Đà Nẵng sắp hoàn thành tiêm mũi 1 vaccine cho 90% người dân

Theo kế hoạch, 5 ngày tới, thành phố Đà Nẵng sẽ hoàn thành công tác tiêm chủng, số người tiêm mũi 1 sẽ đạt 90%.

Chú thích ảnh
Tiêm vaccine Vero Cell cho người dân tại điểm Trung tâm Văn hóa quận Sơn Trà. 

Chiều 5/10, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thành phố Đà Nẵng họp bàn các biện pháp phòng, chống dịch.

Tại cuộc họp, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Lê Trung Chinh đề nghị các địa phương tiếp tục triển khai công tác tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân trong thời gian tới. Theo kế hoạch, 5 ngày tới, thành phố sẽ hoàn thành công tác tiêm chủng, số người tiêm mũi 1 sẽ đạt 90%. Đây là tín hiệu vui. Khi có vaccine mới về, Đà Nẵng sẽ phủ kín 100% người trên 18 tuổi được tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 1.
 
Theo ông Lê Trung Chinh, vấn đề giám sát, xử lý người về tại các chốt kiểm soát đã được lực lượng chức năng kiểm soát chặt chẽ, thực hiện tốt. Những ngày gần đây, số người từ các tỉnh, thành phố miền Nam đi qua địa bàn thành phố Đà Nẵng tương đối đông. Do vậy, lực lượng công an cần có phương án hỗ trợ người dân này an toàn, đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19.
 
Thành phố luôn cảm thông với người dân từ miền Nam trở về quê hương và chia sẻ với các tỉnh bạn. Vì vậy, các địa phương, lực lượng chức năng cần có biện pháp hỗ trợ. Nếu có thể giúp được người dân thì thành phố luôn sẵn lòng - Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng nói.
 
Ông Lê Trung Chinh đề nghị, các sở, ban, ngành khi hoạt động trở lại cần đảm bảo phòng, chống dịch, không chủ quan, lơ là. Riêng ngành giáo dục cần khẩn trương xây dựng phương án cho học sinh đi học lại và trình lãnh đạo thành phố xem xét, phê duyệt.
 
Đại diện lãnh đạo Công an thành phố Đà Nẵng cho hay, từ ngày 2/10 đến nay, Công an thành phố đã hỗ trợ 24 đoàn người với trên 13.000 người từ các tỉnh, thành phố phía Nam đi qua thành phố. Đáng lưu ý, có một số người Quảng Nam đi theo đường mòn, lối mở vào thành phố. Do đó, Công an thành phố Đà Nẵng đề nghị các địa phương giám sát người dân vào thành phố nhằm tránh lây lan dịch bệnh.
 
Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thành phố Đà Nẵng, từ 13 giờ ngày 4/10 đến 13 giờ ngày 5/10, thành phố ghi nhận 2 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 trong khu cách ly tập trung.
 
Đà Nẵng hiện có 53 xã, phường/7 quận, huyện không ghi nhận ca mắc trong cộng đồng 14 ngày liên tiếp.
 
Như vậy, từ ngày 10/7 đến chiều 5/10, Đà Nẵng ghi nhận 4.673 ca mắc COVID-19.
 
Trong ngày 5/10, thành phố lấy mẫu xét nghiệm cho 13.043 lượt người; đang điều trị 113 bệnh nhân. Hiện thành phố có 4 điểm “vùng đỏ”. Đà Nẵng đã tiêm 831.911 liều vaccine phòng COVID-19; trong đó 739.387 người được tiêm mũi 1; có 92.524 người được tiêm mũi 2.

Tin, ảnh: Võ Văn Dũng (TTXVN)
Ngày 5/10/2021, Việt Nam ghi nhận 4.363 ca mắc COVID-19
Ngày 5/10/2021, Việt Nam ghi nhận 4.363 ca mắc COVID-19

Tính từ 17h ngày 4/10 đến 17h ngày 5/10/2021, Việt Nam ghi nhận 4.363 ca mắc COVID-19 mới, gồm 3 ca nhập cảnh và 4.360 ca trong nước tại 42 tỉnh, thành phố, trong đó có 1.769 ca trong cộng đồng; 25.573 ca được công bố khỏi bệnh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN