Pháp lên ngôi vô địch, khép lại World Cup 2018 nhiều cảm xúc

Sau 1 tháng tranh tài sôi động với nhiều cảm xúc, World Cup 2018 đã chính thức khép lại với chức vô địch thuộc về đội tuyển Pháp. Chiếc Cup Vàng đã có chủ và dư âm của nó có lẽ là sẽ còn tồn tại lâu hơn thế rất nhiều.

Tuyển Pháp trình làng tập thể trẻ đầy tài năng.

Tuyển Pháp đã cho thấy họ là đội chơi thuyết phục nhất tại World Cup năm nay với sự xuất sắc của thế hệ vàng mới gồm những Pogba, Kante, Mbappe... Hành trình đăng quang ngôi vô địch của Pháp là chặng đường đầy bản lĩnh. Không một đội tuyển nào ở World Cup 2018 có nhiều chiến thắng trước các đối thủ lớn như người Pháp. Có lẽ, bài học đau thương sau thất bại ở trận chung kết Euro 2016 đã giúp Pháp vươn mình một cách mạnh mẽ tại giải đấu năm nay. Trận chung kết trên sân Luzhniki thực sự là một bữa tiệc bóng đá với những ai yêu thích các cuộc so tài đỉnh cao. 

Sau chiến thắng thuyết phục tại trận chung kết, thầy trò HLV Didier Deschamps đã trở thành tân vương của bóng đá thế giới. Nhà vô địch World Cup 1998 đã đi vào lịch sử khi là người thứ 3 sau Mario Zagallo (Brazil), Franz Beckenbauer (Đức) ẵm cúp vàng thế giới trên cả vương vị cầu thủ lẫn HLV. Sau 20 năm, tuyển Pháp lại bước lên bước lên ngôi vô địch. Đây là lần thứ 2 “những chú gà trống Gaulois” lại cất cao tiếng gáy tại đấu trường World Cup.

Pháp đăng quang vô địch một cách xứng đáng.

Trong khi đó, dù để thua trong trận chung kết và không thể hiện thực giấc mơ cổ tích - ngồi lên ngai vàng bóng đá thế giới- nhưng những gì Luka Modric, Ivan Rakitic, Ivan Perisic và đồng đội làm được trên đất Nga và trong lần đầu góp mặt ở trận chung kết để đời thật sự rất đáng nể phục. Từ một đội bóng vốn tranh xuất play-off để tới Nga nhưng đã đi tới trận chung kết, Croatia được ví như "vịt con xấu xí" đã làm được những điều tuyệt vời khó tin tại World Cup 2018. Đất nước chỉ với hơn 4 triệu dân này xứng đáng với mọi lời khen tặng, khi lần đầu tiên trong lịch sử vào chung kết World Cup.

CĐV Croatia tiếc nuối.

Nhìn lại công tác tổ chức của nước chủ nhà, Nga đã rất thành công khi tổ chức các trận đấu suôn sẻ. Ngoài cổ động viên đến từ 32 nước có đội tuyển lọt chung kết World Cup 2018 cũng như các fan bóng đá trên khắp toàn cầu, các nhà lãnh đạo nước ngoài cũng đến xứ sở bạch dương để thưởng thức các trận cầu. Theo đánh giá của Chủ tịch Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) Gianni Infantino, đây là mùa World Cup thành công nhất từng thấy.

World Cup 2018 là kỳ World Cup đầu tiên FIFA cho áp dụng công nghệ video hỗ trợ trọng tài. Dù vẫn còn gây ra tranh cãi, nhưng nhìn chung VAR đã giúp các trận đấu trở nên công bằng hơn, đặc biệt công nghệ này khiến số lượng các quả phạt đền tăng vọt.

Những tài năng trẻ khẳng định bản lĩnh tại World Cup 2018.

World Cup 2018 chứng kiến các ông lớn trong làng bóng đá thế giới như Đức, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha hay Argentina gây thất vọng lớn. Đáng xấu hổ nhất chính là nhà ĐKVĐ thế giới Đức phải rời giải ngay từ vòng bảng. Trong khi đó, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha hay Argentina đều phải rời cuộc chơi ngay từ vòng knock-out đầu tiên.

World Cup 2018 đã khép lại với rất nhiều cung bậc cảm xúc cho những người hâm mộ bóng đá trên toàn thế giới.

Những "ngôi vị" tại World Cup 2018:
Đội vô địch: Pháp
Đội á quân: Croatia
Đội hạng ba:
Bỉ
Danh hiệu Giày vàng: Harry Kane (đội tuyển Anh, 6 bàn thắng)
Cầu thủ xuất sắc nhất: Luca Modric (đội tuyển Croatia)
Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất: Kylian Mbappe (đội tuyển Pháp)
Thủ môn xuất sắc nhất: Thibaut Courtois (đội tuyển Bỉ)

Minh Đăng/Báo Tin tức
Video clip bàn thắng Pháp 4-2 Croatia: Les Bleus trên đỉnh thế giới
Video clip bàn thắng Pháp 4-2 Croatia: Les Bleus trên đỉnh thế giới

Pha phản lưới nhà của Mario Mandzukic, cú sút phạt đền thành công của Antoine Griezmann cùng các bàn thắng của Paul Pogba và Kylian Mbappe đã giúp Pháp đánh bại Croatia 4-2 trong trận chung kết World Cup 2018 để lần thứ hai lên đỉnh thế giới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN