Kình ngư Nguyễn Khả Nhi - tài năng trẻ của bơi lội TP Hồ Chí Minh

Nguyễn Khả Nhi (18 tuổi), là một trong những gương mặt trẻ tiêu biểu của bơi lội TP Hồ Chí Minh và tuyển trẻ bơi quốc gia trên đấu trường khu vực và châu lục.

Trưởng thành từ phong trào bơi lội ở phường Sài Gòn, qua quá trình đào tạo bài bản và nỗ lực bền bỉ, Khả Nhi từng bước khẳng định tài năng bơi lội vượt trội từ rất sớm. Năm 2019, khi mới 11 tuổi, Khả Nhi đã gây chú ý tại các giải bơi trong nước khi phá kỷ lục lứa tuổi ở nội dung 50m ếch nữ (lứa tuổi 11-12), đồng thời giành danh hiệu vô địch toàn năng nữ lứa tuổi 11.

Chú thích ảnh
Để có được những thành tích cao tại các giải đấu bơi lội của khu vực và châu lục, Khả Nhi đã trải qua quá trình khổ luyện liên tục.

Trên đấu trường khu vực, Nguyễn Khả Nhi cùng các đồng đội Nguyễn Huy Hoàng, Võ Thị Mỹ Tiên và Mai Trần Tuấn Anh đã giành Huy chương Vàng nội dung tiếp sức 4x1.500m hỗn hợp nam, nữ tại Giải vô địch bơi đường dài Đông Nam Á 2025. Thành tích này tiếp tục cho thấy khả năng thi đấu bền bỉ, ổn định của Khả Nhi ở các cự ly dài.

Đỉnh cao trong sự nghiệp của Nguyễn Khả Nhi tính đến thời điểm hiện tại chính là thành tích tại Giải vô địch bơi châu Á 2025 (Asian Swimming Championships), diễn ra tại Ấn Độ. Lần đầu tiên tham dự một giải đấu châu lục, Khả Nhi đã thi đấu tự tin, bản lĩnh và mang về 2 Huy chương Bạc ở các nội dung 400m tự do nữ và 1.500m tự do nữ. Cụ thể, ở nội dung 1.500m tự do, Khả Nhi đạt thành tích 17 phút 23 giây 60; còn ở cự ly 400m tự do, Khả Nhi về đích với thời gian 4 phút 25 giây 50.

Hai tấm Huy chương Bạc này không chỉ là dấu mốc đáng nhớ trong sự nghiệp cá nhân của Nguyễn Khả Nhi, mà còn mang ý nghĩa lịch sử đối với Thể thao TP Hồ Chí Minh. Đây là lần đầu tiên bơi lội TP Hồ Chí Minh giành được huy chương cá nhân tại một giải vô địch bơi châu Á, qua đó khẳng định sự vươn tầm của bơi lội thành phố trên đấu trường khu vực và châu lục.

Nguyễn Khả Nhi chia sẻ: “Cơ duyên đến với bơi lội của em khá tình cờ. Khi còn nhỏ, em tham gia một lớp học bơi miễn phí dành cho thiếu nhi tại địa phương. Đến năm 2017, các huấn luyện viên nhận thấy em có tiềm năng và định hướng theo con đường bơi lội chuyên nghiệp. Năm 2018, em được tuyển chọn vào đội tuyển trẻ TP Hồ Chí Minh; đến năm 2022 chính thức thi đấu cho đội tuyển thành phố và từ năm 2025 trở thành thành viên đội tuyển bơi quốc gia”.

Theo Khả Nhi, bơi lội là môn thể thao đòi hỏi cường độ tập luyện rất cao, yêu cầu vận động viên phải có sự kiên trì, ý chí và tinh thần bền bỉ. Đối với vận động viên nữ, quá trình tập luyện còn gặp thêm những khó khăn riêng. “Khó nhất là những giai đoạn bị ảnh hưởng bởi yếu tố sinh lý, lúc đó việc tập luyện vất vả hơn rất nhiều. Tuy nhiên, em luôn cố gắng thích nghi để không làm gián đoạn quá trình tập luyện”, Khả Nhi chia sẻ.

Chú thích ảnh
Để mang vinh quan về cho thể thao Việt Nam, Khả Nhi đã kiên trì tập luyện theo giáo án của ban huấn luyện đội tuyển.

Ở góc độ chuyên môn, Khả Nhi cho rằng bơi ếch là kiểu bơi khó nhất, do đòi hỏi kỹ thuật và sự phối hợp rất cao. Nếu không thực hiện đúng động tác, hiệu quả thi đấu sẽ bị ảnh hưởng đáng kể. Trong khi đó, bơi tự do, đặc biệt là các cự ly dài lại phù hợp hơn với thể trạng và khả năng của cô.

Trong hai tấm Huy chương Bạc giành được tại Giải vô địch châu Á 2025, Khả Nhi cho biết, tấm huy chương ở nội dung 400m tự do mang ý nghĩa tinh thần rất đặc biệt. “Ngày thi đấu trùng với sinh nhật của ba, em xem tấm huy chương đó như món quà sinh nhật dành tặng cho ba”, Khả Nhi xúc động nói.

Đánh giá về học trò, ông Võ Thái Nguyên, Huấn luyện viên đội tuyển bơi Việt Nam nhận xét, Nguyễn Khả Nhi là vận động viên có ý thức tập luyện tốt, luôn cầu tiến và nghiêm túc trong quá trình rèn luyện. “Khả Nhi luôn chăm chỉ, nỗ lực hoàn thành tốt các giáo án và phương án tập luyện do ban huấn luyện đề ra. Việc em lần đầu tham dự giải châu Á nhưng đã giành được Huy chương Bạc là điều khá bất ngờ, nhưng hoàn toàn xứng đáng với những gì em đã thể hiện”, ông Võ Thái Nguyên cho biết.

Theo Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao TP Hồ Chí Minh, thành tích của Nguyễn Khả Nhi là kết quả của quá trình đầu tư, đào tạo bài bản và lâu dài. Đây không chỉ là minh chứng cho phong độ ổn định và vươn tầm của cá nhân vận động viên, mà còn khẳng định hướng đi đúng đắn của bơi lội TP Hồ Chí Minh trong công tác phát hiện, đào tạo và bồi dưỡng tài năng trẻ.

Với những thành tích đã đạt được cùng tinh thần cầu tiến, Nguyễn Khả Nhi được kỳ vọng sẽ tiếp tục là “viên ngọc sáng” của bơi lội TP Hồ Chí Minh và đội tuyển bơi Việt Nam trong thời gian tới, góp phần mang về thêm nhiều thành tích cho thể thao nước nhà trên các đấu trường khu vực và châu lục.

Bài, ảnh: An Hiếu/Báo Tin tức và Dân tộc
SEA Games 33: Việt Nam tập trung săn Vàng ở môn Điền kinh và Bơi lội
SEA Games 33: Việt Nam tập trung săn Vàng ở môn Điền kinh và Bơi lội

Ngày thi đấu chính thức 13/12 tại SEA Games 33 tiếp tục là một ngày bận rộn và đầy kỳ vọng đối với Đoàn Thể thao Việt Nam, đặc biệt ở các môn Điền kinh và Bơi lội. Tâm điểm chú ý sẽ đổ dồn vào màn xuất trận của "Nữ hoàng Điền kinh" Nguyễn Thị Oanh cùng các kình ngư hàng đầu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN