Chính quyền 'số' bắt nhịp cùng lòng dân

Từ những bước chân “tình nguyện” xuống tận khóm, ấp đến những con số ấn tượng về hạ tầng viễn thông, An Giang đang viết nên một chương mới trong hành trình chuyển đổi số.

Tại An Giang, “chính quyền số” không còn là rào cản khô khan mà trở thành nhịp cầu nối liền khoảng cách giữa chính quyền và nhân dân.

Chú thích ảnh
Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Phú Lâm (tỉnh An Giang) hướng dẫn người dân các thao tác gửi, kiểm tra hồ sơ thủ tục hành chính bằng ki-ốt thông minh. 

Đưa dịch vụ công đến tận nhà dân

Sáng 24/2 – ngày làm việc thứ hai, sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, dù bộn bề công việc nhưng bà Lý Thị Lệ Hằng, Phó Chủ tịch UBND xã Phú Lâm (tỉnh An Giang) cùng cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Phú Lâm và cán bộ đoàn thể xã Phú Lâm vẫn trực tiếp xuống ấp Long Hòa 1 để hỗ trợ người dân thực hiện các thủ tục hành chính. Sau Tết, có khá đông người dân đến văn phòng ấp thực hiện các thủ tục.

Không giấy tờ chồng chất, chỉ với những chiếc điện thoại thông minh, máy tính bảng, các đoàn viên, thanh niên và cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Phú Lâm niềm nở kiểm tra hồ sơ, giấy tờ, hướng dẫn người dân điền thông tin, biểu mẫu, nộp hồ sơ, tra cứu thủ tục hành chính trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Nhờ đó, người dân ấp Long Hòa 1 ở nhà vẫn có thể thực hiện được các thủ tục hành chính, tiết kiệm được thời gian, công sức vì không phải di chuyển đến Trung tâm hành chính của xã cách nhà hơn 3km.

Theo bà Nguyễn Thị Út, ngụ ấp Long Hòa 1, những người cao tuổi như bà thường e ngại việc đi lại xa và các thủ tục thực hiện qua máy móc phức tạp. Việc cán bộ đến tận nơi hướng dẫn, giải đáp và hỗ trợ nộp hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính trên Cổng Dịch vụ công quốc gia thông qua ứng dụng VNeID khiến người dân rất phấn khởi. Đặc biệt, ở khu vực nông thôn, nhiều người chưa thành thạo công nghệ thông tin, chưa quen thao tác trên điện thoại thông minh. Nhờ sự hỗ trợ trực tiếp của cán bộ, các thủ tục, hồ sơ được thực hiện nhanh gọn, thuận tiện hơn.

Phó Chủ tịch UBND xã Phú Lâm Lý Thị Lệ Hằng cho biết, xã được thành lập trên cơ sở sáp nhập ba xã Phú Lâm, Long Hòa và Phú Long. Địa bàn rộng, nhiều hộ dân sinh sống xa trung tâm nên việc đi lại làm thủ tục hành chính gặp không ít khó khăn. Xuất phát từ thực tế đó, UBND xã đã chỉ đạo Trung tâm Phục vụ hành chính công xã phối hợp các đơn vị liên quan triển khai mô hình “cán bộ xuống tận địa bàn ấp để giúp dân thực hiện thủ tục hành chính”. Theo đó, vào sáng thứ Ba và thứ Năm hằng tuần, các "tổ công tác lưu động" trực tiếp đến 10 ấp xa trung tâm hành chính xã để hướng dẫn, giải đáp thắc mắc, hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến và các thủ tục hành chính. Mô hình đặc biệt ưu tiên hỗ trợ người cao tuổi, người đi lại khó khăn, người già neo đơn..., góp phần tạo thuận lợi và nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính tại cơ sở.

Bên cạnh đó, nhằm đưa dịch vụ hành chính công đến gần hơn với người dân, giảm thời gian và chi phí đi lại – nhất là đối với các gia đình có người cao tuổi qua đời, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Phú Lâm đã triển khai mô hình hỗ trợ cấp giấy chứng tử tại nhà. Mô hình được thực hiện nhằm bảo đảm việc đăng ký khai tử đúng thời hạn theo quy định tại Điều 33 Luật Hộ tịch (trong vòng 15 ngày kể từ ngày chết), đồng thời góp phần nâng cao tỷ lệ đăng ký khai tử, hoàn thiện cơ sở dữ liệu hộ tịch quốc gia.

Chú thích ảnh
Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Long Xuyên (tỉnh An Giang) hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính công trên môi trường số. 

Bà Lý Thị Lệ Hằng cho biết, sau gần 8 tháng triển khai, mô hình “cán bộ xuống tận địa bàn ấp hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính” và “cấp giấy chứng tử tại nhà” đã đáp ứng tâm tư, nguyện vọng của người dân, tạo hiệu ứng tích cực trong cộng đồng, giúp người dân từng bước làm quen với dịch vụ công trực tuyến. Đây là những bước đi quan trọng, góp phần xây dựng nền tảng vững chắc cho chính quyền số ngay từ cơ sở.

Theo Phó Chủ tịch UBND xã Phú Lâm Lý Thị Lệ Hằng, qua gần 8 tháng triển khai, mô hình “cán bộ xuống tận địa bàn ấp để giúp dân thực hiện thủ tục hành chính” và “cấp giấy chứng tử tại nhà cho người dân trên địa bàn” đã đáp ứng được tâm tư, nguyện vọng của người dân; đồng thời, tạo hiệu ứng tích cực, giúp người dân từng bước làm quen với thủ tục trực tuyến. Đây là những bước đi quan trọng, đặt nền móng vững chắc cho một “chính quyền số” thực thụ ngay từ cơ sở.

Tận dụng ưu thế để bứt phá

Báo cáo năm 2025 của UBND tỉnh An Giang cho thấy, chuyển đổi số hiện là điểm sáng của tỉnh với hạ tầng được đầu tư đồng bộ. Đến cuối năm 2025, tỉnh An Giang đã tiếp nhận gần 392.500 hồ sơ thủ tục hành chính, trong đó có trên 98% hồ sơ được giải quyết đúng và trước hạn; đáng chú ý, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến chiếm ưu thế tuyệt đối. Điều này cho thấy “cuộc cách mạng” về cải cách hành chính của tỉnh không chỉ dừng ở quy trình, mà đã đi vào thực chất vận hành.

Đặc biệt, điểm đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp của tỉnh An Giang trong năm 2025 đạt 94,90/100, xếp thứ 5/34 tỉnh, thành cả nước, thuộc nhóm Xuất sắc.

Chú thích ảnh
Người dân đến Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Phú Lâm (tỉnh An Giang) để thực hiện thủ tục hành chính. 

Theo Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang Võ Minh Trung, hạ tầng số của tỉnh đã được đầu tư đồng bộ đến tận vùng sâu, vùng xa, hải đảo. Với hơn 10.000 trạm thu phát sóng, sóng 3G và 4G đã phủ kín 100% các xã, phường, đặc khu. Mạng 5G đã bắt đầu hiện diện tại các trung tâm hành chính, trường đại học và bệnh viện, tạo nên một hệ sinh thái số xuyên suốt, phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, phong trào “bình dân học vụ số” với 1.340 tổ công nghệ số cộng đồng đã lan tỏa sâu rộng, giúp người dân, doanh nghiệp có thể dễ dàng tiếp cận với sàn thương mại điện tử để quảng bá, giới thiệu, bán sản phẩm, hay nộp thuế trực tuyến qua eTax Mobile…

Với quyết tâm chuyển đổi số để phục vụ nhân dân, doanh nghiệp tốt hơn, nhanh hơn, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng khẳng định, An Giang xác định cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, xuyên suốt và là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, nhằm hướng đến xây dựng nền hành chính tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, minh bạch, hiện đại, phục vụ tốt hơn yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và cuộc sống người dân. Những kết quả đạt được của tỉnh là minh chứng cho quá trình cải cách toàn diện, lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm trung tâm.

Sau giai đoạn “chạy đà” năm 2025, năm 2026 tỉnh An Giang sẽ chuyển sang trạng thái “tăng tốc” dựa trên ba trụ cột chiến lược, gồm: Chính quyền số hiệu lực, kinh tế số động lực và xã hội số lấy người dân làm trung tâm. Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng yêu cầu các đơn vị liên quan tăng cường ứng dụng trí tuệ nhân tạo để tạo sự đột phá trong quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc; chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với nghiên cứu khoa học, thúc đẩy khởi nghiệp trong sản xuất kinh doanh, chế biến nông, lâm, thủy sản, tạo ra sản phẩm, thương hiệu mới, gia tăng giá trị.

“Mục tiêu không phải là chuyển đổi số cho có, mà phải làm cho chính quyền gần dân hơn, phục vụ nhân dân tốt hơn và không để ai bị bỏ lại phía sau trong kỷ nguyên số”- Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng nhấn mạnh.

Bài, ảnh: Công Mạo (TTXVN)
'Chìa khóa' trong lộ trình xây dựng chính quyền số, phục vụ nhân dân
'Chìa khóa' trong lộ trình xây dựng chính quyền số, phục vụ nhân dân

Ngay sau sáp nhập, các sở, ngành, địa phương ở thành phố Hải Phòng đã thực hiện nhiều sáng kiến vì nhân dân phục vụ, hướng tới xây dựng nền hành chính thân thiện, hiện đại. Nhiều sáng kiến đã được thực tế chứng minh về hiệu quả áp dụng, khả năng nhân rộng tiêu biểu như: xây dựng ứng dụng Zalo mini app, trợ lý ảo tại xã Tân Minh; đẩy nhanh cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu tại phường Nhị Chiểu; dịch vụ công đến tận nhà, sống an vui tuổi già tại phường Việt Hòa…

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN