Lucas Hernandez - 'Món quà' Tây Ban Nha tặng cho Pháp

Lucas Hernandez từng giành chiến tích vô địch World Cup 2018 với tuyển Pháp nhưng hậu vệ trái này đã có thể chơi cho Tây Ban Nha nếu không có cuộc điện thoại từ HLV Didier Deschamps chỉ 3 tháng trước khi giải đấu ở Nga khởi tranh.

Chú thích ảnh
Hậu vệ Pháp Lucas Hernandez (trái) chia vui với tiền đạo Antoine Griezmann khi cầu thủ Đức đưa bóng vào lưới nhà trong trận đấu vòng chung kết EURO 2020, ngày 15/6/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Không những vậy, tình bạn giữa Lucas với ngôi sao Antoine Griezmann cũng giúp hai cầu thủ từng khoác áo Atlético Madrid được chơi chung trong màu áo Lam, thay vì Lucas lên tuyển Tây Ban Nha.

Trong sự nghiệp của mình, Lucas chơi cho các cấp độ trẻ của Pháp từ U-16 đến U-21. Sinh ra tại Marseille, có cha là ông Jean-François - người từng thi đấu vị trí trung vệ, nhưng Lucas lại lớn lên ở Tây Ban Nha. Đó là khi cha ông rời nhà và "mất tích" với các khoản nợ, buộc Lucas cùng em trai là Theo - một cầu thủ cũng khá nổi tiếng - theo mẹ sinh sống ở Tây Ban Nha.

Lucas chia sẻ: "Mọi thứ từng rất tươi đẹp nhưng cũng không ít khó khăn. Tôi nhớ mẹ phải làm thêm giờ để nuôi chúng tôi, đưa chúng tôi đi tập bóng… Tôi nợ bà ấy mọi thứ. Điều duy nhất để vượt qua khó khăn, mang lại hạnh phúc cho mẹ là chiến đấu, thực hiện giấc mơ của chúng tôi thành hiện thực".

Xuất phát điểm trong sự nghiệp của Lucas là trung vệ, nhưng những kỹ năng cơ bản bộc lộ sau này cho thấy hậu vệ trái mới là nơi anh phát huy tối đa sức mạnh. Lucas so sánh anh với người anh em của mình: "Tôi quen chơi bên trái nhưng nếu HLV yêu cầu sang cánh phải cũng không sao. Tôi không gặp bất cứ vấn đề gì, trong khi Theo chơi thuần trái, cậu ấy tấn công hay hơn tôi. Còn tôi lại giỏi ở phòng ngự".

Sau giai đoạn phát triển sự nghiệp, tới lúc Lucas phải đưa ra quyết định là chơi cho Tây Ban Nha hay Pháp trong màu áo đội tuyển quốc gia. Tác động từ HLV trưởng Deschamps và người bạn Griezmann đã giúp mang về cho Les Bleus "một cỗ máy chạy bên hàng lang cánh", dù HLV Julen Lopetegui của Tây Ban Nha cũng cố gắng tiếp cận anh trước khi World Cup 2018 diễn ra.

Lucas chia sẻ: "Tôi cảm thấy mình gần gũi với Tây Ban Nha hơn là Pháp. Tôi có thể nói tiếng Tây Ban Nha tốt hơn nhưng đúng là Pháp vẫn hiện hữu trong tôi. Khi nhận được cuộc gọi của HLV trưởng, tôi không từ chối. Ngay khi nghe máy, tôi đã thông báo việc sẵn sàng mặc áo tuyển Pháp".

Trên đất Nga, cùng với Benjamin Pavard ở hành lang cánh phải, Lucas đã chơi cực hay trong màu áo Pháp. Giúp cho Les Bleus thẳng tiến tới ngôi vô địch mà không có bất cứ tranh cãi nào. Và mới nhất, trong trận ra quân trước tuyển Đức ở EURO 2020, Lucas cũng có công không nhỏ khi dẫn tới bàn phản lưới của Matt Hummels, qua đó giúp Pháp thắng 1-0.

Anh Hiển (TTXVN)
Ấn tượng lượt trận đầu vòng bảng EURO 2020
Ấn tượng lượt trận đầu vòng bảng EURO 2020

Lượt trận đầu tiên vòng đấu bảng EURO đã khép lại với sự hấp dẫn, bất ngờ trên sân cỏ và ấn tượng nơi khán đài.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN