“Bản hòa ca đa sắc”

Tối 16/10, tại Hà Nội, đã diễn ra chương trình biểu diễn nghệ thuật và giao lưu văn hóa “Bản hòa ca đa sắc”.


Chương trình do Viện Nghiên cứu Xã hội, Kinh tế và Môi trường (iSEE), Tổ chức Oxfam tại Việt Nam và Trung tâm Nâng cao Năng lực Cộng đồng (CECEM) và nhóm "Tiên phong hành động tiếng nói người dân tộc thiểu số" phối hợp tổ chức, với sự tham gia của 19 nhóm dân tộc, đến từ  15 tỉnh, thành phố trên cả nước.


Các nghệ nhân tham gia biểu diễn và giao lưu cùng khán giả.


Chương trình gồm 3 phần chính: Nghi lễ, Giao duyên và Lễ hội, với các tiết mục đặc sắc như: Múa khèn - khèn lá - khèn môi - đàn nhị của đồng bào Mông (Lào Cai và Đăk Nông); hát Lượn của đồng bào Dao (Bắc Kạn), Thầy Mo của đồng bào Mường (Thanh Hóa), hát Như Nhan của đồng bào Tày (Lạng Sơn), Múa Xa - Dăm hay còn gọi là Múa trống Chhay dam của đồng bào Khơ me (Sóc Trăng), Ching A Ráp - Đing Năm của đồng bào Ê Đê (Đắk Lắk), “Giã gạo” - Múa và biểu diễn Mã La của đồng bào Raglai (Ninh Thuận)…


Bên cạnh chương trình biểu diễn nghệ thuật, ngày 17/10, tại Nhà khách Quân đội, 33 Phạm Ngũ Lão (Hà Nội), sẽ diễn ra cuộc đối thoại mở “Liệu miền núi có cần “tiến kịp” miền xuôi?” với sự tham gia của các nhà quản lý, nhà nghiên cứu văn hóa.

Tin, ảnh: Quỳnh Như
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN