U20 Hàn Quốc - bài 'test' chất lượng của U23 Việt Nam trước SEA Games 31

Tuyển U23 Việt Nam sẽ có màn thử lửa đầu tiên để hướng tới chiến dịch bảo vệ tấm HCV tại SEA Games 31. Đối thủ U20 Hàn Quốc được xem là đối thủ chất lượng để thầy trò HLV Park Hang-seo rà soát đội hình, lối chơi nhằm phục vụ cho mục tiêu quan trọng sắp tới.

Chú thích ảnh
 Đội tuyển U23 của thầy Park có sự bổ sung của 3 cầu thủ của tuyển Việt Nam. Ảnh: VFF

Tại giải Dubai Cup 2022 vừa qua, dù có màn thể hiện tương đối tích cực trước các đối thủ mạnh như Iraq, Croatia và Uzbekistan, nhưng U23 Việt Nam vẫn lộ ra những vấn đề trong cách vận hành lối chơi, đặc biệt là khả năng tấn công. Điều đó buộc HLV Park Hang-seo phải có những tính toán để lựa chọn nhân sự sao cho phù hợp nhất cho chiến dịch SEA Games.

Trước đó, lối chơi khô cứng và khả năng ghi bàn hạn chế của U23 Việt Nam đã bộc lộ tại Vòng loại U23 châu Á 2022, nơi thầy trò HLV Park Hang-seo thắng nhọc U23 Đài Bắc Trung Hoa và U23 Myanmar với cùng tỷ số 1 - 0.

Những cầu thủ tấn công tốt nhất thuộc lứa U23 hiện tại như Nguyễn Trần Việt Cường, Võ Nguyên Hoàng, Lê Xuân Tú, Trần Văn Đạt… đã không thể mang tới sức công phá cần thiết cho U23 Việt Nam.

Chiến lược gia người Hàn Quốc đã triệu tập 3 cầu thủ trên tuổi lên U23 gồm là Hùng Dũng, Hoàng Đức và Tiến Linh; đều là cầu thủ thi đấu ở hàng công. Họ được kỳ vọng sẽ là những mảnh ghép bổ sung cho những vị trí còn yếu của U23 Việt Nam. Theo đánh giá của HLV Park Hang-seo, 3 cầu thủ này còn có sự ăn ý, hòa hợp, thích ứng rất tốt và sở hữu phẩm chất tốt để giúp đỡ cầu thủ trẻ cũng như toàn đội.

Chú thích ảnh
Đến thời điểm này, đội U23 Việt Nam đã hội đủ lực lượng để đi vào giai đoạn quan trọng nhất cho việc chuẩn bị về chuyên môn cho SEA Games 31. Ảnh: VFF

Ưu tiên hết cho tuyến trên một phần ông Park tạm yên tâm khi chứng kiến sự tiến bộ của hàng hậu vệ với những cái tên chơi nổi bật là Việt Anh, Thanh Bình, Mạnh Dũng. Thủ môn Quang Văn Chuẩn cũng chơi khá ấn tượng khi mà Văn Toản tạm xa sân cỏ chữa chấn thương.

Như vậy, đến thời điểm này, đội U23 Việt Nam đã hội đủ lực lượng để đi vào giai đoạn quan trọng nhất cho việc chuẩn bị về chuyên môn. Hai trận đấu với U20 Hàn Quốc là cơ hội để các cầu thủ thể hiện, ghi điểm trong mắt Ban huấn luyện cho việc cạnh tranh một suất trong đội hình dự SEA Games. Việc được cọ xát với một đội bóng tốt như U20 Hàn Quốc sẽ giúp các cầu thủ trẻ có thêm trải nghiệm mà ban huấn luyện cũng có thể đánh giá chính xác hơn trình độ của các cầu thủ.

Đánh giá về đối thủ U20 Hàn Quốc tại buổi họp báo trước trận, HLV Park Hang-seo cho biết: "Dù đối thủ có cao to như thế nào thì tôi chỉ quan tâm đến nội dung của trận đấu, cách các cầu thủ xử lý như thế nào để vượt qua được đối phương".

HLV Park Hang-seo cũng chia sẻ, trận đấu là cơ hội để Ban huấn luyện thử nghiệm những cầu thủ mới. Đây cũng là cơ hội để những nhân tố mới của U23 Việt Nam ra sân thể hiện năng lực.

Như thông tin trước đó, SEA Games 31 sẽ là giải đấu cuối cùng mà HLV Park Hang-seo dẫn dắt đội tuyển U23 Việt Nam, trước khi bàn giao lại cho ông Gong Oh-kyun. HLV Park Hang-seo sẽ tập trung dẫn dắt ĐTQG. Mục tiêu của chiến lược gia người Hàn Quốc tại SEA Games 31 không gì ngoài việc bảo vệ tấm HCV môn bóng đá, thành quả mà ông và các học trò đạt được vào năm 2019.

Tuyển U20 Hàn Quốc có tuổi đời còn rất trẻ, thuộc lứa 2003 - 2004, kém vài tuổi so với U23 Việt Nam. nhưng vẫn được đánh giá rất cao. Bởi, bóng đá học đường Hàn Quốc phát triển mạnh và các cầu thủ ở lứa tuổi học sinh vẫn có trình độ tương đối tốt. Nhiều tài năng bóng đá ở Hàn Quốc đã được phát hiện từ các sân chơi trường cấp 3. Sang Việt Nam Nam lần này, tuyển U20 Hàn Quốc có 7 cầu thủ là sinh viên

Chú thích ảnh
HLV Park Hang-seo chia sẻ, trận đấu với U20 Hàn Quốc là cơ hội để Ban huấn luyện thử nghiệm những cầu thủ mới. Ảnh: VFF

Trong quá khứ, các ĐTQG và U23 Việt Nam từng phải rất chật vật mỗi khi đối đầu với các đội trẻ và sinh viên Hàn Quốc.

Trận đấu giữa U23 Việt Nam và U20 Hàn Quốc trên sân Việt Trì (Phú Thọ) sẽ diễn ra lúc 19 giờ ngày 19/4. Trận tái đấu giữa hai đội sẽ diễn ra lúc 19 giờ ngày 22/4 trên sân Hàng Đẫy (Hà Nội).

Trận đấu U23 Việt Nam và U20 Hàn Quốc cũng sẽ là màn tổng duyệt công tác tổ chức đối với ban quản lý sân Việt Trì - địa điểm đăng cai bảng A môn bóng đá nam SEA Games 31.

L. Sơn/Báo Tin tức
Hành trình đến SEA Games 31: U23 Việt Nam tìm được đối thủ chất lượng U20 Hàn Quốc cho màn chuẩn bị
Hành trình đến SEA Games 31: U23 Việt Nam tìm được đối thủ chất lượng U20 Hàn Quốc cho màn chuẩn bị

Tuyển U23 Việt Nam sẽ có hai màn so tài với U20 Hàn Quốc trên sân Việt Trì, Phú Thọ (ngày 19/4) và sân Hàng Đẫy (ngày 22/4). Phát biểu tại cuộc họp báo trước các trận đấu này, HLV Park Hang-seo nhận xét, U20 Hàn Quốc là đối thủ chất lượng với những cầu thủ chuyên nghiệp để U23 Việt Nam cọ xát, chuẩn bị cho các giải đấu sắp tới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN