Kết thúc môn karate tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX: Đoàn Hà Nội dẫn đầu

Sau 5 ngày tranh tài (26 - 30/11), môn karate của Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX đã khép lại thành công tại Nhà thi đấu Thể dục Thể thao (TDTT) tỉnh Ninh Bình.

Chú thích ảnh
Theo các chuyên gia, các địa phương đều có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, các VĐV đều được đầu tư để tham dự Đại hội. Ảnh: TTXVN

Sau 5 ngày tranh tài, môn karate của Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX đã khép lại thành công tại Nhà thi đấu Thể dục Thể thao (TDTT) tỉnh Ninh Bình.

Đoàn karate Hà Nội chứng tỏ sự đầu tư mạnh mẽ khi vượt qua các đội karate mạnh trên cả nước như: Quân đội, Đồng Tháp để giành ngôi vị Nhất toàn đoàn với 4 Huy chương Vàng (HCV), 4 Huy chương Bạc (HCB), 5 Huy chương Đồng (HCĐ). Trước đó, tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII năm 2018, đoàn karate Quân đội xếp vị trí thứ nhất, Hà Nội xếp vị trí thứ 2 và Đồng Tháp xếp thứ 3.

Đặc biệt, các VĐV karate Hà Nội cho thấy sự phát triển mạnh ở các nội dung kumite đồng đội khi trong ngày thi đấu cuối cùng tại Đại hội, các VĐV Hà Nội đã góp mặt tại cả 3 nội dung chung kết đồng đội và giành chiến thắng ở 2 nội dung: Kumite đồng đội nam nhóm 2 và Kumite đồng đội nữ nhóm 1, qua đó mang về thêm 2 HCV cho karate Hà Nội.

Cùng với sự phát triển của karate Hà Nội, Đại hội lần này cũng cho thấy sự phát triển mạnh của các địa phương trên cả nước khi môn karate là một trong ba môn có số lượng VĐV tham gia tranh tài đông nhất (futsal có số lượng VĐV đăng kí tham dự nhiều nhất, sau đó là điền kinh, karate). Theo đó, có gần 400 võ sĩ của 39 đơn vị đã góp mặt tranh tài (Đại hội lần thứ VIII có 273 võ sĩ của 36 đơn vị) thì có đến 35 đơn vị giành huy chương tại Đại hội, trong đó có 16 đoàn giành được HCV.

Đặc biệt, có những địa phương đã lần đầu giành HCV như: Gia Lai giành 1 HCV, 2 HCĐ, xếp hạng 14/39 đoàn tham dự; Đà Nẵng giành 1 HCV xếp vị trí thứ 16. Điều này phần nào chứng tỏ nhiều địa phương trên cả nước đều đã có sự quan tâm, đầu tư phát triển mạnh cho môn karate trên lĩnh vực thành tích cao.

Nói về công tác tổ chức môn karate tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX, phụ trách bộ môn karate - Tổng cục TDTT Vũ Sơn Hà cho biết: Tại Đại hội này, các địa phương đều có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, các VĐV đều được đầu tư nên các VĐV bước vào thi đấu đều thể hiện tốt kỹ, chiến thuật của mình. Kết quả tại Đại hội cũng phản ánh đúng về thực lực của các đoàn tham dự.

Để đảm bảo tính khách quan, công bằng, chính xác trong tổ chức, điều hành các nội dung thi đấu, Ban tổ chức môn thi đấu cũng đã tăng cường hệ thống camera giám sát, mời thêm các trọng tài quốc tế tham gia điều hành và chấm điểm các trận đấu của giải. Nhờ vậy, kết quả các trận đấu đều đúng với những gì VĐV thể hiện trên sàn đấu.

Cũng thông qua Đại hội lần này, nhiều gương mặt VĐV trẻ đã thể hiện được khả năng của mình, để từ đó các nhà chuyên môn lựa chọn thêm được những gương mặt xuất sắc chuẩn bị cho các giải đấu quốc tế sắp tới của môn karate.

Kết thúc môn karate đoàn Hà Nội dẫn đầu trên bảng tổng sắp huy chương với 4 HCV, 4 HCB, 5 HCĐ. Đoàn Quân đội xếp vị trí thứ 2 với 2 HCV, 3 HCB, 2 HCĐ; vị trí thứ 3 chung cuộc thuộc về đoàn Đồng Tháp với 2 HCV, 3 HCB, 1 HCĐ. Đoàn Bình Dương xếp vị trí thứ 4 với 2 HCV, 4 HCĐ.
L. Sơn/Báo Tin tức
Đại hội Thể thao toàn quốc năm 2022: Hà Nội dẫn đầu thành tích ở môn bắn súng
Đại hội Thể thao toàn quốc năm 2022: Hà Nội dẫn đầu thành tích ở môn bắn súng

Chiều 29/11, tại trường bắn Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội đã diễn ra Lễ trao huy chương tổng kết môn bắn súng Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX. Kết quả chung cuộc, đoàn Hà Nội dẫn đầu thành tích môn bắn súng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN