Ngày thi đấu thứ 3 SEA Games 30: 'Cơn mưa vàng' giúp Việt Nam vững vàng ở vị trí thứ 2

Kết thúc ngày thi đấu chính thức thứ 3 tại SEA Games 30, đoàn Thể thao Việt Nam (TTVN) đã giành thêm 9 HCV, nâng tổng số HCV lên con số 23 HCV, qua đó vững vàng ở vị trí 2 trên bảng tổng sắp huy chương.

Chú thích ảnh
Bùi Trường Giang mang về tấm HCV thứ 2 cho đội Wushu Việt Nam. Ảnh: TTXVN.

Luôn là môn thể thao “mở hàng vàng” cho đoàn TTVN ở nhiều kỳ SEA Games gần đây, nhưng ở SEA Games 30, phải chờ đến ngày thứ 3 tranh tài, các VĐV Wushu của Việt Nam mới có tấm HCV đầu tiên. Người đem về vinh quang chính là Phạm Quốc Khánh ở nội dung Nam quyền.

Quốc Khánh cũng chính là VĐV “mở hàng vàng” cho đoàn TTVN trong ngày thi đấu ngày 3/12. Ở bài thi Nam quyền, Quốc Khánh đã giành được số điểm rất ấn tượng 9,65. Đây cũng là tấm HCV đầu tiên của đội tuyển Wushu tại SEA Games lần này.

Ở nội dung Tán thủ, võ sỹ Bùi Trường Giang đã đánh bại võ sĩ của chủ nhà Philippines 2 - 0 trong trận chung kết hạng 60 kg nam mang về tấm HCV thứ 2 cho đội Wushu Việt Nam.

Chú thích ảnh
Cử tạ Việt Nam đã có một kỳ SEA Games thành công rực rỡ. Ảnh: TTXVN.

Cử tạ tiếp tục cho thấy một kỳ SEA Games thành công với tấm HCV tiếp theo của nữ lực sĩ Hoàng Thị Duyên ở hạng cân 59 kg nữ với thành tích 210 kg (cử giật 95 kg, cử đẩy 115 kg). Với thành tích này, Hoàng Thi Duyên đã bỏ xa VĐV giành HCB Colonia (Philippines) tới 21 kg. Tổng thành tích của nữ lực sĩ cử tạ sinh năm 1996 của Việt Nam đã xác lập kỷ lục mới ở SEA Games.

Trong buổi thi đấu chiều 3/12, nữ lực sĩ Phạm Thị Hồng Thanh đã tạo nên cú sốc khi ”giật” tấm HCV ở hạng cân 64 kg nữ từ tay lực sĩ nước chủ nhà Philippines Ann Ando một cách ngoạn mục.

Chú thích ảnh
Bảng tổng sắp huy chương tính đến 21h30 (giờ Việt Nam) ngày 3/12. Ảnh: 2019seagames.

Ở phần thi cử giật, sau 3 lần nâng tạ, Hồng Thanh chỉ thành công 1 lần ở mức tạ 90 kg, kém 8 kg so với lực sĩ Ann Ando. Bước vào phần thi cử đẩy, Hồng Thanh đăng ký mức khởi điểm 107 kg và lực sĩ này đã thành công ngay ở lần đẩy đầu tiên và cầm chắc HCB.

Trong khi đó, Ann Ando đã dễ dàng vượt qua hai mức tạ 110 kg và 115 kg, nâng thành tích tổng cử lên là 213 kg, hơn Hồng Thanh tới 16 kg. Lực sĩ người Philippines đã đăng ký mức tạ lên 120 kg ở lần đẩy thứ 3, nhưng sau đó ban huấn luyện đội cử tạ Philippines đã quyết định không thực hiện nữa khi nghĩ rằng Ann Ando đã cầm chắc HCV.

Lúc này lực sĩ của Việt Nam bước vào lượt nâng thứ 2 và đăng ký mức tạ lên tới 124 kg. Nếu nâng thành công, Hồng Thanh sẽ vượt qua Ann Ando 1 kg để giành HCV, nhưng Hồng Thanh đã thất bại. Tuy nhiên, trong lần đẩy cuối cùng, lực sĩ của Việt Nam đã thành công qua đó vượt qua lực sĩ của nước chủ nhà để giành HCV một cách xuất sắc.

Đây là tấm HCV thứ 4 của đội Cử tạ Việt Nam tại SEA Games 30 và là tấm HCV bất ngờ nhất.

Chú thích ảnh
Thành An "mở hàng vàng" cho đấu kiếm Việt Nam. Ảnh: TTXVN.

Đấu kiếm cũng có được tấm HCV đầu tiên tại SEA Games lần này sau khi kiếm thủ Vũ Thành An kiếm thủ chủ nhà Jhester Concepcion 15 - 13 trong trận chung kết nội dung kiếm chém cá nhân.

Thể dục dụng cụ cũng có được tấm HCV của VĐV Đặng Nam ở nội dung vòng treo với số điểm 13,867. Đây là chiếc HCV thứ 8 của đoàn thể thao Việt Nam.

Trong khi đó, ở nội dung cờ nhanh môn Cờ vua, cũng đã đem về 1 HCB và 1 HCĐ.

Niềm hy vọng vàng Nguyễn Ngọc Trường Sơn đã bị Yeoh Li Tian (Malaysia) cầm hòa ở ván cuối, vuột mất tấm HCV vào tay chính đối thủ này, dù cả hai bằng điểm nhau (6,5 điểm), nhưng kỳ thủ của Việt Nam thua hiệu số so với đối thủ. Trong khi đó, tấm HCĐ thuộc về kỳ thủ trẻ Nguyễn Anh Khôi.

Thành tích đoàn Việt Nam ngày 3/12:

Huy chương Vàng:
Phạm Quốc Khánh (wushu, nam quyền), Hoàng Thị Duyên (cử tạ, 59 kg nữ), Đỗ Đức Trí (võ gậy, quyền truyền thống vũ khí nam), Bùi Trường Giang (wushu, tán thủ 60 kg nam), Nguyễn Thị Trang (wushu, tán thủ 65 kg nữ), Phạm Thị Hồng Thanh (cử tạ, 64 kg nữ), Vũ Thành An (đấu kiếm, kiếm chém cá nhân nam), Đặng Nam (TDDC, vòng treo nam).

Huy chương Bạc:
Trần Thị Minh Huyền (wushu, thái cực kiếm), Ngô Văn Huynh (võ gậy, quyền sáng tạo vũ khí nam), Triệu Thị Hoài (võ gậy, quyền sáng tạo vũ khí nữ), Đinh Xuân Hoàng (cử tạ, 67 kg nam), Nguyễn Thị Chinh (wushu, tán thủ 48 kg nữ), Nguyễn Ngọc Trường Sơn (cờ vua, cờ nhanh nam).

Huy chương Đồng:
Trần Xuân Hiệp (wushu, đao thuật - côn thuật nam), Nguyễn Phương Linh (võ gậy, biểu diễn nữ), Đỗ Thị Anh (đấu kiếm, kiếm liễu cá nhân nữ), Nguyễn Anh Khôi (cờ vua, cờ nhanh nam), Nghiêm Văn Ý (wushu, tán thủ 56 kg nam), Đinh Văn Hường (wushu, tán thủ 52 kg nam), Vũ Minh Đức (wushu, tán thủ 48 kg nam), Đinh Phương Thành (TDDC, ngựa tay quay nam), Đỗ Thị Vân Anh (TDDC, nhảy chống nữ)
L. Sơn/Báo Tin tức
Đoàn Việt Nam giành thêm 2 HCV ở môn cử tạ và đấu kiếm 
Đoàn Việt Nam giành thêm 2 HCV ở môn cử tạ và đấu kiếm 

Phần thi đẩy ấn tượng đã giúp vận động viên Phạm Thị Hồng Thanh đem về thêm một tấm Huy chương Vàng cho đoàn thể thao Việt Nam trong ngày thi đấu hôm nay 3/12.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN