Bản Lầu trúng đậm dứa đầu vụ

Ông Đỗ Duy Phiên, Bí thư Đảng ủy xã Bản Lầu, huyện Mường Khương (Lào Cai), cho biết: Bước vào vụ dứa năm nay, xã Bản Lầu, huyện Mường Khương đã xuất bán được hơn 5.000 tấn dứa sang Trung Quốc, với giá 1,5 - 1,7 nhân dân tệ/kg (khoảng 5.000 đồng/kg), thu gần 20 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ năm trước.


 

Đồng bào Mông vận chuyển dứa đi bán.

Bản Lầu là xã trồng nhiều dứa nhất tỉnh Lào Cai, với diện tích tập trung gần 1.000 ha, sản lượng ước đạt gần 15.000 tấn/năm, giá trị kinh tế trên 50 tỷ đồng. Dứa được trồng chủ yếu ở các thôn Na Lốc, Cốc Phương, Na Mạ, Pạc Bo… Nhờ chuyển đổi từ ngô, lúa nương và sắn kém hiệu quả trồng dứa và chuối nhiều hộ nông dân có nguồn thu dứa từ 100 - 300 triệu đồng/năm. Điển hình như hộ anh Thào Diu, Thào Dìn (thôn Cốc Phương), anh Cư Vư, Cư Phừ (thôn Na Lốc)... đã có nhà ở khang trang, mua sắm được ô tô làm phương tiện đi lại và nhiều tiện nghi đắt tiền phục vụ sinh hoạt trong gia đình, con em đến tuổi đều được đi học.


Chị Thào Thị Hoa, thôn Na Lốc, tuy mới tách hộ vài năm, nhưng nhờ trồng và kinh doanh dứa quả, đã sớm trở thành hộ giàu. Chị Hoa cho biết, năm nay chị chăm sóc cho đồi dứa nhà mình chín sớm nên từ đầu tháng 3 đến nay, trên 30.000 gốc dứa của gia đình chị đạt khoảng trên 20 tấn quả, đã bán được quá nửa. Chị Hoa dự tính: “Nếu cứ được giá 5.000 đồng/kg thì năm nay gia đình tôi sẽ thu trên 100 triệu đồng từ bán dứa quả”. Hộ anh Cư Vư cũng ước thu nhập 150 triệu đồng, hộ anh Thào Dìn ước thu hơn 300 triệu đồng. Anh Thào Dìn, trưởng thôn Cốc Phương, phấn khởi cho biết: Vụ dứa năm trước bà con chỉ bán với giá 1.500 - 2.000 đồng, không bù đắp nổi chi phí thu hái nên nhiều hộ muốn bỏ trồng dứa. Áp dụng chăm sóc cây tốt, quả to đều và điều chỉnh cho dứa chín rải vụ... là những khâu kỹ thuật góp phần tiêu thụ thuận lợi hơn.


Tin, ảnh: Hương Thu

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN