'Thế trận lòng dân' - lá chắn vững chắc nơi cửa ngõ Tây Nam của Tổ quốc

'Thế trận lòng dân' - lá chắn vững chắc nơi cửa ngõ Tây Nam của Tổ quốc

Trong chiến lược bảo vệ an ninh trật tự tại cửa ngõ Tây Nam của Tổ quốc, Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang xác định công tác phối hợp liên ngành là yếu tố then chốt để chuyển hóa địa bàn, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm ở tuyến biên giới. Thực hiện tốt công tác dân vận và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, lực lượng chức năng đã xây dựng được một “lá chắn lòng dân” vững chắc, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh của Tổ quốc tại khu vực chiến lược này.

tin mới

  • Cần sớm bảo tồn nhà dài truyền thống của đồng bào Êđê

    Cần sớm bảo tồn nhà dài truyền thống của đồng bào Êđê

    Nhà dài của đồng bào Êđê là một kiến trúc độc đáo, một nét đặc trưng trong đời sống sinh hoạt, văn hóa, tín ngưỡng của cư dân Tây Nguyên nói chung, và của Đắk Lắk nói riêng.

  • Giúp nạn nhân da cam vươn lên trong cuộc sống

    Tỉnh Đắk Lắk hiện có 5.125 người bị nhiễm chất độc da cam/điôxin, trong đó có 3.796 người bị nhiễm trực tiếp. Phần lớn các gia đình nạn nhân chất độc da cam/điôxin gặp nhiều khó khăn về vật chất, chịu nỗi đau về tinh thần.

  • Tiền Giang khai thác tiềm năng kinh tế biển

    Thời gian qua, ngư dân tỉnh Tiền Giang đã vượt mọi khó khăn, phát triển đội tàu đánh bắt công suất lớn, bám biển khơi khai thác hải sản, vừa góp phần làm giàu cho quê hương, vừa khẳng định chủ quyền biển đảo của Việt Nam.

  • 'Bác sỹ da cam' nơi biên giới

    'Bác sỹ da cam' nơi biên giới

    Chiến tranh đã lùi xa, nhưng hậu quả của nó vẫn còn hiện hữu, trong những gia đình nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam. Từng ngày, từng giờ họ phải gồng mình đối mặt với những di chứng của chất độc da cam/điôxin cùng những khó khăn của cuộc sống thường nhật.

  • Bắc Kạn trao 100 con bò giống cho 100 hộ nghèo

    Ban Quản lý Dự án “Ngân hàng bò” tỉnh Bắc Kạn cho biết, tổng kết giai đoạn I của Dự án (từ tháng 2-6/2012), tỉnh đã trao 100 con bò giống cho 100 hộ nghèo của huyện Pác Nặm.

  • Lai Châu đầu tư cho giáo dục vùng đồng bào dân tộc

    Năm học 2012 - 2013, tỉnh Lai Châu có gần 117.000 học sinh các cấp, trong đó trên 90% học sinh là con em đồng bào dân tộc thiểu số.

  • Trồng hồ tiêu ở Tây Nguyên bị phá quy hoạch

    Theo Ban Chỉ đạo Tây Nguyên, do giá tiêu trên thị trường hiện đang tăng cao (giá từ 118.000 - 120.000 đồng/kg, thậm chí có lúc tăng lên 130.000 -140.000 đồng/kg), nên đồng bào các dân tộc ở các tỉnh Tây Nguyên đã đua nhau phát triển ồ ạt cây hồ tiêu, không theo quy hoạch.

  • Học cách làm giàu nơi đầu sóng ngọn gió

    Học cách làm giàu nơi đầu sóng ngọn gió

    Cồn Cống là cù lao nhỏ nằm kẹp giữa hai vàm Cửa Tiểu và Cửa Đại trên sông Tiền, thuộc huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang. Với một mặt hướng thẳng ra Biển Đông, Cồn Cống không khác gì chốt tiền tiêu thiên nhiên, ngày đêm canh giữ vùng biển hạ lưu sông Tiền.

  • Nữ cựu TNXP vùng cao sản xuất giỏi, công tác tốt

    Hiện là Chủ tịch Hội cựu TNXP huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn, người nữ thương binh Dương Thị Minh Huệ không chỉ rất nhiệt tình trong công việc, mà còn là một điển hình làm kinh tế giỏi của địa phương.

  • Nông sản Lào Cai có cơ hội tiêu thụ tại Hà Nội

    Nông sản Lào Cai có cơ hội tiêu thụ tại Hà Nội

    Lào Cai là địa phương có nhiều lợi thế về quỹ đất, có nguồn gen động, thực vật phong phú; khí hậu thuận lợi để phát triển các loại rau, hoa, quả, thủy sản ôn đới và các loại đặc sản. Còn Hà Nội là một thị trường tiêu thụ rộng lớn với hệ thống các siêu thị, chợ đầu mối dày đặc.

  • Bàn giao 100 nhà Đại đoàn kết tại Kon Tum

    Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (DPM) cho biết: DPM vừa phối hợp với Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam và chính quyền địa phương bàn giao nhà Đại đoàn kết cho 100 hộ gia đình tại huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum, với tổng giá trị 2 tỷ đồng.

  • Huyện đảo Lý Sơn 'khát' nước sinh hoạt, sản xuất

    Do thời tiết nắng nóng kéo dài, tại hai xã An Hải và An Vĩnh, huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, đã có gần 500 giếng nước sinh hoạt của người dân bị nhiễm mặn, chiếm trên 80% tổng số giếng.

  • Tìm giống ngô xóa nghèo cho vùng cao núi đá Hà Giang

    Tìm giống ngô xóa nghèo cho vùng cao núi đá Hà Giang

    Đề tài “Nghiên cứu ứng dụng tiến bộ kỹ thuật đẩy mạnh thâm canh tăng năng suất một số giống ngô tại các huyện vùng cao tỉnh Hà Giang” do một nhóm các nhà khoa học thuộc Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội thực hiện, đã thực sự là “sự gặp gỡ giữa nhà khoa học và nhà nông”.

  • Cho vay sản xuất tới hộ dân tộc đặc biệt khó khăn

    Những hộ dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn nào được vay vốn phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo?

  • Làm giàu trên thượng nguồn sông Mã

    Ông Tường Thế Tá, sinh năm 1946, ở tổ 12, thị trấn Sông Mã, huyện biên giới Sông Mã, tỉnh Sơn La, là thương binh hạng 3/4 đã làm giàu từ mô hình trồng nhãn kết hợp nuôi gia cầm thả vườn.

  • Lễ Nhập hạ - Nét văn hóa đặc sắc

    Hàng năm, cứ đến ngày 15/6 âm lịch (tháng Asat của đồng bào Khmer), đồng bào Khmer Nam bộ nói chung và người dân Sóc Trăng nói riêng lại tổ chức lễ Nhập hạ (còn gọi là Bun Chôl Vô Sa) cầu cho mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an, gia đình yên vui hạnh phúc;

  • Thanh niên Văn Yên giữ gìn bản sắc dân tộc

    Thanh niên Văn Yên giữ gìn bản sắc dân tộc

    Đã từ lâu nay những buổi sinh hoạt của các cơ sở Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh huyện Văn Yên không chỉ sôi nổi bởi những ý kiến, các cuộc trao đổi kinh nghiệm về cách thức phát triển kinh tế, học tập các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng mà còn sâu lắng, dập dìu bởi những làn điệu dân ca

  • Tiêu chí hộ dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn

    Xin cho hỏi các tiêu chí xác định hộ dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn?

  • Có thêm 6 xã của Đắk Lắk thuộc vùng khó khăn

    Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định bổ sung 6 xã: Ea Sar (huyện Ear Kar), Ea Sin, Tân Lập (huyện Krông Búk), Cư San (huyện M’đrrắk), Ea Tir (huyện Ea Hleo), Ea Ning (huyện Cư Kuin) của tỉnh Đắk Lắk vào Danh mục các đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn theo Quyết định số 30/2007/QĐ-TTg.

  • Bảo Lâm giảm nhanh hộ nghèo dân tộc thiểu số

    Huyện Bảo Lâm (Lâm Đồng) có hơn 7.650 hộ đồng bào dân tộc thiểu số, với gần 35.000 nhân khẩu, là người K’Ho, Mạ, Churu… Theo thống kê của UBND huyện, tỷ lệ hộ nghèo trong vùng đồng bào các dân tộc thiểu số của huyện đã giảm từ 74,42% (năm 2006) xuống còn dưới 18% (tính đến hết tháng 7/2012).

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN