'Tết ấm' nơi miền núi, gắn kết nghĩa tình quân - dân

'Tết ấm' nơi miền núi, gắn kết nghĩa tình quân - dân

Trong không khí ấm áp của những ngày giáp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, ngày 23/1, Ban Phụ nữ Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Công an xã An Lạc tổ chức chương trình “Tết ấm”, mang mùa xuân yêu thương đến với đồng bào miền núi xã An Lạc (Bắc Ninh).

tin mới

  • Mùa xuân ấm áp cho những số phận thiệt thòi

    Mùa xuân ấm áp cho những số phận thiệt thòi

    Truyền thống tốt đẹp "Bầu ơi thương lấy bí cùng" của dân tộc Việt dường như càng được phát huy vào những ngày giáp Tết Nguyên đán này.

  • Ấm lòng trẻ mồ côi, người già neo đơn

    Chúng tôi có mặt tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Lào Cai vào những ngày cuối năm rét buốt, mưa phùn, khi cán bộ trung tâm và các gia đình đang tất bật sửa soạn chuẩn bị đón các đoàn khách từ các huyện, thị đến chúc Tết.

  • Phát triển bền vững vùng đồng bào dân tộc miền núi

    Phát triển bền vững vùng đồng bào dân tộc miền núi

    Việc xây dựng các chính sách về dân tộc và miền núi giúp đồng bào các dân tộc cải thiện đời sống, từng bước vươn lên xóa đói giảm nghèo là một chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước.

  • Người dân đã “an cư lạc nghiệp”

    Người dân đã “an cư lạc nghiệp”

    Thực hiện Quyết định 167/CP về chính sách hỗ trợ hộ nghèo, đến nay, xã Mường Nhé đã hoàn thành 100% kế hoạch xây dựng nhà ở cho người nghèo. Từ chương trình hỗ trợ này đã giúp hộ nghèo khó khăn về nhà ở ổn định, từng bước nâng cao mức sống, góp phần xoá đói giảm nghèo bền vững.

  • Thoát nghèo nhờ trồng quýt

    Thoát nghèo nhờ trồng quýt

    Men theo khe núi thôn Giao Hòa 1, xã Nhất Hòa, huyện Bắc Sơn (Lạng Sơn), chúng tôi như lạc vào rừng quýt vàng óng. Đã từ lâu, thứ cây ăn quả đặc sản nổi tiếng trong vùng đã giúp cho hàng chục hộ dân đồng bào dân tộc Tày nơi đây thoát nghèo và vươn lên làm giàu.

  • Đào Lạng Sơn đồng loạt “ngủ đông”

    Đào Lạng Sơn đồng loạt “ngủ đông”

    Những năm qua, cây hoa đào đã đem lại nguồn thu không nhỏ cho người dân Lạng Sơn, đem lại thu nhập hàng trăm triệu đồng cho nhiều hộ dân vào dịp Tết.

  • Già làng Điểu Khé

    Già làng Điểu Khé

    70 tuổi đời, 45 năm tuổi Đảng, 3 lần giữ chức Bí thư Đảng bộ xã, Chủ tịch xã, Chủ tịch Mặt trận, 10 năm giữ chức Chủ tịch Hội đồng già làng,… Đó là một số nét cơ bản về già làng Điểu Khé, xã Lộc An, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước – người Stiêng suốt đời đi theo Đảng, theo Bác Hồ.

  • Nghị định của Chính phủ về công tác dân tộc

    Ngày 14/1, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 05/2011/NĐ-CP về công tác dân tộc.

  • Xây dựng mái ấm cho người nghèo: Nghĩa tình nơi biên giới

    Xây dựng mái ấm cho người nghèo: Nghĩa tình nơi biên giới

    Đón Xuân Tân Mão 2011, gia đình ông Hầu Nhè Pó, xóm Tả Lủng, xã Phố Là, huyện Đồng Văn (Hà Giang) không còn phải ở trong ngôi nhà dột nát.

  • Cao Bằng: Trâu, bò chết rét, kẻ khóc người cười

    Cao Bằng: Trâu, bò chết rét, kẻ khóc người cười

    Cái rét chết trâu, chết bò đang hoành hành ở khu vực miền núi phía Bắc, khiến gần 3.000 "đầu cơ nghiệp" của nông dân ra đi. Riêng tỉnh Cao Bằng, đến nay đã có 1.500 con trâu, bò chết vì rét, nhiều gia đình nông dân bỗng dưng trở thành trắng tay…

  • Quy định nào làm căn cứ để giao rừng, cho thuê rừng?

    Hỏi: Tôi đại diện cho một nhóm các hộ dân xin thuê rừng để phát triển kinh tế. Xin cho biết giao rừng và cho thuê rừng căn cứ vào các quy định nào?

  • Mùa xuân ấm áp của đồng bào Ê Đê ở Ea Tul

    Mùa xuân ấm áp của đồng bào Ê Đê ở Ea Tul

    Những ngày cận kề Tết Nguyên đán Tân Mão, chúng tôi về lại Ea Tul (huyện Cư M'gar - Đắk Lắk) khi đồng bào ở đây vừa thu hoạch xong vụ cà phê 2010 - 2011.

  • Hưng Phú giàu lên nhờ quýt đường

    Hưng Phú giàu lên nhờ quýt đường

    Hưng Phú là một xã vùng sâu của huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng. Những năm trước, đời sống người dân xã Hưng Phú gặp rất nhiều khó khăn. Mỗi năm, chỉ trồng được một vụ lúa, nhưng năng suất không cao...

  • Chăm lo cho “đầu cơ nghiệp”

    Lai Châu: Theo Chi cục trưởng Chi cục Thú y tỉnh, ông Đặng Xuân Hào, virút lở mồm long móng (LMLM) đang tấn công đàn gia súc của địa phương.

  • Người đảng viên hết lòng vì dân

    Người đảng viên hết lòng vì dân

    Nhắc đến ông Trương Nguyên Hảo - Phó Bí thư Đảng ủy kiêm Phó Chủ tịch UBND xã Ia Broăi (huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai), bà con ai cũng thương mến và cảm phục bởi ông dành hết thời gian tận tâm, tận lực lo cho dân.

  • Cơ quan nào thẩm định quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng?

    Hỏi: Tôi được UBND xã phân công phụ trách lĩnh vực lâm nghiệp. Xin hỏi cơ quan nào có trách nhiệm thẩm định quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng?

  • Chăm lo Tết cho gia đình chính sách, người nghèo

    Thành phố Cần Thơ: Các ngành, địa phương sẽ tập trung chăm lo chu đáo đời sống vật chất và tinh thần cho các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là các gia đình chính sách, đồng bào nghèo, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang, công nhân, cán bộ công chức, giáo viên, sinh viên...

  • Huyện miền núi Sông Hinh (Phú Yên) được mùa sắn

    Với năng suất bình quân 15 tấn/ha, giá mua lên đến 2.000 đồng/kg, các hộ trồng sắn ở huyện miền núi Sông Hinh (tỉnh Phú Yên) đều được mùa sắn, với lợi nhuận từ 15 đến 20 triệu đồng/ha.

  • Tuyên Quang: Tiếp tục giải quyết nhà cho hộ nghèo

    Năm 2011, Tuyên Quang có kế hoạch xây mới 3.983 nhà cho hộ nghèo, trong đó huyện Yên Sơn được xây mới 1.106 nhà, Chiêm Hóa 1.058 nhà, Hàm Yên 768 nhà, Na Hang 469 nhà, Sơn Dương 462 nhà và thành phố Tuyên Quang 120 nhà cho hộ nghèo.

  • Đồng bào Chu Ru (Lâm Đồng): Mong Đảng, Nhà nước tiếp tục quan tâm đến đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số

    Đồng bào Chu Ru (Lâm Đồng): Mong Đảng, Nhà nước tiếp tục quan tâm đến đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số

    Từ sáng sớm 12/1, ông Ya Tuân - đảng viên người dân tộc Chu Ru ở huyện Đơn Dương (Lâm Đồng), đã mở ti vi chờ xem truyền hình trực tiếp phiên khai mạc Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI.

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN