Làm giàu trên thượng nguồn sông Mã

Ông Tường Thế Tá, sinh năm 1946, ở tổ 12, thị trấn Sông Mã, huyện biên giới Sông Mã, tỉnh Sơn La, là thương binh hạng 3/4 đã làm giàu từ mô hình trồng nhãn kết hợp nuôi gia cầm thả vườn.


Ông Tá còn là cựu chiến binh gương mẫu được UBND tỉnh Sơn La biểu dương tại Hội nghị biểu dương tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, nhân dịp kỷ niệm 65 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ vừa qua.


Ông Tá cho biết: Hiện gia đình có 4.000 m2 nhãn. Từ năm 2008 đến năm 2011, mỗi vụ nhãn gia đình ông Tá thu nhập 58 triệu đồng từ việc bán long nhãn.


Không chỉ trồng nhãn, gia đình ông Tá còn đầu tư nuôi ngan thương phẩm, gà đẻ trứng, thu nhập thêm 24 triệu đồng/năm. Từ mô hình VC (vườn, chuồng), mỗi năm gia đình ông Tá thu nhập trên 80 triệu đồng, góp phần nâng cao mức sống và làm giàu cho quê hương.


Ngoài hộ ông Tường Thế Tá, tại huyện biên giới Sông Mã (nơi đầu nguồn sông Mã) có hàng trăm hộ nông dân làm giàu nhờ phát triển mô hình VAC (vườn, ao, chuồng) mang lại hiệu quả kinh tế cao. Toàn huyện có hơn 5.000 ha nhãn, sản lượng bình quân đạt trên 10.000 tấn quả tươi/vụ.


Các hộ có trên 10 ha nhãn đã cho thu hoạch như hộ bà Trần Thị Minh An (xã Chiềng Khương), hộ Lầu Sáy Nhịa (xã Huổi Một), Nguyễn Công Khanh (xã Chiềng Cang)...


Nhiều hộ nông dân đầu tư nuôi trâu, bò, dê hàng hóa, nuôi ba ba gai, nhím, cho thu nhập từ 60 - 100 triệu đồng/năm, tiêu biểu như các hộ Vì Văn Bơ, Nguyễn Văn La (Chiềng Khương), Nguyễn Minh Hải (thị trấn)...

 

Điêu Chính Tới

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN