Hạ Croatia 4-2, Pháp lần thứ 2 đăng quang World Cup

Đánh bại Croatia 4-2 trong trận chung kết, tuyển Pháp đã chính thức đăng quang vô địch World Cup 2018. Sức trẻ và những bước chạy tốc độ của những Kylian Mbappe, Pogba... đã nhấn chìm Croatia.

Tình huống đánh đầu phản lưới nhà của tiền đạo Croatia Mario Mandzukic mở tỷ số cho đối thủ Pháp trong trận chung kết World Cup 2018. Ảnh: AFP/TTXVN.

Hai đội ra quân với đội hình mạnh nhất của mình và với những gì thể hiện trong đầu hiệp 1, khó có thể nhận ra một Croatia đã phải trải qua 3 trận đấu cần tới hiệp phụ liên tiếp.

Cầu thủ Ivan Perisic ăn mừng bàn thắng gỡ hòa 1-1 cho Croatia trước đối thủ Pháp. Ảnh: THX/TTXVN.

Tuyển Pháp đã cho thấy họ là đội chơi thuyết phục nhất tại World Cup năm nay. Thế hệ của những Pogba, Kante, Mbappe trẻ trung đã thi đấu cực hay trước “thế hệ vàng” năng Modric, Rakitic bên phía Croatia.

Ngay trong hiệp 1, các cầu thủ Pháp đã ghi được tới 2 bàn thắng vào lưới thủ môn Subasic với những pha lập công của Griezmann trên chấm phạt 11m và pha đánh đầu phản lưới nhà của Mandzukic. Trong khi đó, Croatia cũng có được 1 bàn thắng với pha lập công của Perisic.

Cầu thủ Antoine Griezmann ăn mừng bàn thắng nhân đôi cách biệt cho Pháp. Ảnh: THX/TTXVN

Hiệp 2 là hiệp đấu mà Croatia vẫn là đội chơi hay nhưng tuyển Pháp vẫn lại là những người chiếm ưu thế về tỷ số. Phút 59 và 64, Pogba, Mbappe nâng tỷ số lên 3-1 rồi 4-1 cho tuyển Pháp. Phút 69, Mandzukic thắp lại hy vọng cho Croatia khi rút ngắn tỷ số còn 2-4 sau sai lầm cùa thủ môn Lloris.

Tuyển thủ Pháp Paul Pogba ghi bàn thắng thứ 3 cho đội nhà vào lưới Croatia trong trận chung kết World Cup 2018. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Đây cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu và thầy trò HLV Didier Deschamps trở thành tân vương của bóng đá thế giới. Nhà vô địch World Cup 1998 đã đi vào lịch sử khi là người thứ 3 sau Mario Zagallo (Brazil), Franz Beckenbauer (Đức) ẵm cúp vàng thế giới trên cả vương vị cầu thủ lẫn HLV.

Sau 20 năm, tuyển Pháp lại bước lên bước lên ngôi vô địch. Đây là lần thứ 2 “những chú gà trống” lại cất cao tiếng gáy tại đấu trường World Cup.

Tuyển thủ Pháp Kylian Mbappe ghi bàn thắng thứ 4 cho đội nhà vào lưới Croatia, hoàn tất chiến thắng 4-2 cho Pháp. Ảnh: Kyodo/TTXVN.

Trong khi đó, dù để thua trong trận chung kết và không thể hiện thực giấc mơ cổ tích - ngồi lên ngai vàng bóng đá thế giới- nhưng những gì Luka Modric, Ivan Rakitic, Ivan Perisic và đồng đội làm được trên đất Nga và trong lần đầu góp mặt ở trận chung kết để đời thật sự rất đáng nể phục. Croatia được ví như "vịt con xấu xí" đã làm được những điều tuyệt vời khó tin tại World Cup 2018.

Đội tuyển Pháp đã lên ngôi vô địch thế giới sau khi đánh bại Croatia với tỷ số 4-2. Ảnh: THX/TTXVN

Sau 1 tháng tranh tài sôi động, World Cup 2018 đã chính thức khép lại với rất nhiều những bất ngờ và thành công.

Đội hình xuất phát của 2 đội:
Đội tuyển Pháp: Lloris, Pavard, Varane, Umtiti, Hernandez, Pogba, Kante, Matuidi, Griezmann, Mbappe, Giroud.
Đội tuyển Croatia: Subasic, Vrsaljko, Strinic, Lovren, Vida, Brozovic, Modric, Rakitic, Rebic, Perisic, Mandzukic.

*Với 6 bàn thắng, Harry Kane trở thành cầu thủ Anh thứ 2 sau Gary Lineker (năm 1986) giành danh hiệu Giày vàng World Cup 2018.

Minh Đăng/Báo Tin tức
WORLD CUP 2018: Nhờ công nghệ VAR, Pháp vươn lên dẫn trước Croatia trong hiệp 1
WORLD CUP 2018: Nhờ công nghệ VAR, Pháp vươn lên dẫn trước Croatia trong hiệp 1

Trận chung kết World Cup 2018 diễn ra kịch tính và mãn nhãn với những ai hâm mộ bóng đá trên thế giới khi Croatia bất ngờ chơi tấn công ngay từ những phút đầu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN