Sau gần 4 tháng bị ngập nước do ảnh hưởng của bão số 10, 11 từ đầu tháng 10/2025, đến ngày 26/1, xóm nhỏ Lũng Phầy (xã Quảng Uyên, tỉnh Cao Bằng) nước đã rút.
Thời gian qua, thông qua Chương trình “Nâng bước em tới trường” các cơ quan, đơn vị trong toàn lực lượng Bộ đội Biên phòng (BĐBP) đã triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhằm giúp đỡ các học sinh nghèo, con em gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn nơi biên giới tích cực vươn lên trong cuộc sống và theo đuổi ước mơ tới trường.
Mường Mô là xã tái định cư thủy điện Lai Châu thuộc vùng thấp của huyện biên giới Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu. Hoàn thành việc di chuyển từ nơi ở cũ đến mặt bằng tái định cư vào cuối năm 2015, đến nay người dân Mường Mô đã dần ổn định cuộc sống.
Tỉnh Cao Bằng có hơn 2.000 đồng bào Lô Lô sinh sống tập trung tại 4 xã: Kim Cúc, Hồng Trị, Cô Ba (huyện Bảo Lạc) và xã Đức Hạnh (huyện Bảo Lâm), trong đó, chủ yếu là đồng bào Lô Lô đen.
Đồng bào dân tộc thiểu số thường sinh sống ven sườn núi, đi lại khó khăn. Họ thường dùng ngựa để thồ thóc, ngô… từ nương về nhà, từ nhà xuống chợ. Ngựa trở thành con vật gần gũi và thân thiện người vùng cao.
Với đồng bào các dân tộc thiểu số ở Buôn Đôn (Đắk Lắk), voi là người bạn thân thiết, tri kỷ, là một thành viên trong gia đình.
Người có uy tín là vốn quý trong cộng đồng. Họ có nhiều đóng góp trong các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế -xã hội, xóa đói giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, giữ gìn bản sắc văn hóa, an toàn xã hội… ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi.
Đám cưới của người Dao Lô Gang ở xã Hợp Tiến, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên vẫn giữ được nét đặc sắc truyền thống.
Ngày nào cũng như ngày nào, từ trên những bản Mông, bản Dao nơi lưng chừng núi với mây ngàn bao phủ, những người phụ nữ trạc tuổi 35-40 lại bước thấp, bước cao xuống núi, hòa mình vào sự tấp nập và vẻ đẹp thơ mộng của phố núi Sa Pa để mưu sinh, mong kiếm thêm chút tiền về trang trải cuộc sống gia đình…
Mỗi năm vào dịp tháng 2 và tháng 8, người dân quê tôi lại tổ chức tục cúng đất.
Nhà dài là một trong những nét văn hóa truyền thống, mang bản sắc độc đáo riêng của đồng bào các dân tộc Nam Tây Nguyên, trong đó có đồng bào Mạ (Lâm Đồng).
Khi bắt tay vào xây dựng nông thôn mới, tỉnh Bắc Kạn còn rất nhiều khó khăn, nhưng nhờ nỗ lực của các cấp chính quyền và người dân, diện mạo nhiều vùng quê ở Bắc Kạn giờ đây đã thay đổi rõ rệt.
Ngày 19/4/1946, Bác Hồ đã gửi thư cho Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam tổ chức tại Pleiku (Gia Lai). Đây là niềm tự hào và cũng là trách nhiệm lớn lao của đồng bào các dân tộc thiểu số trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc. Phụ nữ người J'rai và Bahnar ở Gia Lai - trụ cột của mỗi gia đình đã thấm nhuần những lời căn dặn trong thư của Bác, đoàn kết một lòng cùng nhau chống giặc ngoại xâm và xây dựng cuộc sống ở buôn làng yên bình, no ấm.
Ngày 26/4, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia giai đoạn 2011 - 2015, triển khai phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn mới.
Trong không khí vui mừng, phấn khởi của cả nước đang hăng hái thi đua lập thành tích chào mừng thành công Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; chào mừng bầu cử Quốc hội khóa XIV và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021, ngày 26/4, tại Thủ đô Hà Nội, Ủy ban Dân tộc long trọng tổ chức Lễ Kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Cơ quan công tác dân tộc.
Với mục tiêu cung cấp vốn kịp thời cho đối tượng thụ hưởng, tạo việc làm, đảm bảo an sinh xã hội, góp phần thoát nghèo bền vững cho đồng bào ở vùng sâu vùng xa, từ nhiều năm qua, nguồn vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Quảng Nam đã thật sự là chỗ dựa đáng tin cậy của đồng bào.
Đắk Lắk đang bước vào cao điểm của mùa khô hạn, tình trạng người dân thiếu nước sinh hoạt diễn ra trên diện rộng. Tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị chức năng và các địa phương chủ động khoan giếng, xây dựng các công trình cấp nước tập trung hoặc hướng dẫn đồng bào thực hiện các biện pháp kỹ thuật lắng lọc đảm bảo chất lượng nước dùng trong ăn uống, sinh hoạt cho người dân.
Tỉnh Đắk Lắk cũng như các tỉnh Tây Nguyên khác đang tiếp tục gánh chịu ảnh hưởng của thời tiết nắng nóng gay gắt và khô hạn kéo dài, khiến hàng chục ngàn hộ dân lâm vào cảnh thiếu nước sinh hoạt trầm trọng. Nhiều diện tích cây trồng chủ lực trên địa bàn bị mất trắng, giảm năng suất.
Liên tiếp trong những ngày qua, tỉnh Hà Giang đã xảy ra mưa đá kèm theo gió lốc gây thiệt hại nặng nề về người và nhà cửa, hoa màu của đồng bào dân tộc thiểu số.
Vàng Mí Lềnh, dân tộc Mông, học sinh lớp 6, Trường THCS Quang Trung, thành phố Hà Giang (Hà Giang) từ nhỏ đã không được may mắn như bao bạn bè cùng trang lứa vì sớm mất đi cha mẹ. Vượt qua mất mát lớn về tinh thần ấy, Lềnh luôn phấn đấu học tập tốt, đạt thành tích cao trong học tập.
Đại học RMIT Việt Nam và TransViet Group vừa tổ chức lễ trao tặng phòng học internet gồm 20 máy tính cho trường THCS Nà Bó, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La – ngôi trường nằm trong khu vực đặt biệt khó khăn, với hơn 200 học sinh dân tộc thiểu số chưa từng được tiếp xúc với máy tính và mạng internet.