Đảm bảo an ninh, trật tự khu vực miền núi trong dịp Tết Nguyên đán

Là huyện miền núi có 4,3 km đường biên giáp với tỉnh Hủa Păn (Lào), huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa, có địa hình hiểm trở, tình hình an ninh trật tự đang còn phức tạp.

Tại khu vực biên giới luôn tiềm ẩn nguy cơ tội phạm gây mất an ninh khu vực, đặc biệt là trong dịp tết Nguyên Đán 2019. Để giúp bà con đón Tết, vui Xuân bình yên, UBND huyện Quan Hóa đã chỉ đạo lực lượng công an thực hiện kế hoạch cao điểm trấn áp tội phạm tại khu vực biên giới và những thôn, bản trọng điểm.

Bám sát địa bàn, ứng phó kịp thời với các tình huống

Trung tá Trần Ngọc Sơn, Phó Trưởng công an huyện Quan Hóa cho biết, với 17 xã và 1 thị trấn, đa số diện tích là đồi núi, để giữ vững an ninh địa bàn, lực lượng Công an huyện đã thực hiện nhiều giải pháp ngăn chặn, xử lý các đối tượng phạm tội. Tại 2 bản Suối Tôn và Puốc Hiền, xã Phú Sơn, có đồng bào Mông sinh sống, tiềm ẩn nguy cơ bị bọn xấu kích động, vì vậy lực lượng Công an huyện liên tục bám sát địa bàn để kịp thời ứng phó với mọi tình huống xảy ra.

Chú thích ảnh
Công an xã biên giới Hiền Kiệt và người có uy tín đang vận động người dân giữ vững an ninh trật tự tại bản Poọng. 

Năm 2018, Công an huyện Quan Hóa đã tiếp nhận, giải quyết 50 tin tố giác tội phạm, gồm trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích và tội phạm ma túy. Lực lượng Công an đã xử lý các nguồn tin, khởi tố nhiều đối tượng vi phạm pháp luật. Riêng tội phạm ma túy, Công an đã khởi tố, điều tra 20 vụ, chủ yếu là tại khu vực xã Trung Sơn nơi tiếp giáp với các tỉnh khác.

Hiện trên địa bàn còn 420 người nghiện, công tác rà soát kiểm tra, vận động các đối tượng đi cai nghiện đang được thực hiện nghiêm túc theo quy định. Với mục tiêu bảo vệ bình yên cho nhân dân, Công an huyện đã tham mưu cho chính quyền xây dựng, triển khai các phương án đảm bảo an ninh trật tự; đồng thời huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia phòng ngừa, đấu tranh, tố giác tội phạm, xây dựng khu dân cư văn hóa an toàn về an ninh trật tự.

Xã biên giới Hiền Kiệt, nơi có 863 hộ dân sinh sống, thu nhập đầu người đạt 15 triệu đồng/người/năm, đa số người dân tộc thiểu số trong xã có trình độ thấp, địa bàn rộng và có nhiều công trình trọng điểm quốc gia, nên tình hình an ninh trật tự luôn phức tạp. Một số đối tượng từ nội địa vào móc nối với các đối tượng tại địa bàn để mua ma túy hoặc vượt biên giới trái phép sang Lào mua ma túy vận chuyển về tiêu thụ.

Bên cạnh đó, hoạt động vi phạm c­ư trú, đi lại trái phép, gây rối trật tự, trộm cắp, nghiện hút vẫn còn xảy ra. Nhằm khắc phục tình trạng này, Công an xã đã phối hợp với lực lượng biên phòng để tuần tra mốc giới, giữ vững an ninh trật tự vùng biên, đồng thời phối hợp với người có uy tín cùng chung tay vận động người dân tham gia giữ gìn an ninh trật tự, sẵn sàng đấu tranh với mọi thế lực thù địch. Nhờ đó, cuộc sống đồng người dân tộc thiểu số trong xã luôn được bình yên.

Vận động nhân dân giữ gìn an ninh, trật tự

Ông Lê Văn Hội, 60 tuổi, người dân tộc Thái, ở bản Poọng, xã Hiền Kiệt, cho biết: Là người uy tín trong đồng bào người dân tộc thiểu số, ông thường xuyên phối hợp với công an xã trấn áp tội phạm ma túy, đảm bảo an ninh trật tự. Hiện ông đã vận động thành công 5 đối tượng nghiện ma túy trên địa bàn đi cai nghiện. Dịp Tết này, ông sẽ tiếp tục cùng lực lượng công an vận động bà con không đốt pháo, giữ gìn an ninh trật tự, không để kẻ xấu kích động.

Ông Nguyễn Hữu Dũng, Trưởng công an xã Hiền Kiệt cho biết, Công an xã đang triển khai Đề án 375 xây dựng khu dân cư an toàn về an ninh trật tự và Chỉ thị số 10 về xây dựng khu dân cư đảm bảo an ninh trật tự gắn với xây dựng nông thôn mới. Hiện tình hình tội phạm hình sự, ma túy, buôn bán người qua biên giới đã giảm, cuộc sống của người dân được yên ổn. Thời gian tới, Công an xã Hiền Kiệt sẽ tiếp tục vận động nhân dân thực hiện tốt mô hình "Làng bản văn hóa, không có tội phạm";  tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn an ninh biên giới trong những ngày Tết cổ truyền của dân tộc.

Không chỉ ở xã Hiền Kiệt, tại các xã trọng điểm về tội phạm ma túy gồm Phú Sơn, Trung Sơn, Trung Thành, lực lượng công an đang bám địa bàn, vận động cán bộ công chức, nhân dân nêu cao tinh thần cảnh giác, chủ động phòng ngừa và đấu tranh tố giác tội phạm.

Trung tá Trần Ngọc Sơn, Phó Trưởng công an huyện Quan Hóa cho biết thêm: Công an huyện đã liên kết với Công an tỉnh Hủa Păn (Lào) để trao đổi thông tin, quy chế phối hợp tuần tra, kiểm soát khu vực biên giới. Đồng thời, Công an phối hợp với UBND huyện, Đồn biên phòng Hiền Kiệt thực hiện tốt đề án Tăng cường đảm bảo an ninh biên giới phía Tây tỉnh Thanh Hóa, giữ vững an ninh tại địa bàn. 

Nhằm đảm bảo an ninh cho người dân vui Xuân, đón Tết Nguyên đán 2019, Công an huyện Quan Hóa sẽ thực hiện kế hoạch cao điểm trấn áp tội phạm, huy động 50 cán bộ xuống các xã để bám sát địa bàn, đảm bảo an ninh trật tự, chủ yếu là khu vực quốc lộ 15A, tỉnh lộ 520, thị trấn Quan Hóa, khu vực biên giới và các bản có người Mông sinh sống; đồng thời chỉ đạo công an các xã, tổ bảo vệ ở các thôn, bản cắm chốt ở các tụ điểm phức tạp, sẵn sàng đấu tranh với tội phạm ma túy, đảm bảo an ninh trật tự, ngăn chặn tình trạng đốt pháo, vận động nhân dân cam kết không đốt pháo dịp Tết.

Ngoài huyện Quan Hóa, lực lượng Công an các huyện miền núi khác như Mường Lát, Quan Sơn, Thường Xuân, cũng đã chủ động lên phương án đối phó với các loại tội phạm, giữ vững an ninh trật tự tại khu vực để bà con dân tộc thiểu số đón Tết, vui Xuân trong yên bình.

Bài và ảnh: Nguyễn Nam (TTXVN)
Thanh Hóa bắt thêm 4 đối tượng cho vay tín dụng đen lãi suất 182%
Thanh Hóa bắt thêm 4 đối tượng cho vay tín dụng đen lãi suất 182%

Liên quan đến chuyên án triệt xóa các tổ chức tín dụng đen trên địa bàn, Công an TP Thanh Hóa đã khởi tố, bắt tạm giam 4 người làm việc cho Công ty tài chính Đại Tín.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN