Mbappe - ‘Pele mới’ của làng túc cầu

Ở tuổi 19, những gì thể hiện ở World Cup 2018, Kylian Mbappe thực sự là niềm cảm hứng của tuyển Pháp và khiến cả thế giới phải ngả mũ. Cách chơi bóng của chân sút trẻ này thấp thoáng hình bóng của một “Pele mới”.

Mbappe là cầu thủ Pháp trẻ nhất từng tham dự một trận chung kết World Cup.

Mbappe sinh năm 1998 - đúng năm tuyệt vời với bóng đá Pháp khi lần đầu vô địch thế giới - là cầu thủ trẻ nhất trong số 736 cầu thủ xuất sắc nhất thế giới có mặt tại World Cup 2018 và lập kỷ lục khi trở thành cầu thủ Pháp trẻ nhất từng tham dự một trận chung kết World Cup. Cầu thủ người Pháp gốc Cameroon-Algérie sở hữu tốc độ, sức rướn và tì đè tốt. Lối đá của tài năng trẻ này là sự kết hợp hoàn hảo giữa tính nghệ sĩ, tốc độ vũ bão, kỹ thuật và nhãn quang chiến thuật cực tốt. Cách chơi bóng của chân sút đang thuộc biên chế PSG thấp thoáng hình bóng của Người ngoài hành tinh “Ro béo” thuở nào. Nhiều người lại nhận xét xem Mbappé thi đấu như được thấy hình ảnh Henry thời hoàng kim. Thậm chí, người hâm mộ đã ví ngôi sao trẻ này là một "Pelé mới".

Kỹ thuật và tốc độ của Mbappe luôn khiến đối thủ gặp khó khăn.

“Thần đồng bóng đá” khiến giới mộ điệu phải ngả mũ trầm trồ trước những pha bứt tốc kinh hoàng không hề kém cạnh Usain Bolt, xử lý bóng khéo léo đến mức trở thành nỗi kinh hoàng cho các cầu thủ hàng phòng ngự và dứt điểm gọn gàng điệu nghệ thành bàn thắng hạ gục các thủ môn. Không phải ngẫu nhiên mà chiếc áo số 10 của Pháp, chiếc áo đã từng được những huyền thoại Platini, Zidane mặc, lại được trao cho cầu thủ chỉ mới 19 tuổi này.

Mbappe rất hâm mộ Ronaldo và đã đánh bại chính Messi để viết tên mình vào lịch sử World Cup ở tuổi 19.

"Donnie" - biệt danh các đồng đội ở tuyển Pháp đặt cho Mbappe - thi đấu quá tự tin và chẳng hề có chút e dè nào trước đối thủ. Khó có thể tin được đây mới là cầu thủ chưa đầy 20 tuổi và lần đầu tiên bước ra sân chơi lớn. Khi những cái tên nổi tiếng đình đám trong làng bóng đá như: Neymar, Ronaldo, Lionel Messi đã không kịp thể hiện nhiều tại World Cup 2018 này, thì Mbappe lại tỏa sáng và trở thành người hùng trong lòng người dân Pháp. Mbappe đã làm được điều mà cả C.Ronaldo lẫn Messi ở tuổi 19 không thể làm được.

Mbappe với phần thưởng Cầu thủ trẻ hay nhất World Cup 2018.

Phát biểu sau trận chung kết World Cup 2018, tiền đạo Mbappe khẳng định bàn thắng của anh đã kết liễu trận đấu trước Croatia và giúp Pháp lần thứ 2 lên ngôi vô địch thế giới: “Bàn thắng của tôi đồng nghĩa với việc Pháp sớm định đoạt số phận trận đấu. Điều đó mở ra chức vô địch cho Pháp”.

Cầu thủ 19 tuổi đang chơi cho PSG cũng tự hào về thành tích của mình: “World Cup là giải đấu hội tụ các cầu thủ hàng đầu và nó là cơ hội tuyệt vời cho bạn thể hiện những gì bạn có thể làm. Không nơi nào giúp bạn bước ra và tỏa sáng tốt hơn World Cup. Chúng tôi tự hào vì mang tới hạnh phúc cho người dân Pháp. Đội tuyển lên ngôi, nhưng tôi sẽ không vì đó mà ngừng luyện tập”.

Vô địch World Cup - phần thưởng không phải ai cũng có thể có được ở tuổi 19 như Mbappe.

Mbappe hiện là một trong những cầu thủ trẻ xuất sắc nhất trong thế giới bóng đá. Nước Pháp đang có một thần đồng đang phát triển từng ngày để trở thành một siêu sao mới trong giới túc cầu. Vẫn còn quá sớm để tin rằng chân sút này sẽ trở thành tượng đài như Henry hay “Ro béo”, bởi anh còn phải trui rèn thêm bản lĩnh trận mạc, nhưng với phong độ và màn trình diễn ấn tượng của mình, những ai yêu mến Les Bleus đều có quyền hy vọng.

Mbappe thực sự là niềm cảm hứng của tuyển Pháp tại World Cup năm nay.

Mbappe hoàn tất giấc mơ vô địch World Cup ở tuổi 19 và như ngồi trên một chiếc xe F1, xé gió băng mình lao đến đỉnh cao trong bóng đá. Tài năng không đợi tuổi, tương lai rộng mở đang chào đón "Donnie".

Mbappe đã có 4 bàn thắng tại World Cup 2018 và được vinh danh là Cầu thủ trẻ hay nhất giải đấu. Tiền đạo trẻ này đi vào lịch sử khi trở thành cầu thủ thứ 2 sau Vua bóng đá Pele, ghi bàn trong trận chung kết World Cup ở tuổi dưới 20.


Mbappe tuyên bố sẽ dùng toàn bộ số tiền thưởng của mình (bao gồm 20.000 euro mỗi trận, cùng với 300.000 euro tiền thưởng cho mỗi cầu thủ khi Pháp vô địch) để tặng cho quỹ từ thiện Premier de Cordees sử dụng vào mục đích tổ chức các hoạt động thể thao cho trẻ em khuyết tật ở các bệnh viện.


Minh Đăng/Báo Tin tức
Pháp lên ngôi vô địch, khép lại World Cup 2018 nhiều cảm xúc
Pháp lên ngôi vô địch, khép lại World Cup 2018 nhiều cảm xúc

Sau 1 tháng tranh tài sôi động với nhiều cảm xúc, World Cup 2018 đã chính thức khép lại với chức vô địch thuộc về đội tuyển Pháp. Chiếc Cup Vàng đã có chủ và dư âm của nó có lẽ là sẽ còn tồn tại lâu hơn thế rất nhiều.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN