Sau gần 4 tháng bị ngập nước do ảnh hưởng của bão số 10, 11 từ đầu tháng 10/2025, đến ngày 26/1, xóm nhỏ Lũng Phầy (xã Quảng Uyên, tỉnh Cao Bằng) nước đã rút.
Đến ấp 6A, xã An Trường, huyện Càng Long (Trà Vinh) hỏi ai cũng biết anh Sơn Ngọc Mẫn, người đầu tiên nuôi bồ câu gà đạt hiệu quả kinh tế cao.
Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) tại Đắk Nông đã triển khai được 5 năm, bộ mặt nông thôn đã có nhiều đổi thay, trung bình mỗi xã đã đạt từ 6-8 tiêu chí. Theo kế hoạch, tỉnh phấn đấu hết năm nay có 8 xã đạt NTM, tuy nhiên, với thực tế hiện nay, việc hoàn thành mục tiêu trong hai tháng cuối năm 2015 là điều không thể.
Ngày 22/10, tại Trung tâm Văn hóa quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh, đã diễn ra vòng chung kết Hội thi tìm hiểu pháp luật trong đồng bào dân tộc thiểu số đang sinh sống, làm việc trên địa bàn Thành phố.
Một phần hồn cây lúa đi sẽ gọi 10 phần hồn cây lúa về, một hạt lúa đi sẽ gọi 10 hạt lúa về, 10 hạt lúa đi gọi 100 hạt lúa về, 100 hạt lúa gọi 1.000 hạt lúa để sinh sôi nảy nở thành bồ thóc, bồ thóc sinh sôi thành kho thóc cho con người con vật ăn quanh năm không hết…
Hiện nay, thủy tùng có nguy cơ tuyệt chủng trong tự nhiên vì bị khai khác quá mức để làm đồ mỹ nghệ do gỗ không bị mối mọt, cong vênh, thớ gỗ mịn và có mùi thơm…
Dừa sáp hay còn gọi là dừa đặc ruột là một loại dừa thuộc dạng quý hiếm, chỉ có ở huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh. Trong những năm qua, do không được chăm sóc đúng kỹ thuật cũng như cách nhân giống, nên loại dừa này bị thoái hóa, tỉ lệ sáp thấp và có nguy cơ bị xóa sổ. Trước thực trạng này, các nhà khoa học đã cùng nông dân xây dựng mô hình nông dân trồng dừa sáp ở xã Hòa Tân.
Gu Bla (cây Gu) là một trong 3 công trình kiến trúc chính được dùng trong lễ hiến trâu của người Cor Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi. Trải qua thời gian, do lễ hội khá tốn kém, nên quy mô nhỏ lại, công trình kiến trúc độc đáo này có nguy cơ bị quên lãng. Huyện Trà Bồng nói riêng, tỉnh Quảng Ngãi nói chung, đã, đang có những chủ trương và hướng đi cụ thể nhằm bảo tồn, lưu giữ và phát huy những nét văn hóa đặc trưng của đồng bào Cor.
Măng tây xanh là một loại cây trồng có nguồn gốc từ Mỹ. Đây là loại rau xanh chứa nhiều dưỡng chất, có lợi cho sức khỏe, được thị trường ưa chuộng. Từ những ưu điểm trên của măng tây xanh đã có nhiều hộ nông dân trồng đạt hiệu quả kinh tế cao, trong đó có hộ ông Thạch Nháte, dân tộc Khmer, ở ấp Ba Cụm, xã Ngọc Biên, huyện Trà Cú (Trà Vinh).
Xã Tân Mỹ, huyện Trà Ôn (Vĩnh Long) là địa phương có đông đồng bào dân tộc Khmer sinh sống, với hơn 4.700 người, chiếm 41% dân số toàn xã. Thời gian qua, nhờ sự quan tâm hỗ trợ của Đảng và Nhà nước, cùng với tinh thần vượt khó vươn lên của mỗi gia đình, cuộc sống của đồng bào Khmer nơi đây ngày càng ổn định hơn.
Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất nghèo khó, chứng kiến những vất vả trong đời sống của bà con, anh Lương Đình Khương, dân tộc Tày, ở thôn Nam Hồng, xã Hồng Ca, huyện Trấn Yên (Yên Bái) đã quyết tâm tìm cách giúp cho gia đình thoát đói nghèo, nâng cao đời sống.
Đến với Lai Châu, du khách sẽ được giới thiệu tới thăm xã San Thàng (thành phố Lai Châu) - nơi có những món bánh lạ miệng, thơm ngon của đồng bào dân tộc Giáy được bán ở phiên chợ vào ngày cuối tuần. Đó là những loại bánh cổ truyền mà trước đây người dân tộc Giáy chỉ làm vào dịp lễ tết như bánh bỏng, bánh dẻo, bánh cắt, bánh trắng, bánh tẻ, bánh dày, bánh bò… Ngày nay, làm bánh đã trở thành nghề nuôi sống nhiều gia đình.
Sau nhiều năm xây dựng trang trại chăn nuôi lợn, gà kết hợp trồng hàng trăm gốc bưởi Diễn, chị Phạm Thị Hường ở thôn 3, xã Phú Long, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình đã làm giàu trên chính mảnh đất quê hương.
Môi trường là một trong 19 tiêu chí xây dựng nông thôn (XDNTM) mới, tuy nhiên, sau hơn 4 năm XDNTM tỉnh Cao Bằng mới chỉ có 1/177 xã hoàn thành tiêu chí này.
Ngày 16/10, tại xã Hòa Xuân, thành phố Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), Ủy ban Dân tộc tổ chức Hội nghị tập huấn phòng, chống ma túy và tổng kết mô hình điểm phòng, chống HIV/AIDS trong đồng bào dân tộc thiểu số khu vực Tây Nguyên.
Tối 16/10, tại Hà Nội, đã diễn ra chương trình biểu diễn nghệ thuật và giao lưu văn hóa “Bản hòa ca đa sắc”.
Đây là tiêu đề của Diễn đàn giảm nghèo diễn ra tại Hà Nội ngày 15/10 nhân kỷ niệm Ngày Quốc tế Xóa đói giảm nghèo và Ngày Vì người nghèo Việt Nam. Diễn đàn do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Ủy ban Dân tộc, Liên hợp quốc tại Việt Nam phối hợp tổ chức.
Chúng tôi tìm về xã Tú Sơn, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình, nơi có gần 150 hộ đồng bào Dao ở huyện Đà Bắc đã nhường nhà cửa, đất đai, ruộng nương để xây dựng thủy điện Hòa Bình. Di dời về đây sống xen ghép cùng đồng bào Mường, nay các hộ đều đã an cư, có cuộc sống no ấm.
Tại xã Ô Lâm, huyện Tri Tôn, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang phối hợp với Trung tâm Văn hóa huyện mở lớp truyền dạy nghệ thuật diễn tấu đàn Ch’pay cho thanh niên Khmer có năng khiếu và đam mê nghệ thuật dân tộc.
Không rực rỡ như các dân tộc ở vùng cao Tây Bắc, trang phục phụ nữ Chăm thể hiện nét duyên độc đáo, vừa kín đáo nhưng lại quyến rũ lạ thường.
Không phải thế chấp, lãi suất thấp, thủ tục đơn giản ngay tại xã, nguồn vốn ưu đãi của Chính phủ đã trở thành điểm tựa vững chắc giúp đồng bào Jrai, Bahnar... vươn lên thoát nghèo.