tin mới

  • Tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên của người Mông

    Tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên của người Mông

    Trong tôn giáo tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên, người Mông ở Lai Châu luôn quan niệm “vạn vật hữu linh” (có nghĩa là mọi vật đều có linh hồn). Họ quan niệm con người chia thành 2 phần, một là thể xác, hai là linh hồn, hai phần này có quan hệ mật thiết với nhau.

  • Cấp gạo cứu đói cho hộ nghèo dịp giáp hạt

    Cấp gạo cứu đói cho hộ nghèo dịp giáp hạt

    Chiều 5/4, tỉnh Kon Tum bắt đầu phân bổ gần 447 tấn gạo cứu đói trong dịp giáp hạt của Chính phủ cho nhân dân trên địa bàn tỉnh. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp với Cục dự trữ Nhà nước khu vực Bắc Tây Nguyên và Cục Dự trữ khu vực Đà Nẵng tiếp nhận, phân bổ số gạo trên cho các địa phương trong tỉnh để hỗ trợ cho các hộ nghèo có nguy cơ thiếu đói giáp hạt năm 2016.

  • Những thầy thuốc mang quân hàm xanh

    Những thầy thuốc mang quân hàm xanh

    Đứng chân trên địa bàn xã biên giới Hưng Phước, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước, những thầy thuốc mang quân hàm xanh ở Trạm quân dân y Đồn biên phòng cửa khẩu Hoàng Diệu, ấp Bù Tam, xã Hưng Phước đã nỗ lực thực hiện y đức, trở thành người bạn gần gũi, tin cậy với đồng bào nơi đây.

  • Góp phần xây dựng, củng cố "cột mốc lòng dân"

    Góp phần xây dựng, củng cố "cột mốc lòng dân"

    Bí thư Thành ủy Móng Cái (Quảng Ninh) Nguyễn Xuân Ký đúc rút một câu ngắn gọn về phong trào xây dựng nông thôn mới (NTM) xã vùng biên Bắc Sơn: Về đích NTM không phải chỉ để đảm bảo các tiêu chí theo quy định thông thường, việc xây dựng NTM ở Bắc Sơn chính là góp phần củng cố "cột mốc lòng dân" vững chắc hơn.

  • Xây dựng nông thôn mới vùng cao Quảng Nam

    Xây dựng nông thôn mới vùng cao Quảng Nam

    Con đường đất năm xưa dẫn vào trung tâm xã Ba, huyện miền núi Đông Giang, tỉnh Quảng Nam nay đã được trải nhựa phẳng lì, uốn lượn qua những đồi keo, đồi chè ngút ngàn. Xã Ba có hơn 5.000 nhân khẩu, phần lớn là đồng bào dân tộc Cơ Tu.

  • Tết mùa mưa của đồng bào Hà Nhì

    Tết mùa mưa của đồng bào Hà Nhì

    Theo tiếng Hà Nhì, Tết mùa mưa được gọi là “Khu già già”, lễ hội cầu mùa lớn của đồng bào Hà Nhì.

  • Thể chế hóa toàn diện công tác dân tộc

    Thể chế hóa toàn diện công tác dân tộc

    Ngày 31/3, tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc phối hợp với tổ chức Oxfam đã tổ chức Hội thảo hoàn thiện hồ sơ đề xuất xây dựng Luật Dân tộc. Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Lê Sơn Hải chủ trì hội nghị.

  • Thanh tra công tác dân tộc 70 năm lớn mạnh - Bài cuối

    Thanh tra công tác dân tộc 70 năm lớn mạnh - Bài cuối

    Đối với công tác cải cách hành chính của Ủy ban Dân tộc, Thanh tra Ủy ban Dân tộc đã chủ động tích cực phối hợp với các vụ, đơn vị trực thuộc Ủy ban Dân tộc, thực hiện tốt các nội dung về cải cách thể chế, thủ tục hành chính, tổ chức bộ máy; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức,…

  • Thanh tra công tác dân tộc 70 năm lớn mạnh - Bài 1

    Thanh tra công tác dân tộc 70 năm lớn mạnh - Bài 1

    Trong suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị, 70 năm qua, Thanh tra công tác dân tộc của Ủy ban Dân tộc đã không ngừng trưởng thành cả về chất và lượng, xứng đáng là chỗ dựa niềm tin cho đồng bào các dân tộc thiểu số và miền núi.

  • Đưa trang phục Cor vào trường học

    Đưa trang phục Cor vào trường học

    Từ niên khóa 2014 - 2015, Trường THPT Tây Trà (Quảng Ngãi) đã mạnh dạn cho toàn bộ học sinh Cor mặc trang phục truyền thống vào thứ 3, 5, 7 hằng tuần, nhằm khơi dậy niềm tự hào và ý thức gìn giữ, phát huy các giá trị truyền thống bản địa.

  • Nữ tiến sĩ của buôn làng Tây Nguyên

    Nữ tiến sĩ của buôn làng Tây Nguyên

    Tiến sĩ (TS) Buôn Krông Tuyết Nhung sinh ra và lớn lên tại xã Buôn Êa Bông, huyện Krông Ana (Đắk Lắk), trong gia đình có 12 người con. Là người con của đồng bào Ê Đê, bởi vậy những lời ca, tiếng hát, lễ hội truyền thống và văn hóa của dân tộc đã ngấm vào máu thịt, thôi thúc chị phải làm được điều gì đó có ích cho cộng đồng mình.

  • Khi người dân đồng thuận xây dựng nông thôn mới

    Khi người dân đồng thuận xây dựng nông thôn mới

    Không phải là xã điểm xây dựng nông thôn mới, nhưng xã Quang Thuận, huyện Bạch Thông (Bắc Kạn) lại là 1 trong 4 xã của tỉnh đạt nhiều tiêu chí nhất với 14/19 tiêu chí. Kết quả này có được ngoài nỗ lực của cấp ủy, chính quyền địa phương chính là nhờ lòng dân đồng thuận.

  • Tấm lòng thầy, cô giáo vùng cao

    Tấm lòng thầy, cô giáo vùng cao

    Huyện miền núi Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi có rất nhiều điểm trường xa xôi, cách trở, nhưng các thầy cô giáo vẫn từng ngày, từng giờ vượt qua khó khăn, gắn bó với trường, với học sinh.

  • Thanh niên cống hiến sức trẻ

    Thanh niên cống hiến sức trẻ

    Không ngại hy sinh, khổ cực, sẵn sàng cống hiến sức trẻ cho đất nước đã trở thành lý tưởng cao đẹp của bao lớp thanh niên Việt Nam.

  • Nuôi dạy học sinh bán trú ở Mường Tè

    Nuôi dạy học sinh bán trú ở Mường Tè

    Dù điều kiện cơ sở vật chất thiếu thốn, trường lớp tạm bợ, giáo viên Trường Tiểu học số 1 Mù Cả, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu đã khắc phục khó khăn để chăm sóc, nuôi dạy học sinh bán trú.

  • Điện đã về với người dân huyện mới Ia H’Drai

    Điện đã về với người dân huyện mới Ia H’Drai

    Hàng nghìn người dân ở huyện mới Ia H’Drai (Kon Tum) đang mừng vui bởi sau 5 năm sống thiếu ánh sáng của điện thì nay hệ thống điện thắp sáng đã về tới mọi buôn làng. Ánh sáng của điện mang theo một luồng sinh khí mới cho người dân của huyện nghèo nơi đây.

  • Cao Bằng tăng cường phòng chống cháy rừng

    Cao Bằng tăng cường phòng chống cháy rừng

    Theo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Cao Bằng, trong năm 2015, toàn tỉnh xảy ra 59 vụ cháy rừng, thiệt hại hơn 63 ha rừng, trong đó có hơn 33 ha rừng tự nhiên và hơn 30 ha rừng trồng. Chỉ tính riêng trong quý I/2016, toàn tỉnh đã xảy 5 vụ cháy rừng, thiệt hại hơn 8,8 ha.

  • Trí thức trẻ năng động, nhiệt huyết trên vùng đất khó

    Trí thức trẻ năng động, nhiệt huyết trên vùng đất khó

    Với mong muốn được thử sức và cống hiến, giúp bà con vùng cao phát triển kinh tế, Trần Sỹ Trung (sinh năm 1982) ở Thái Đào, Lạng Giang, Bắc Giang, đã xung phong lên huyện Sơn Động làm Phó Chủ tịch xã trong dự án 600 trí thức trẻ.

  • Đắk Lắk sử dụng nguồn nước hợp lý, tiết kiệm

    Đắk Lắk sử dụng nguồn nước hợp lý, tiết kiệm

    Theo ông Nguyễn Hoài Dương, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đắk Lắk, tình hình khô hạn khiến số hộ dân thiếu nước sinh hoạt tăng lên từng ngày.

  • Nông dân Khmer ứng phó với hạn, mặn

    Nông dân Khmer ứng phó với hạn, mặn

    Nơi nào thiếu nước sản xuất lúa sẽ chuyển đổi sang các cây trồng khác như ngô, lạc và một số cây màu khác, đó là một trong các giải pháp ứng phó với hạn, mặn ở đồng bằng sông Cửu Long.

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN