Buổi lễ diễn ra trong không khí trang nghiêm, đại diện VNVC cùng cán bộ, nhân viên đã dâng hoa, dành phút mặc niệm tưởng nhớ những người đã mất trong đại dịch, đồng thời tri ân những đóng góp, hy sinh của lực lượng tuyến đầu trong cuộc chiến phòng, chống dịch COVID-19.
Trong không khí trang nghiêm, đại diện Hệ thống Tiêm chủng VNVC dâng hoa tưởng niệm đồng bào, cán bộ, chiến sĩ đã mất trong đại dịch COVID-19 tại Tượng đài “Giọt nước mắt”.
Tại buổi tưởng niệm, ông Trần Nguyễn Công Nguyên, Giám đốc Vận hành Hệ thống Tiêm chủng VNVC bày tỏ sự xúc động trước những mất mát của đồng bào, cán bộ, chiến sĩ và lực lượng y tế tuyến đầu trong đại dịch COVID-19.
Ông Nguyên cho biết, sau 5 năm, nhiều người có thể đã phần nào lãng quên những ký ức về giai đoạn chống dịch, nhưng khi trở lại nơi tưởng niệm và nhìn lại những hình ảnh của thời điểm dịch bệnh bùng phát, những cảm xúc về giai đoạn khốc liệt ấy vẫn còn nguyên vẹn. Đặc biệt, đó là ký ức về ngày đầu tiên triển khai tiêm những liều vaccine COVID-19, khi vaccine được xem như tia hy vọng góp phần ngăn chặn đại dịch đang đe dọa toàn cầu.
Nhắc lại thời điểm cả nước trông chờ từng liều vaccine COVID-19, bác sĩ Bạch Thị Chính, Giám đốc Y khoa Hệ thống Tiêm chủng VNVC cho biết: “Cuối năm 2020 và đầu năm 2021, dịch bệnh lan rộng trên toàn cầu, số ca tử vong tăng cao khiến nhiều quốc gia rơi vào tình trạng khủng hoảng y tế. Khi đó, không chỉ những người làm công tác y tế dự phòng mà hầu hết mọi người đều mong chờ vaccine như một giải pháp để kiểm soát dịch bệnh, giống như vaccine đã từng chứng minh hiệu quả trong nhiều đại dịch trước đây như cúm hay đậu mùa. Vì vậy, khi VNVC công bố đầu tư 30 triệu USD (khoảng 700 tỷ đồng) vào nghiên cứu vaccine của AstraZeneca và Đại học Oxford, chúng tôi kỳ vọng vaccine sớm thành công, góp phần ngăn chặn đại dịch và bảo vệ sức khỏe cộng đồng”.
Theo bác sĩ Chính, việc VNVC quyết định đầu tư 30 triệu USD vào nghiên cứu vaccine COVID-19 của AstraZeneca và Đại học Oxford ngay từ giai đoạn đầu là một quyết định mang tính đột phá. Từ thỏa thuận này, Việt Nam trở thành quốc gia đầu tiên tại Đông Nam Á tiếp nhận vaccine COVID-19 của AstraZeneca, với 30 triệu liều phục vụ chiến dịch tiêm chủng quy mô lớn.
Không chỉ tham gia tích cực vào chiến dịch tiêm chủng trong đại dịch, VNVC còn tiếp tục đầu tư mở rộng hệ thống tiêm chủng và phát triển năng lực y tế dự phòng. Đến nay, hệ thống này đã phát triển gần 260 trung tâm tiêm chủng trên toàn quốc, phục vụ hàng chục triệu lượt trẻ em và người lớn mỗi năm.
Bên cạnh đó, VNVC đã hợp tác với nhiều hãng vaccine trên thế giới để đưa về Việt Nam hơn 20 loại vaccine thế hệ mới phòng các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm như phế cầu, não mô cầu, HPV, zona thần kinh và sốt xuất huyết, giúp người dân tiếp cận sớm với các tiến bộ khoa học trong lĩnh vực y tế dự phòng.
Tháng 5/2025, VNVC triển khai xây dựng Nhà máy Vaccine và Sinh phẩm VNVC tại tỉnh Tây Ninh với vốn đầu tư ban đầu hơn 2.500 tỷ đồng. Dự án được kỳ vọng góp phần thúc đẩy nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và sản xuất vaccine trong nước.
Bài học từ đại dịch COVID-19 tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng của khoa học, công nghệ và vaccine trong bảo vệ sức khỏe nhân dân. Việc chủ động đầu tư cho nghiên cứu, sản xuất vaccine và phát triển hệ thống tiêm chủng được xem là yếu tố quan trọng nhằm tăng cường năng lực ứng phó với các thách thức y tế trong thời gian tới.