Cử tri Đà Nẵng kỳ vọng giải quyết bài toán nhà ở, hạ tầng và việc làm

Thông qua các hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2026 - 2031, nhiều cử tri bày tỏ sự đồng tình với chương trình hành động của các ứng cử viên và gửi gắm nhiều kiến nghị, kỳ vọng về những chính sách thiết thực nhằm giải quyết các vấn đề dân sinh, phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao chất lượng đời sống người dân.

Chú thích ảnh
Cử tri phát biểu ý kiến tại Hội nghị tiếp xúc cử tri của người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026 - 2031, tại đơn vị bầu cử số 1, sáng 9/3/2026. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN

Theo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng, thành phố có 24 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI để bầu ra 14 đại biểu; có 125 người ứng cử đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2026 - 2031 để bầu chọn ra 76 đại biểu chính thức. Thông qua các hội nghị tiếp xúc cử tri, những ứng cử viên đã trình bày chương trình hành động, nêu rõ định hướng đóng góp cho người dân nói riêng và thành phố Đà Nẵng nói chung nếu được cử tri tín nhiệm bầu chọn.

Trong chương trình hành động, các ứng cử viên cam kết tập trung giám sát việc thực hiện các cơ chế, chính sách phát triển kinh tế - xã hội; thúc đẩy cải cách hành chính, chuyển đổi số; quan tâm phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và bảo đảm an sinh xã hội. Các ứng cử viên cũng khẳng định sẽ giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, thường xuyên lắng nghe và phản ánh kịp thời những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân tới Quốc hội, HĐND và các cơ quan chức năng.

Cử tri Đà Nẵng đánh giá cao tinh thần trách nhiệm và mong muốn đóng góp của các ứng cử viên đối với sự phát triển của đất nước và thành phố. Các cử tri đã nêu nhiều kiến nghị liên quan trực tiếp đến đời sống dân sinh.

Một trong những vấn đề được cử tri đặc biệt quan tâm là nhu cầu nhà ở cho người có thu nhập trung bình và thấp. Theo cử tri Nguyễn Ngọc Chính (phường Hòa Khánh), nhu cầu về nhà ở hiện nay rất lớn, song giá nhà vẫn ở mức cao so với khả năng chi trả của nhiều người dân. Vì vậy, các ứng cử viên khi được bầu chọn làm đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2026 - 2031 cần nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách quản lý thị trường bất động sản theo hướng phục vụ nhu cầu thực tế, phát triển các loại hình nhà ở có mức giá hợp lý.
  
Bên cạnh đó, cử tri cũng phản ánh thực trạng một số khu công nghiệp hình thành từ nhiều năm trước, trong khi dân cư hiện nay phát triển tập trung xung quanh các khu vực này, dẫn đến những tác động nhất định đến môi trường sống. Cử tri đề nghị các đại biểu quan tâm nghiên cứu, kiến nghị cơ chế chuyển đổi các khu công nghiệp cũ theo hướng khu công nghiệp xanh hoặc có lộ trình di dời, tái cấu trúc phù hợp với định hướng phát triển đô thị bền vững.

Chú thích ảnh
Cử tri phường Hải Vân Trần Hữu Phú phát biểu tại Hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với người ứng cử Đại biểu Quốc hội khoá XVI (nhiệm kỳ 2026 - 2031) đơn vị bầu cử số 1, ngày  4/3/2026. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Trong lĩnh vực giáo dục, cử tri Trần Hữu Phú (thành phố Đà Nẵng) mong muốn, Quốc hội tiếp tục hoàn thiện hệ thống chính sách mang tính chiến lược lâu dài, nhất là phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với chuyển đổi số và hội nhập quốc tế. Quốc hội cần có các chính sách thiết thực hơn đối với đội ngũ giáo viên, tạo điều kiện để giáo dục phát triển ổn định, đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới.

Về lĩnh vực y tế, cử tri kiến nghị ưu tiên đầu tư nâng cao năng lực y tế cơ sở, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số trong khám, chữa bệnh. Việc xây dựng hệ thống y tế dự phòng vững mạnh sẽ giúp người dân được chăm sóc sức khỏe ngay tại địa phương và giảm áp lực cho các cơ sở y tế tuyến trên.

Tại khu vực phía Tây Bắc Đà Nẵng, nhiều cử tri cũng bày tỏ quan tâm đến quá trình đô thị hóa nhanh tại phường Hòa Khánh. Cử tri cho rằng khu vực này đang phát triển năng động, song hạ tầng giao thông, hệ thống thoát nước và các công trình công cộng vẫn còn thiếu đồng bộ. Vì vậy, cử tri mong muốn các đại biểu quan tâm kiến nghị đầu tư đồng bộ hạ tầng đô thị, bảo đảm quy hoạch ổn định lâu dài; tăng cường giám sát việc triển khai các dự án để bảo đảm hiệu quả, tránh lãng phí.

Với đặc thù là địa bàn có lực lượng lao động trẻ và công nhân đông, cử tri kỳ vọng Quốc hội tiếp tục hoàn thiện các chính sách tạo việc làm bền vững, gắn đào tạo nghề với nhu cầu thực tế của doanh nghiệp và xu hướng chuyển đổi số. Các đại biểu quan tâm nghiên cứu, đề xuất các chính sách hỗ trợ sinh kế bền vững cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách; đẩy mạnh xã hội hóa, thúc đẩy hợp tác nhằm phát huy hiệu quả các nguồn lực xã hội, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Những ý kiến, kiến nghị thẳng thắn và tâm huyết của cử tri thể hiện niềm tin, kỳ vọng lớn đối với các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố. Đây cũng là cơ sở quan trọng để các ứng cử viên tiếp tục hoàn thiện chương trình hành động, nếu trúng cử sẽ góp phần đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân, chung tay xây dựng Đà Nẵng phát triển bền vững.

Khoa Chương - Lan Anh (TTXVN)
 TP Hồ Chí Minh: Rộn ràng công tác chuẩn bị bầu cử tại địa bàn dân cư
TP Hồ Chí Minh: Rộn ràng công tác chuẩn bị bầu cử tại địa bàn dân cư

Những ngày này, công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại các phường ở TP Hồ Chí Minh được triển khai khẩn trương, với tinh thần nghiêm túc, sẵn sàng cho ngày bầu cử diễn ra thành công, dân chủ và đúng pháp luật.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN