1.906 người có uy tín được hưởng chế độ, chính sách

Thực hiện Quyết định số 18/2011 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ chính sách đối với người có uy tín trong cộng đồng dân tộc thiểu số, tỉnh Lạng Sơn đã bảo đảm tốt chế độ, chính sách đối với 1.906 người có uy tín trên địa bàn.


Những người có uy tín trên địa bàn tỉnh đã biết phát huy vai trò, uy tín và ảnh hưởng của mình tham gia giải quyết nhiều vụ việc phức tạp tại cơ sở, họ là những nhân tố tích cực trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tham gia tố giác, đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, góp phần củng cố lòng tin của nhân dân với Đảng, chính quyền, tạo môi trường ổn định, lành mạnh góp phần thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, thực hiện công cuộc xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.


Từ đầu năm 2012 đến nay, tỉnh đã cấp cho các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan tổng số tiền trên 1,6 tỷ đồng hỗ trợ hộ gia đình người có uy tín, gặp khó khăn, đi tham quan, học tập kinh nghiệm. Năm 2013, tỉnh tiếp tục chỉ đạo các ngành, các cấp quan tâm thực hiện tốt hơn chính sách này đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc.

 

Triệu Thắng Khì

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN