Tình trạng sạt lở tại nhiều khu vực bờ sông trên địa bàn tỉnh Quảng Trị vẫn đang diễn ra phức tạp, "nuốt" đất sản xuất nông nghiệp và đe dọa đời sống dân sinh của người dân, nhất là trong mùa mưa bão.
Hàng chục hộ dân ở ba xã An Thịnh, Đại Sơn, Mỏ Vàng (huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái) nằm ngoài phạm vi giải phóng mặt bằng Dự án đường nối thị xã Nghĩa Lộ với cao tốc Nội Bài - Lào Cai (đường tỉnh 175) nhưng vẫn bị ảnh hưởng nghiêm trọng do đất đá sạt trượt, vùi lấp tài sản trong quá trình thi công, khiến người dân vô cùng bức xúc.
Hơn 3 năm kể từ thời điểm UBND tỉnh Đắk Nông bàn giao hơn 90 công trình cấp nước sinh hoạt tập trung về cho Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Đắk Nông quản lý, vận hành, ngành chức năng chưa bố trí kinh phí để sửa chữa, nâng cấp các công trình.
Hiện Hòa Bình đang vào mùa mưa bão. Mưa lớn khiến nước từ thượng nguồn đổ về, các ngầm tràn ngập chìm trong dòng nước chảy xiết và trở thành mối nguy hiểm cho người tham gia giao thông.
Hiện vẫn còn 2.564 hộ đang sinh sống ở khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở đất mà chưa được bố trí được nơi tái định cư mới, chủ yếu tại 11 huyện miền núi của tỉnh Thanh Hóa.
Ngày 4/7, UBND thành phố Bắc Ninh tổ chức Hội nghị bàn kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường trên địa bàn phường Phong Khê, thành phố Bắc Ninh.
Sau phản ánh của phóng viên TTXVN và các cơ quan báo chí về việc bể bơi trung tâm thị trấn Phú Hòa do Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh, Truyền hình huyện Phú Hòa (tỉnh Phú Yên) quản lý được đầu tư với kinh phí hàng tỷ đồng để thực hiện chương trình phòng, chống đuối nước nhưng nằm “phơi nắng, phơi sương”, UBND huyện Phú Hòa đã cấp kinh phí vận hành hồ bơi trên và tổ chức dạy bơi cho trẻ em tại địa phương.
Suốt hơn 2 năm qua, cuộc sống của khoảng 1.800 người dân tại 3 làng: Bôn Phu Ma Nher I, Bôn Phu Ma Nher II, Bôn Phu Ma Miơng (xã Ia Rtô, thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai) luôn bị “tra tấn” bởi mùi hôi thối nồng nặc phát ra từ Nhà máy sản xuất phân hữu cơ vi sinh (thuộc Công ty Cổ phần Phát triển Nông nghiệp Thành Thành Công - Chi nhánh Gia Lai).
Chiều 20/6, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng đã làm việc với một số hộ dân đại diện cho 91 hộ dân đề nghị được cấp đất tại Dự án giao đất cho công dân làm nhà ở năm 2003 tại khu Đồng Giáp, phường Nam Hải, quận Hải An.
Trong quá trình chở đất phục vụ dự án Khu dân cư kết hợp chỉnh trang đô thị Bắc Hà Thanh qua địa bàn xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước (Bình Định), nhiều xe tải trọng lớn đã lôi kéo bùn, đất ra tuyến Quốc lộ 19 mới gây mất vệ sinh môi trường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông cho các phương tiện lưu thông trên tuyến.
Theo kế hoạch của dự án, cầu ngầm Sồ thuộc xóm Phượng Sồ, xã Cao Dương, huyện Lương Sơn (Hòa Bình) sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng tháng 12/2023. Tuy nhiên, cho đến thời điểm hiện tại, cầu ngầm Sồ chỉ mới thi công được một móng trụ, toàn bộ công trình đã tạm dừng triển khai gây ảnh hưởng tới cuộc sống của hàng trăm hộ dân, nhất là khi trời mưa lũ, nước suối dâng cao.
Từ khi triển khai dự án cao tốc Bắc - Nam, đoạn đi qua thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định, người dân nơi đây luôn phải chịu cảnh tiếng ồn, bụi... do các xe ben chạy qua gây nên.
Thời gian gần đây, người dân thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước, bức xúc về những bất cập tại dự án Thay thế hệ thống thoát nước ở khu vực Trung tâm hành chính huyện.
Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Nông, do ảnh hưởng của hạn hán và nắng nóng kéo dài, toàn tỉnh có khoảng 500 hộ dân đang thiếu hụt nước sinh hoạt. Bên cạnh đó, nhiều công trình cấp nước sạch nông thôn cũng bị cạn kiệt nguồn nước đầu vào, khiến việc cung ứng nước cho người dân bị gián đoạn, không đảm bảo.
Hai ngày sau sự cố rò rỉ khí amoniac từ Công ty Cổ phần Thương mại tổng hợp Toan Vân (địa chỉ tại thôn Tam Lạc 2, xã Vũ Lạc, thành phố Thái Bình) ra môi trường, chiều 19/4 dưới sự chứng kiến của chính quyền địa phương, đại diện Công ty và người dân có diện tích bị ảnh hưởng đã họp bàn, thống nhất phương án giải quyết, đền bù.
Ngày 15/4, ông Ngô Luân, Chủ tịch UBND xã Tây Giang, huyện Tây Sơn (Bình Định) cho biết, đến nay, UBND xã đã nhận được gần 500 lá đơn kiến nghị từ các hộ dân gửi đến chủ đầu tư (Ban Quản lý Dự án 2 – Bộ Giao thông vận tải) và UBND huyện Tây Sơn, đề nghị bồi thường vì đơn vị thi công lu, lèn gây nứt nhà.
Hơn ba năm qua, hàng trăm hộ dân tại ấp Bình Thạnh, xã Thanh Thới B, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre phải sống trong cảnh đi lại khó khăn trên con đường liên xã ĐX01 - con đường chạy xuyên qua giữa ấp. Vào mỗi đợt triều cường, con đường độc đạo này thường xuyên bị ngập rất sâu, có những nơi ngập hơn cả mét khiến người dân phải chèo xuồng để đi.
Theo phản ánh của người dân bên bờ đông sông Hàn (khu vực chân cầu Trần Thị Lý, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng), những ngày qua, khu vực này đã xuất hiện một bãi đất đá, xà bần lớn ven bờ sông, gây mất mỹ quan đô thị.
Từ thông tin phản ánh của phóng viên Thông tấn xã Việt Nam về nguy cơ ô nhiễm từ việc đổ vỏ nha đam ra môi trường trên địa bàn xã Mỹ Sơn, huyện Ninh Sơn (tỉnh Ninh Thuận), UBND xã Mỹ Sơn đã thành lập tổ công tác đến kiểm tra hiện trường, yêu cầu doanh nghiệp khẩn trương có biện pháp xử lý dứt điểm mùi hôi, không gây ảnh hưởng đến đời sống của người dân.
Sau hơn 3 năm kể từ thời điểm khởi công xây dựng, việc giải phóng mặt bằng phục vụ thi công dự án bãi rác huyện Đắk R’lấp vẫn chưa hoàn thành. Việc bố trí phần vốn đối ứng cho dự án tới nay vẫn chưa ngã ngũ.
Ngày 8/3, thông tin từ Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường Cà Mau cho biết, khô hạn diễn ra gay gắt đã khiến trên 3.000 hộ dân địa phương đang trong tình trạng thiếu nước sạch sinh hoạt, nhiều vùng thiếu nước nghiêm trọng.