Ban Chỉ đạo Tây Bắc tặng quà đồng bào vùng cao tỉnh Cao Bằng

Ngày 23/12, đoàn công tác do đồng chí Trương Xuân Cừ, Phó Trưởng ban phụ trách Ban Chỉ đạo Tây Bắc làm trưởng đoàn, đã đến thăm và tặng 200 suất quà, mỗi suất trị giá 400.000 đồng cho 200 hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xã Đức Xuân (huyện Hòa An) và xã Mã Ba (huyện Hà Quảng), tỉnh Cao Bằng. Đoàn công tác cũng đã tặng 40 suất quà cho các gia đình, cá nhân có thành tích tiêu biểu và hai bộ máy vi tính, máy in cho hai xã trên.

Phó Trưởng BCĐ Tây Bắc Trương Xuân Cừ tặng quà cho bà con xã Đức Xuân.


Đây là hai xã nghèo của tỉnh Cao Bằng có dân số chủ yếu là đồng bào dân tộc Mông, Nùng, người dân của hai xã có trình độ nhận thức còn nhiều hạn chế, số hộ nghèo chiếm tỷ lệ cao. Đây cũng là hai xã nằm trong Chương trình 30a của Chính phủ, có địa hình phức tạp, chủ yếu là núi đá, luôn ỏ trong tình trạng thiếu nước, thiếu đất canh tác, giao thông đi lại khó khăn.

Các gia đình vá cá nhân tiêu biểu xã Đức Xuân nhận quà của BCĐ Tây Bắc.

Trong chuyến thăm và tặng quà này Phó trưởng Ban Chỉ đạo Tây Bắc Trương Xuân Cừ đã động viên bà con hai xã vững vàng vượt qua những khó khăn trước mắt, đạt nhiều kết quả trong thực hiện đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, bảo đảm công tác quốc phòng an ninh. Đồng chí cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền hai xã phải thường xuyên hướng dẫn bà con trong xã cách phòng, chống rét cho người và gia súc trong mùa đông giá rét, từng bước khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống và vươn lên xóa nghèo bền vững.



Phó trưởng BCĐ Tây Bắc Trương Xuân Cừ tặng quà và máy tính cho người dân xã Mã Ba.

Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Bắc cũng động viên bà con dân tộc hai xã phát huy hiệu quả cơ sở hạ tầng do Nhà nước đầu tư xây dựng như Chương trình 135, 30a và chương trình hỗ trợ sản xuất của tỉnh.

 

Tin, ảnh: Lê Sơn

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN