Đồng bào Mông rộn ràng đón Tết cổ truyền

Những ngày này, đồng bào Mông sinh sống ở vùng Tây Bắc nói chung và tỉnh Sơn La nói riêng đang nhộn nhịp không khí ngày Tết truyền thống của dân tộc, diễn ra vào khoảng đầu tháng 12 Âm lịch hằng năm.

 Tết truyền thống của đồng bào Mông có nhiều nghi lễ, phong tục cũng như các hoạt động vui chơi lễ hội rất độc đáo.

Huyện vùng cao Bắc Yên, tỉnh Sơn La là địa bàn có trên 40% dân số là đồng bào dân tộc Mông, do vậy, chính quyền địa phương luôn quan tâm tạo điều kiện để đồng bào Mông gìn giữ những phong tục, nghi lễ, những nét văn hóa độc đáo của dân tộc mình. Cùng với sự phát triển của xã hội, đồng bào nơi đây đã tổ chức Tết văn minh, tiết kiệm hơn chứ không còn kéo dài hàng tháng như trước đây.

pNém pao là trò chơi không thể thiếu trong dịp Tết của đồng bào Mông.

Một tiết mục văn nghệ của các em nhỏ vùng cao huyện Bắc Yên.

Người dân tập trung về các bãi đất trống trong bản để xem các tiết mục văn nghệ.

Đồng bào Mông ở xã Hang Chú, huyện Bắc Yên chuẩn bị gạo nếp để giã bánh dày trong ngày Tết cổ truyền.

Thanh niên trai tráng cùng nhau giã bánh dày.

Cả gia đình tất bật chuẩn bị đón Tết cổ truyền của dân tộc.


Lê Hữu Quyết - TTXVN
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN