ hội Gầu Tào ở xã Tả Giàng Phình, huyện Sa Pa

Sáng ngày mùng 6 Tết Nhâm Thìn (28/1), dưới chân núi Ngũ Chỉ Sơn, thuộc xã Tả Giàng Phình (huyện Sa Pa), đã tưng bừng diễn ra lễ hội Gầu Tào của đồng bào dân tộc Mông. Đây là lễ hội cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, cầu phúc, lộc, tài cho tất cả các gia đình khi bước vào năm mới.

Ngay từ sáng sớm, từng đoàn người nô nức từ khắp nơi kéo về lễ hội. Sự góp mặt của đồng bào các dân tộc trong những bộ váy áo rực rỡ sắc mầu và hàng trăm du khách quốc tế, làm cho lễ hội trở lên nhộn nhịp hơn.

Sau phần lễ được tổ chức gọn nhẹ theo phong tục truyền thống là phần hội. Hàng trăm vận động viên là người dân địa phương và du khách tham gia đua tài các môn thể thao, vui chơi giải trí như: Bịt mắt bắt dê, thi leo núi lấy cờ, đẩy gậy, kéo co, câu chai, đi cầu tre qua suối, bắn nỏ...

Lễ hội xuân Gầu Tào không chỉ tạo ra sân chơi vui vẻ, lành mạnh, vào dịp Tết mà còn có ý nghĩa quảng bá văn hóa, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc, giúp mọi người hướng về cội nguồn dân tộc. Lễ hội đã trở thành điểm nhấn văn hóa hấp dẫn khách du lịch tới tham quan, tham gia, tìm hiểu nét đẹp văn hóa lễ hội, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch địa phương ngày một khởi sắc.

Xin giới thiệu một số hình ảnh của lễ hội Gầu Tào ở Tả Giàng Phình huyện Sa Pa:


Hối hả đi xem lễ.


 

Múa khèn Mông.

 


 

Rất đông người dân đi xem lễ hội.


Bài và ảnh: Đặng Ngọc Luyến

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN