Độc đáo Lễ Tẩu sai của dân tộc Dao Tiền ở Cao Bằng

Lễ Tẩu sai (Cấp sắc 12 đèn) là đại lễ tôn vinh sự trưởng thành của đồng bào Dao Tiền ở Cao Bằng.

Đây là sự kiện có tính chất tín ngưỡng dân gian, mang ý nghĩa tôn vinh các giá trị đạo lý về hôn nhân, hạnh phúc gia đình, gắn kết cộng đồng, dòng họ.

Trong tiếng Dao, “sai” là thầy, “tẩu” nghĩa là cấp bậc. Tẩu sai là sắc phong cấp bậc thầy - chứng minh cho sự trưởng thành đã đạt đến cấp cao.

Theo truyền thống của người Dao, cấp bậc hay pháp danh rất quan trọng. Nó đánh dấu một cá nhân chính thức có tiếng nói trong cộng đồng và đủ quyền tham gia vào các nghi lễ quan trọng của dòng tộc. 

Chú thích ảnh
Nghi lễ cấp ấn tín cho các đệ tử thụ lễ trong Lễ cấp sắc 12 đèn của đồng bào Dao Tiền.
Chú thích ảnh
Lễ cấp sắc 12 đèn của nhóm Dao Tiền ở huyện Nguyên Bình được tổ chức với sự tham gia của toàn bộ dòng họ, dưới sự chủ trì của ông trưởng họ. 
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Nghi lễ cấp ấn tín cho các đệ tử thụ lễ trong Lễ cấp sắc 12 đèn của đồng bào Dao Tiền. 
Chú thích ảnh
Lễ cấp ấn tín cho các đệ tử thụ lễ.
Chú thích ảnh
Bậc thang lên ngũ đài và cúng giải hạn, xóa điều xấu, đón điều tốt về. 
Chú thích ảnh
Bậc thang lên ngũ đài và cúng giải hạn, xóa điều xấu, đón điều tốt về. 
Chú thích ảnh
Thầy cúng đang cúng trình thần thánh trên đài để giải hạn, xóa điều xấu, đón điều tốt về. 
Chu Hiệu (TTXVN)
Khám phá phong tục đón Tết của người Dao đỏ ở Lục Yên
Khám phá phong tục đón Tết của người Dao đỏ ở Lục Yên

Vốn có bản sắc văn hóa riêng biệt và độc đáo nên Tết của người Dao đỏ ở xã Khai Trung, huyện Lục Yên (Yên Bái) cũng mang rất nhiều nét đặc trưng cho đời sống văn hóa tinh thần của dân tộc mình.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN