Tình trạng sạt lở tại nhiều khu vực bờ sông trên địa bàn tỉnh Quảng Trị vẫn đang diễn ra phức tạp, "nuốt" đất sản xuất nông nghiệp và đe dọa đời sống dân sinh của người dân, nhất là trong mùa mưa bão.
Tới nay vẫn còn 151 hộ dân chưa nhận đủ tiền hỗ trợ di dời với số tiền gần 3 tỷ đồng.
Bờ sông Vĩnh Định đoạn qua xã Triệu Hòa, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị đã và đang bị sạt lở rất nghiêm trọng, khiến hàng trăm hộ dân sinh sống ven bờ con sông này lâm vào cảnh bất an.
Theo thống kê của Chi cục Thủy lợi tỉnh Thanh Hóa, tại khu vực 11 huyện miền núi có 554 công trình cấp nước nông thôn tập trung, trong đó có 189 công trình cấp nước sinh hoạt tập trung đang bị hư hỏng hoàn toàn, gây lãng phí nguồn vốn đầu tư của Nhà nước.
Khu tái định cư Pù Sai Cáng đã hoàn thành, bàn giao cho địa phương từ tháng 6/2024, nhưng đến nay, nhiều gia đình trong số 33 hộ dân nằm trong khu vực nguy cơ lũ quét và sạt lở núi của bản Mường Phú và Mường Piệt, xã biên giới Thông Thụ (huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An) vẫn "cố thủ" tại nơi ở cũ.
Thời gian qua, tình trạng sạt lở đất xảy ra liên tiếp trên địa bàn cả nước, đặc biệt là tại các khu dân cư ở các tỉnh miền núi phía Bắc, gây thiệt hại lớn về người và tài sản.
Gần 10 năm qua, hàng chục hộ dân tại các thôn Hòa Thuận, Hòa Tín và làng Chư Bố 1, xã Ia Phang, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai luôn phải đối mặt với thực trạng ô nhiễm môi trường từ hoạt động của Cơ sở thu mua, chế biến nông sản Bảy Gắng (Cơ sở Bảy Gắng).
Nhiều hộ dân sinh sống hai bên đường tỉnh lộ 328 đoạn từ xã Hòa Bình, Hòa Hưng, Bàu Lâm, Tân Lâm (huyện Xuyên Mộc), tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phản ánh về tình trạng nhiều tháng qua, tuyến đường này không hiểu vì sao lại tạm ngưng thi công, khiến cuộc sống, sinh hoạt của người dân bị ảnh hưởng nặng nề.
Ngày 3/10, ông Trần Quang Sang, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tây Ninh cho biết, sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh về tình trạng ô nhiễm môi trường tại suối Bà Sự, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh đã chủ trì, phối hợp với UBND huyện Tân Biên, UBND xã Hòa Hiệp, Ban quản lý ấp Hòa Bình kiểm tra, khảo sát thực tế.
Nhiều năm nay, mỗi khi mùa mưa lũ về, người dân tại xóm Nhàng, xã Kim Thượng, huyện miền núi Tân Sơn (Phú Thọ) lại phải sống trong cảnh thấp thỏm lo âu do sạt lở đất. Được di chuyển đến nơi ở mới an toàn hơn, thuận tiện hơn đang là mong muốn của những hộ dân nơi đây.
Do thiếu quy hoạch chi tiết bãi rác, thị trấn Ia Ly, huyện Chư Păh (tỉnh Gia Lai) đang đối mặt tình trạng ô nhiễm môi trường nghiêm trọng do rác thải lộ thiên quá tải. Con đường dài hàng trăm mét dẫn đến bãi rác thải tạm chìm ngập trong rác, gây bức xúc cho người dân địa phương.
Chợ Bảo Ninh, nằm trên địa bàn xã Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới (Quảng Bình) được xây dựng khang trang to đẹp song lại bị bỏ hoang từ nhiều năm nay. Thực tế này đang gây nhiều bất cập, lãng phí khi công trình ngày càng xuống cấp nghiêm trọng.
Hơn nửa tháng qua, người dân và tiểu thương tại chợ Mỏ Cày (thị trấn Mỏ Cày, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre) khu vực bến sông Cái Quao bức xúc vì tại bến sông này địa phương cho lắp đặt rào chắn bằng lưới thép B40 gây cản trở, khó khăn cho việc giao thương.
Ngày 4/9, thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông cho biết, ông Lê Trọng Yên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh vừa ký quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình khắc phục sạt lở, hư hỏng tại Trường Tiểu học Lý Tự Trọng (xã Quảng Sơn, huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông).
Ô nhiễm môi trường tại làng nghề giấy Phong Khê, thành phố Bắc Ninh là vấn đề nhức nhối nhiều năm. Mặc dù tỉnh đã chỉ đạo nhiều giải pháp với tinh thần quyết liệt, song kết quả thực hiện vẫn chưa được như kỳ vọng. Với mong muốn mang lại môi trường sống xanh, sạch, đẹp cho người dân, Bắc Ninh quyết tâm áp dụng biện pháp mạnh nhất là đóng cửa hoạt động, không châm chước và không thỏa hiệp với các cơ sở vi phạm.
Người dân mong mỏi các cấp chính quyền quan tâm, sớm đầu tư xây kè chống sạt lở để bảo vệ đất sản xuất, bảo đảm an toàn cho người dân sinh sống gần sông Chu.
Thời gian qua, các đợt mưa lớn kéo dài đã hình thành các điểm sạt lở, vệt lũ quét tại núi Pù Húc (tổ dân phố Nà Khà, thị trấn Lăng Can, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang). Cuộc sống của 10 hộ dân với 42 nhân khẩu sinh sống dưới chân núi này đang rất bất an bởi đất đá trên núi Pù Húc có thể sụp đổ bất cứ lúc nào.
Theo đơn phản ánh của giáo viên D.N.C tại Trường Tiểu học và Trung học Cơ sở Phước Kháng, việc phát kinh phí hỗ trợ cho học sinh trong học kỳ II năm học 2023 - 2024 theo Nghị định 81/2021/NĐ-CP của Chính phủ tại trường này có nhiều “khuất tất”.
Gần 1 năm trước, nhiều hạng mục của Trường Trung học Phổ thông huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông bị sụt lún, sạt lở dẫn tới nứt, gãy nhiều vị trí nhưng cho đến nay, việc khắc phục vẫn chưa được triển khai. Trong khi đó, thời điểm khai giảng năm học mới 2024 – 2025 đang đến rất gần.
Thời gian gần đây, người dân trên địa bàn xã Ia Piơr, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai liên tục phản ánh về tình trạng ô nhiễm môi trường từ hoạt động của các trang trại chăn nuôi heo gây ra.
Ngày 22/7, ông Trần Vĩnh Phú, Phó Chủ tịch UBND huyện Tuy Đức cho biết, UBND huyện vừa ban hành thông báo thay đổi thời gian cưỡng chế các hộ dân lấn chiếm đất tại Cụm Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp Quảng Tâm. Theo đó, việc cưỡng chế sẽ thực hiện từ ngày 30/7 đến ngày 2/8 tới đây, thay vì từ ngày 23 - 26/7 như thông báo trước đó.