Quảng Ngãi: Xe chở đất gây ô nhiễm, mất an toàn giao thông

Thời gian gần đây, người dân xã Mỏ Cày, tỉnh Quảng Ngãi bức xúc phản ánh tình trạng xe tải chở đất san lấp từ mỏ đất An Hội rầm rộ di chuyển trên tuyến ĐT 627B và một số tuyến đường trong khu dân cư gây ô nhiễm bụi bẩn, tiếng ồn và nguy cơ mất an toàn giao thông.

Chú thích ảnh
Mỏ đất An Hội thôn Minh Tân Bắc, xã Mỏ Cày được UBND tỉnh Quảng Ngãi cấp phép khai thác ngày 6/12/2024 cho Công ty Cổ phần khoáng sản Thành Hưng. Ảnh: TTXVN phát

Bà Nguyễn Thị Phê, 70 tuổi, đội 1, xã Mỏ Cày cho biết, nhà bà nằm sát tuyến đường ĐT 627B. Dù đã quen với đoàn xe tải chở đất xuất hiện khi mỏ đất An Hội đi vào hoạt động nhưng bà vẫn rất sợ khi phải đối diện với những đoàn xe tải hàng chục tấn cùng lưu thông trên đường. “Đường nhỏ, xe tải “bao gần trọn” hết một bên, rất nguy hiểm cho các phương tiện khác lưu thông cùng chiều. Nhiều xe chạy rất nhanh, mỗi lần thấy xe tải chạy qua tôi phải xuống xe, dắt bộ nép vào lề đường. Lưu thông không an toàn, ngủ cũng chẳng yên, tôi thường bị đánh thức từ lúc 4h sáng bởi đoàn xe tải di chuyển sớm vào mỏ đất”, bà Nguyễn Thị Phê than thở.

Cũng như bà Phê, nhiều hộ dân có nhà mặt tiền đường ĐT 627B qua xã Mỏ Cày cũng bất an khi phải sống chung với ô nhiễm, bụi bẩn từ hoạt động của các đoàn xe tải vận chuyển đất. Ông Nguyễn Sơn, thôn Minh Tân Bắc thở dài cho biết, bụi đất rơi vãi trên đường “xộc” thẳng vào nhà mỗi lần có xe tải lao qua. Phần lớn các hàng quán kinh doanh tạp hóa, ăn uống dọc đường trong khu dân cư phải đóng cửa do bụi bẩn. Một số hộ phải mua bạt phủ kín cổng nhà để “chống” bụi. Bà con đã nhiều lần chặn xe, kiến nghị tình trạng bụi bẩn, chủ mỏ đã cho xe tưới nước xuống đường, nhưng việc này chỉ khiến đường càng thêm bẩn, trơn trượt. Người dân mong chính quyền, lực lượng chức năng có phương án quản lý, chấn chỉnh hoạt động vận tải đất trên địa bàn, đảm bảo an toàn cho dân.

Chú thích ảnh
Xe tải chở đất nhuộm màu các tuyến đường xã Mỏ Cày. Ảnh: Phạm Cường/TTXVN

Ghi nhận thực tế của phóng viên TTXVN lúc 10h trưa ngày 24/3, nền đường tuyến ĐT 627B và một số tuyến đường bê tông qua xã Mỏ Cày đang bị nhuộm đỏ màu đất. Khu vực mỏ đất An Hội có 4 máy đào đang hoạt động liên tục, hàng chục xe tải đã chờ sẵn tại khu vực mỏ. Các xe chở đầy đất di chuyển theo từng tốp nhỏ (2 đến 3 xe đi liền kề) từ mỏ qua trạm cân, tỏa ra các tuyến đường trên địa bàn xã Mỏ Cày đến các điểm tiêu thụ. Có mặt một giờ đồng hồ trên tuyến ĐT627B, đường Dung Quất-Sa Huỳnh và một số tuyến đường bê tông xã Mỏ Cày, phóng viên ghi nhận hàng chục xe tải có dán logo (Bảo Hân, Sơn Cường, Hiếu Phúc, H3, TPL…) ra vào liên tục rầm rộ trên các tuyến đường. Một số xe chở đất “có ngọn”, vượt thành thùng được che chắn sơ sài, làm rơi vãi đất khi lưu thông trên đường.

Theo tìm hiểu, mỏ đất An Hội thôn Minh Tân Bắc, (xã Đức Minh, huyện Mộ Đức cũ) nay là xã Mỏ Cày được UBND tỉnh Quảng Ngãi ra quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền khai thác (theo Quyết định số 37/QĐ-UBND ngày 24 tháng 1 năm 2024) cho Công ty cổ phần khoáng sản Thành Hưng. Ngày 6/12/2024, Công ty cổ phần khoáng sản Thành Hưng được UBND tỉnh Quảng Ngãi cấp giấy phép khai thác khoáng sản (số 84/GP-UBND) với diện tích 9,4ha (khoáng sản đất lộ thiên) tại thôn Minh Tân Bắc, trữ lượng được phép đưa vào thiết kế khai thác là 1,3 triệu m3. Thời hạn khai thác mỏ 6 năm, với công suất 240.000m3/năm. 

Chú thích ảnh
Xe tải chở đất nhuộm màu các tuyến đường xã Mỏ Cày. Ảnh: Phạm Cường/TTXVN

Chủ tịch UBND xã Mỏ Cày Trần Ngọc Nam cho biết, mỏ đất An Hội mới được đưa vào khai thác thời điểm tháng 9/2025. Thực tế các tuyến đường trên địa bàn rất nhỏ, thời gian gần đây có nhiều xe tải lớn từ mỏ đất lưu thông, choán gần hết phần lề đường; bùn đất đỏ rơi vãi từ hoạt động vận chuyển đất trên đường mà phun nước vào đường sẽ rất bẩn.

Chủ tịch UBND xã Mỏ Cày cho biết thêm, từ khi mỏ An Hội đi vào hoạt động, UBND xã đã có 2 lần làm việc với chủ mỏ, yêu cầu doanh nghiệp chấp hành khai thác theo phương án, đủ số lượng và phải đảm bảo an toàn, vệ sinh môi trường, có trách nhiệm khi hư hỏng hạ tầng. Phớt lờ những lần “nhắc nhở” từ chính quyền địa phương, trên nhiều tuyến đường thuộc xã Mỏ Cày tình trạng xe tải chở đất “có ngọn” vẫn phóng nhanh, không che chắn kỹ càng, gây ô nhiễm môi trường và còn đó nỗi lo nguy cơ gây mất an toàn giao thông.

Phạm Cường (TTXVN)
Ô tô chiếm dụng điểm dừng xe buýt, hành khách đối mặt mất an toàn giao thông
Ô tô chiếm dụng điểm dừng xe buýt, hành khách đối mặt mất an toàn giao thông

Tình trạng ô tô cá nhân, taxi và nhiều phương tiện dừng đỗ tùy tiện tại các điểm dừng chờ xe buýt đang diễn ra phổ biến trên nhiều tuyến phố trung tâm Hà Nội, gây cản trở hoạt động vận tải công cộng và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN