Ôn lại những mốc son thể thao Việt Nam năm 2021, hướng đến SEA Games 31

Sáng 20/3, Tổng cục Thể dục Thể thao Việt Nam tổ chức Chương trình “Vinh quang Thể thao Việt Nam” và Lễ trao thưởng cho các Các VĐV, HLV tiêu biểu và VĐV, HLV thể thao người khuyết tật xuất sắc năm 2021 tại Trung tâm huấn luyện thể thao quốc Gia (TTHLTTQG) Hà Nội.

Chú thích ảnh
Thứ trưởng Bộ VH&TT,DL Hoàng Đạo Cương trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho VĐV Lê Văn Công.
Kết quả cuộc bình chọn này đã được công bố từ 5/1, lễ vinh danh được trong tháng 3/2002, đúng thời điểm kỷ niệm 76 năm ngày truyền thống ngành Thể dục thể thao và hướng tới SEA Games 31.

Đứng đầu cuộc bình chọn là VĐV bơi Nguyễn Huy Hoàng. Chàng trai quê Quảng Bình phá hai kỷ lục quốc gia 400m tự do và 1.500m tự do nam tại giải bơi thế giới bể 25m, diễn ra vào cuối năm 2021 ở UAE. Kình ngư sinh năm 2000 cũng giành hai HCV ở hai cự ly trên tại giải bơi bể 25m quốc gia diễn ra vào tháng 5/2021.

Huy Hoàng hiện đang bận tập huấn cùng đội tuyển bơi Việt Nam tại Hungary, nên không thể có mặt để nhận giải thưởng trong lễ vinh danh hôm nay.

Chú thích ảnh
Các VĐV, HLV tiêu biểu được nhận Bằng khen của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban Olympic Việt Nam, Kỷ niệm chương của Ban Tổ chức.

Một kình ngư khác cũng nằm trong danh sách này là Nguyễn Thị Ánh Viên, ở vị trí thứ 6, sau khi giành tới 10 HCV tại giải bơi vô địch quốc gia 2021. Tuy nhiên, cô gái quê Cần Thơ đã xin rút khỏi đội tuyển quốc gia và sẽ không tham dự SEA Games 31.

Clip Phó tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao Việt Nam Lê Thị Hoàng Yến phát biểu tại sự kiện:

Trong 10 VĐV tiêu biểu, có hai ngôi sao điền kinh là Nguyễn Thị Oanh và Quách Thị Lan. Trong đó, Oanh hiện là VĐV được kỳ vọng giành nhiều HCV SEA Games 31 nhất với việc sẽ tham dự 3 nội dung 1500m, 3000m chướng ngại vật và 5000m, những cự ly mà cô gái quê Bắc Giang đều đang nắm giữ HCV SEA Games 30.

Còn VĐV Quách Thị Lan cũng gây ấn tượng trong năm 2021 khi lọt vào đến bán kết nội dung chạy 400m rào Olympic Tokyo ở Nhật Bản. Cô gái sinh năm 1995 quê Thanh Hóa hướng đến HCV các nội dung 400m, 400m rào, 4x400m tiếp sức nữ và 4x400m tiếp sức nam nữ ở SEA Games 31 vào tháng 5 tới.

Các VĐV tiêu biểu Quách Thị Lan, Lê Văn Công đặt mục tiêu tại SEA Games 31 và ASEAN Para Games 11:

Nhân dịp này, lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Chính phủ đã quyết định tặng Huân chương Lao động hạng 2 cho VĐV Lê Văn Công vì đã có thành tích giành Huy chương Bạc Paralympic 2020 và Huân chương Lao động hạng 3 cho HLV Lê Quang Thái vì đã có công huấn luyện lực sĩ cử tạ Lê Văn Công giành thành tích tại Thế vận hội dành cho người khuyết tật ở Nhật Bản.

Đây là sự kiện có ý nghĩa động viên, cổ vũ tinh thần các VĐV, HLV - những người đã, đang và sẽ tiếp tục cố gắng tập luyện, thi đấu, vượt qua mọi khó khăn, thử thách (trong bối cảnh đại dịch COVID-19 ảnh hưởng rất lớn tới thể thao thế giới cũng như của Việt Nam), đem vinh quang về cho thể thao nước nhà, đặc biệt là trong quá trình chuẩn bị, hướng tới thành công mới tại SEA Games 31 diễn ra tại Việt Nam vào tháng 5 tới.

Chú thích ảnh
Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương cùng đại diện đoàn thể thao VN dâng hương tưởng niệm Bác Hồ tại Trung tâm HLTTQG 1 Hà Nội.

Cũng tại chương trình “Vinh quang Thể thao Việt Nam”, ban tổ chức đã công bố tác phẩm “Hãy tỏa sáng” (Let’s Shine) của nhạc sĩ Huy Tuấn - bài hát chính thức của Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31. Ca khúc chủ đề của SEA Games 31 lần đầu tiên được biểu diễn rộng rãi trước công chúng bởi ca sĩ Tùng Dương và nhiều nghệ sĩ khác.

Chú thích ảnh
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tổng cục Thể dục thể thao và Ban Tổ chức chương trình Vinh quang Thể thao Việt Nam tổ chức cuộc chạy hưởng ứng Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2022 trong khuôn viên Trung tâm huấn luyện Thể thao Quốc gia Hà Nội.

Hưởng ứng Lễ phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, giai đoạn 2021 - 2030, từ năm 2015, Tổng cục Thể dục thể thao tổ chức “Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân” trên toàn quốc, tổ chức định kỳ hàng năm, nhờ vậy đã tạo nên một bầu không khí luyện tập thể dục thể thao trong đông đảo quần chúng nhân dân.

Tin, ảnh, clip: L. Sơn/Báo Tin tức
Các nước đánh giá cao nỗ lực chuẩn bị tổ chức SEA Games của Việt Nam
Các nước đánh giá cao nỗ lực chuẩn bị tổ chức SEA Games của Việt Nam

Nằm trong chuỗi hoạt động của Hội nghị Trưởng đoàn Đại hội Thể thao Đông Nam Á - SEA Games 31, ngày 19/3, đoàn thể thao các nước có chuyến khảo sát tại các địa điểm thi đấu ở Hà Nội, Bắc Ninh và Quảng Ninh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN