Đà Nẵng tập trung khơi thông các nguồn lực, thu hút đầu tư

Chiều 15/12, sau ba ngày làm việc khẩn trương, hiệu quả, Kỳ họp thứ 10 HĐND thành phố Đà Nẵng khóa X (nhiệm kỳ 2021 - 2026) đã chính thức bế mạc.

Chú thích ảnh
Quang cảnh Kỳ họp.

HĐND thành phố đã thảo luận, cho ý kiến 164 tài liệu, đã thông qua 40 Nghị quyết. Các đại biểu cho ý kiến về nhiều nội dung quan trọng khác, những cơ chế, chính sách có ý nghĩa, tác động sâu rộng, trực tiếp đến sự phát triển kinh tế - xã hội và cuộc sống người dân thành phố.

Tại Kỳ họp, các đại biểu HĐND thành phố đã thảo luận, chất vấn nhiều vấn đề “nóng”, liên quan mật thiết tới đời sống xã hội, phản ánh nguyện vọng của nhân dân như: tình trạng xuống cấp tại các cơ sở giáo dục; tình trạng mất mĩ quan tại khu vực giải tỏa quanh sân vận động Chi Lăng; khắc phục tình trạng thất nghiệp, hỗ trợ cho công nhân, lao động gặp khó khăn dịp cuối năm…

Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết đánh giá cao chất lượng các câu hỏi chất vấn, tổng hợp khá đầy đủ các ý kiến cử tri từ đầu năm đến nay. Đối với trả lời chất vấn, các đơn vị, ngành của thành phố cơ bản nắm chắc vấn đề trong phạm vi quản lý, trình bày các giải pháp trong câu hỏi của đại biểu tại kỳ họp. Bên cạnh đó, ông Lương Nguyễn Minh Triết đề nghị các sở, ngành cần làm rõ trách nhiệm, cam kết tiến độ thực hiện các câu trả lời của mình với cử tri, với đại biểu.

Phát biểu tiếp thu, giải trình tại Kỳ họp, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh cho biết, nhờ sự đồng hành, chia sẻ của nhân dân nên năm qua chính quyền thành phố đã đạt nhiều kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội. Năm 2022, thành phố hoàn thành 11/12 chỉ tiêu, nhiều chỉ tiêu đạt cao, trong đó tăng trưởng GRDP đạt 14,05%, xếp thứ 3 cả nước; thu ngân sách đạt 120% dự toán, tăng 3,1% so với năm 2021… Bên cạnh đó, thành phố còn một số hạn chế về giải ngân vốn đầu tư công; việc mua sắm thuốc, vật tư y tế còn nhiều bất cập…

Thời gian tới, UBND thành phố Đà Nẵng sẽ tập trung triển khai quyết liệt chủ đề năm 2023 “Năm tập trung khơi thông các nguồn lực, thu hút đầu tư, giữ vững tăng trưởng kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội”. Ngay từ đầu năm, thành phố tiếp tục tháo gỡ các thủ tục đất đai; chú trọng chuyển đổi số; đẩy mạnh sản xuất kinh doanh thương mại, hỗ trợ các ngành sản xuất; đẩy nhanh tiến độ đầu tư công, hoàn thành các công trình trọng điểm và xử lý nghiêm các đơn vị không hoàn thành nhiệm vụ…

Phát biểu bế mạc Kỳ họp, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết ghi nhận, biểu dương UBND thành phố cùng các cấp chính quyền đã nỗ lực trong công tác chỉ đạo, điều hành, triển khai nhiệm vụ, phục hồi nhanh đà tăng trưởng kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh năm 2022 của thành phố, đạt được nhiều kết quả rất đáng phấn khởi.

Bên cạnh đó, Chủ tịch HĐND thành phố lưu ý chính quyền thành phố cần quan tâm đến việc điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp theo hướng tập trung, trọng tâm, trọng điểm, nhất là vấn đề vốn vay của doanh nghiệp. Thành phố cần ưu tiên các nhiệm vụ giải ngân vốn đầu tư công, phát triển du lịch, khơi thông nguồn lực từ việc tháo gỡ các vướng mắc khó khăn của các dự án, xử lý các điểm nghẽn trong công tác giải phóng mặt bằng. Đồng thời, cần rà soát, thu hồi dự án chậm triển khai hoặc đầu tư không đúng mục đích trong khu công nghiệp để bố trí cho doanh nghiệp có nhu cầu mặt bằng sản xuất và tạo điều kiện thu hút dự án sản xuất lớn.

Đồng thời, Chủ tịch HĐND thành phố đề nghị UBND thành phố tập trung thực hiện công tác lập quy hoạch và nâng cao khả năng phục vụ nhu cầu dân sinh của người dân. Trong đó, cần đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch các phân khu; tập trung triển khai Chương trình phát triển từng đô thị thành phố đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Thành phố cần nhanh chóng rà soát, rút kinh nghiệm từ đợt mưa bão bất thường những tháng cuối năm 2022 để chủ động triển khai sớm các giải pháp nâng cấp hạ tầng, nạo vét cống rãnh, xây dựng phương án phòng chống, thoát lũ cho các khu vực dân cư… Chủ tịch HĐND thành phố tin tưởng, các cấp, các ngành sẽ nỗ lực, quyết tâm cao hơn nữa, phát huy các kết quả đạt được trong năm 2022 để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm 2023, làm tiền đề cho thành phố phát triển nhanh và bền vững hơn trong những năm tiếp theo.

Tin, ảnh: Quốc Dũng (TTXVN)
Kiên Giang: Phấn đấu hoàn thành cao nhất chỉ tiêu năm 2023
Kiên Giang: Phấn đấu hoàn thành cao nhất chỉ tiêu năm 2023

Ngày 15/12, Tỉnh ủy Kiên Giang tổ chức Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (mở rộng) để tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2022; đề ra nghị quyết phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 và cho ý kiến một số nội dung thuộc thẩm quyền.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN