tin mới

  • Đồng bào dân tộc Giẻ - Triêng nô nức đi bầu cử

    Đồng bào dân tộc Giẻ - Triêng nô nức đi bầu cử

    Đúng 6h ngày 21/5, đồng bào các dân tộc xã Đăk Nhoong, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum đã tề tựu đông đủ tại 7 điểm bỏ phiếu để thực hiện quyền bầu cử; trong đó có một điểm bỏ phiếu của cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Đăk Nhoong.

  • Đồng bào dân tộc sẵn sàng cho ngày hội lớn

    Đồng bào dân tộc sẵn sàng cho ngày hội lớn

    Đến nay, mọi công việc chuẩn bị cho ngày bầu cử (22/5) đại biểu Quốc hộ Khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021, ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã được chuẩn bị chu đáo, sẵn sàng cho ngày hội đặc biệt của toàn dân.

  • Lễ cầu siêu của người Khmer Nam Bộ

    Lễ cầu siêu của người Khmer Nam Bộ

    Ở Nam Bộ, người Khmer sống gắn bó với ngôi chùa từ lúc mới lọt lòng cho đến khi từ giã cuộc đời. Con trai người Khmer lớn lên thường vào chùa tu trả hiếu cho cha mẹ và học giáo lý để trở thành người có học thức, có ích cho xã hội. Những người Khmer bình thường cũng thường xuyên lên chùa học giáo lý, học chữ Khmer, nghe các vị sư thuyết pháp. Đến lúc chết, người Khmer thường hỏa táng, đưa cốt vào tháp ở chùa, đoàn tụ cùng với tổ tiên những người đã khuất.

  • Xứng đáng là mái trường nơi Bác về thăm

    Xứng đáng là mái trường nơi Bác về thăm

    Trở lại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Hòa Bình vào tháng 5 này, chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng trước khuôn viên nhà trường, lớp học, nơi ăn nghỉ nội trú của học sinh thật khang trang, sạch đẹp.

  • Trưởng Bon học Bác để xây dựng quê hương giàu đẹp

    Trưởng Bon học Bác để xây dựng quê hương giàu đẹp

    Ông Điểu Hót, 42 tuổi, Bon trưởng bon Điêng Đu, xã Đắk Ngo, huyện Tuy Đức, Đắk Nông là một tấm gương điển hình của phong trào học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của cả tỉnh nói chung và cộng đồng người M’Nông nói riêng.

  • Dân có việc làm và thu nhập từ Chương trình 135

    Dân có việc làm và thu nhập từ Chương trình 135

    Thực hiện Chương trình 135, giai đoạn 2012 - 2015, Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, huyện Mường Tè (Lai Châu) đã hỗ trợ cho 6.642 lượt hộ nghèo; xây dựng 10 mô hình sản xuất, hỗ trợ 20 máy sản xuất nông nghiệp.

  • Vùng cao Sơn La sẵn sàng cho ngày hội bầu cử

    Vùng cao Sơn La sẵn sàng cho ngày hội bầu cử

    Công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp tại vùng sâu, vùng xa, vùng cao biên giới của tỉnh Sơn La đã hoàn tất. Danh sách trích ngang và tiểu sử tóm tắt của những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 được công bố và niêm yết ở khu vực bỏ phiếu theo đúng quy định.

  • Đồng bào Mường Tè nô nức đi bầu cử sớm

    Đồng bào Mường Tè nô nức đi bầu cử sớm

    Ngày 15/5, ngày hội bầu cử sớm đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 ở 3 xã đặc biệt khó khăn là Tá Bạ, Tà Tổng, Mù Cả, huyện biên giới Mường Tè (tỉnh Lai Châu), đã diễn ra trong không khí vui tươi, phấn khởi, đúng luật.

  • “Khèn bầu 6 ống” của người Ê Đê

    “Khèn bầu 6 ống” của người Ê Đê

    Trong số các nhạc cụ của người Ê đê, Đinh Năm (còn gọi khèn bầu 6 ống), là nhạc cụ có cấu tạo phức tạp và khả năng diễn tấu phong phú.

  • Nhọc nhằn cõng chữ lên non

    Nhọc nhằn cõng chữ lên non

    Thôn Lũng Cải là vùng dân cư đặc thù trên địa bàn xã vùng III, với 13 hộ dân nằm sâu trong núi, cách trung tâm xã Hồng Nam (huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng) gần 8 km. Không nước, không đường giao thông, không liên lạc, điện lưới lúc có lúc không...

  • Người phụ nữ làm giàu từ cây thuốc lá

    Người phụ nữ làm giàu từ cây thuốc lá

    Đến xóm Pác Pan, xã Nam Tuấn, huyện Hòa An (Cao Bằng) hỏi bà Nông Thị Nguyệt, dân tộc Tày, ai cũng biết và cảm phục bởi tính cách chăm chỉ, sáng tạo trong phát triển, trồng cây thuốc lá đem lại thu nhập cao.

  • Mường Tè sẵn sàng cho ngày bầu cử sớm

    Mường Tè sẵn sàng cho ngày bầu cử sớm

    Với đặc thù là địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, để đảm bảo cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 diễn ra thuận lợi, an toàn, hơn 5.800 cử tri tại 3 xã Tá Bạ, Tà Tổng và Mù Cả huyện Mường Tè (tỉnh Lai Châu) sẽ đi bầu cử sớm vào ngày 15/5. Hiện nay, công tác chuẩn bị đã được hoàn tất, các địa phương nơi tổ chức bầu cử sớm đã sẵn sàng cho ngày hội lớn.

  • Phát triển đảng viên là người dân tộc thiểu số

    Phát triển đảng viên là người dân tộc thiểu số

    Năm 2003, xóm Nà Hoảng thành lập chi bộ, với 9 đảng viên là người dân tộc thiểu số, đến nay, chi bộ xóm có 14 đảng viên. Đảng viên trong chi bộ xóm luôn phát huy tốt vai trò, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được chi bộ giao và tiên phong trước quần chúng trong mọi phong trào của địa phương.

  • Cần bảo tồn làng nghề gốm cổ của đồng bào M’Nông

    Cần bảo tồn làng nghề gốm cổ của đồng bào M’Nông

    Đồng bào dân tộc M’Nông ở xã vùng sâu Yang Tao, huyện Lắk (Đắk Lắk) vốn có nghề làm gốm cổ. Nhưng vài năm trở lại đây, đồng bào không còn sản xuất gốm; làng nghề gốm cổ vì vậy có nguy cơ bị “xóa sổ”.

  • Làm giàu trên mảnh đất khó

    Làm giàu trên mảnh đất khó

    Với mô hình chăn nuôi và cung ứng dịch vụ xây dựng mỗi năm cho thu nhập hơn 300 triệu đồng, anh Phạm Văn Đức là nông dân làm kinh tế giỏi có tiếng tại thôn Cốc Lải, xã Cao Tân, huyện Pác Nặm (Bắc Kạn).

  • Về bản “hai con” dưới đỉnh Pù Hoạt

    Về bản “hai con” dưới đỉnh Pù Hoạt

    Bản Ăng, xã Thông Thụ, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An nằm cách thành phố Vinh gần 200 km về phía tây. Năm 2010, bản Ăng di vén lên tái định cư dưới chân núi Pù Hoạt, nhường đất cho thủy điện Hủa Na. Mặc dù cuộc sống còn nhiều khó khăn, nhưng bản Ăng lại là một điểm sáng trong công tác vận động dân số - kế hoạch hóa gia đình, nhiều năm liền không có trường hợp sinh con thứ 3.

  • "Thủ đô kháng chiến" hướng đến ngày bầu cử

    "Thủ đô kháng chiến" hướng đến ngày bầu cử

    Những ngày này, trên khắp các vùng quê của tỉnh Tuyên Quang - "Thủ đô kháng chiến" đâu đâu cũng rực rỡ cờ hoa, bừng lên không khí rộn ràng, hân hoan chào đón ngày hội lớn của đất nước: Ngày hội toàn dân phát huy quyền làm chủ của mình, bỏ phiếu bầu những đại biểu xứng đáng vào cơ quan quyền lực nhà nước các cấp, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.

  • Đổi thay nơi trận địa Hồng Cúm

    Đổi thay nơi trận địa Hồng Cúm

    Trong những ngày đầu tháng năm lịch sử, chúng tôi tìm đến mảnh đất từng là chiến trường Hồng Cúm xưa. Từ trung tâm thành phố Điện Biên Phủ, theo hướng đi cửa khẩu Tây Trang, hơn 5 km là đến cánh đồng Hồng Cúm. Chiến tranh đã lùi xa 62 năm, phủ lên chiến trường ác liệt ngày xưa giờ là sức sống mới của đồng bào nơi đây.

  • Chương trình 135 và cơ hội đột phá mới - Bài cuối

    Chương trình 135 và cơ hội đột phá mới - Bài cuối

    Chương trình (CT 135) giai đoạn 2016 - 2020 đang trong quá trình lấy ý kiến để đưa ra báo cáo khả thi và thông tư hướng dẫn trình Chính phủ ban hành. Ông Võ Văn Bảy, Chánh Văn phòng điều phối Chương trình 135 (Ủy ban dân tộc) đã trao đổi với phóng viên báo Tin Tức về các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả CT 135 giai đoạn tới.

  • Chương trình 135 và cơ hội đột phá mới - Bài 1

    Chương trình 135 và cơ hội đột phá mới - Bài 1

    Chương trình 135 (CT 135) giai đoạn III (2010- 2015) không chỉ góp phần to lớn làm thay đổi diện mạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, mà còn có vai trò quan trọng trong việc triển khai hiệu quả các mô hình kinh tế theo nhóm hộ. Đây là một trong những bước đột phá để CT 135 giai đoạn 2016 - 2020 đạt hiệu quả cao hơn nữa.

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN