Sau gần 4 tháng bị ngập nước do ảnh hưởng của bão số 10, 11 từ đầu tháng 10/2025, đến ngày 26/1, xóm nhỏ Lũng Phầy (xã Quảng Uyên, tỉnh Cao Bằng) nước đã rút.
Theo truyền thống của đồng bào Dao đỏ, khi bố mẹ hay ông bà ở độ tuổi 49 trở lên, con cái sẽ làm lễ mừng thọ nhằm cầu mong họ khỏe mạnh, thêm nhiều thời gian ở bên con cháu.
Ngày 2/6, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sóc Trăng tổ chức Lễ phát động gây quỹ ủng hộ đồng bào tỉnh Sóc Trăng bị thiên tai, hạn hán, xâm nhập mặn.
Huyện biên giới Bù Gia Mập (tỉnh Bình Phước) có vị trí chiến lược quan trọng về kinh tế, chính trị, an ninh quốc phòng, nằm trong vùng chuyển tiếp giữa miền núi cao nguyên và vùng đồng bằng, đời sống đồng bào dân tộc thiểu số gặp rất nhiều khó khăn.
Lễ hội cầu mùa là một trong những lễ hội lớn với nhiều nét văn hóa đặc trưng, độc đáo và truyền thống của đồng bào dân tộc Sán Chay (huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên).
Ngoài việc tập trung phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, huyện Mường Tè (Lai Châu) đã làm tốt công tác chăm sóc, bảo vệ và phát triển rừng.
Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ giúp cho các đối tượng trẻ em nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt, dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, miền núi. Nhờ đó, cuộc sống và các quyền của trẻ em thuộc đối tượng này được đảm bảo thực hiện tốt hơn.
Muốn vào thôn Xuân Lũng, xã Bình Trung, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn, người dân phải qua một cây cầu nổi duy nhất được ghép bằng nhiều mảng tre, nứa. Tuy nằm sát tuyến quốc lộ 1B, nhưng thôn Xuân Lũng vẫn biệt lập với bên ngoài bởi ba mặt bao quanh là dòng sông Kỳ Cùng, sau lưng là núi đá.
Nhằm tiếp tục duy trì nguồn lực hỗ trợ về tài chính đối với hộ mới thoát nghèo, tránh nguy cơ tái nghèo vì thiếu, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 28/2015/QĐ-TTg, quy định về tín dụng đối với hộ mới thoát nghèo. Đây là tín hiệu vui và cũng là động lực để người dân tỉnh Cao Bằng thoát nghèo bền vững.
Những ngày qua, khu vực Tây Nguyên đã có mưa trên diện rộng và lương mưa khá lớn. Đây là thời điểm thích hợp để đồng bào trồng mới cũng như chăm sóc diện tích cây công nghiệp bị thiệt hại trong đợt hạn hán kéo dài vừa qua.
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai đang triển khai dự án nhằm trở thành một “vệ tinh” của Bệnh viện Bạch Mai trong công tác khám, phát hiện và điều trị ung thư.
Văn phòng Chính phủ vừa thông báo kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về việc thành lập Học viện Dân tộc.
Với sản lượng điện bình quân hàng năm trên 10,2 tỉ kwh, hồ thủy điện Sơn La còn có vai trò phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của 3 tỉnh Tây Bắc là Sơn La, Điện Biên, Lai Châu.
Đồn Biên phòng Mù Cả (huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu) được thành lập năm 1997, tham gia quản lý 3 cột mốc và 5,665 km đường biên giới giáp với nước bạn Trung Quốc.
Năm 2010, để phục vụ công trình thủy điện Hủa Na, cùng với 7 bản khác trong xã, người dân bản Ăng, xã Thông Thụ, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An di dân lên điểm tái định cư mới. Mặc dù đồng bào đã được hỗ trợ đời sống từ dự án tái định cư, nhưng do thiếu đất sản xuất, nên tỷ lệ hộ tái nghèo rất cao.
Kết hợp với sự hỗ trợ từ nguồn Quỹ “Nghĩa tình biên giới, hải đảo” do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn đã triển khai có hiệu quả chương trình “Mái ấm chiến sĩ nơi biên giới”.
Tốt nghiệp cử nhân âm nhạc, chơi được nhiều loại nhạc cụ, hát hay, Kaly Tran (xã Đăk Năng, TP Kon Tum, Kon Tum) có đầy đủ tố chất và điều kiện để phát triển thành ca sỹ nhạc nhẹ, thế nhưng, anh lại lựa chọn công việc nghiên cứu, chế tác nhạc cụ dân tộc...
Xã vùng cao Sơn Tinh được huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi chọn làm xã điểm xây dựng nông thôn mới (NTM). Đến nay, sau hơn 5 năm triển khai chương trình, xã đã có sự khởi sắc về nhiều mặt, thoát khỏi “lớp áo” nghèo nàn trước đây.
Huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái phấn đấu trồng đạt diện tích 1.000 ha tre măng bát độ vào năm 2020.
Mặc dù trời mưa, đường trơn trượt, sương mù giăng kín lối đi, nhưng đồng bào các dân tộc ở huyện Mường Khương (Lào Cai) đã có mặt từ 5 giờ 30 phút để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình.
Sáng 22/5, trên khắp các nẻo đường từ thành thị đến các thôn, buôn, bon, làng vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới của các tỉnh Tây Nguyên, đâu đâu cũng rợp cờ hoa, băng rôn, biểu ngữ, áp phích chào mừng Ngày hội lớn. Hơn 4 triệu cử tri các dân tộc ở các tỉnh Tây Nguyên đã nô nức đi bỏ phiếu, bầu chọn những người có đủ tài, đức vào Quốc hội khoá XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.