Hàng ngàn người hâm mộ 'rồng rắn' chờ đợi giao lưu với U23 Việt Nam

Mặc dù buổi giao lưu chính thức bắt đầu từ 5 giờ chiều ngày 4/2, nhưng từ rất sớm, hàng ngàn người đã có mặt và đứng xếp hàng chờ trước cổng sân vận động Thống Nhất (quận 10, TP Hồ Chí Minh) để chờ được vào giao lưu với đội tuyển U23 Việt Nam.

Theo ghi nhận của phóng viên báo Tin tức, mọi người đều rất hào hứng chờ đợi và nóng lòng được giao lưu với đội tuyển U23 Việt Nam dù trời  nắng gắt. Để có thể tham gia buổi giao lưu hôm nay, những người hâm mộ có mặt tại sân vận động cho biết họ đã phải vất vả xếp hàng dài cả km trước sân vận động từ sáng sớm ngày 3/2 để nhận vé miễn phí.

Người hâm mộ chờ sân vận động Thống Nhất mở cửa để vào giao lưu từ rất sớm.

Cùng với không khí này, dịch vụ bán cờ, kèn, băng rôn, hình ảnh các cầu thủ hâm mộ cũng được bày bán trước sân vận động Thống Nhất, khiến không khí tại nơi đây thêm náo nhiệt. Đúng 2 giờ 30 chiều, cổng sân vận động Thống Nhất bắt đầu mở cửa cho người hâm mộ.


Trước đó, tại buổi họp báo sáng ngày 4/2, Sở Văn hóa và Thể Thao TP Hồ Chí Minh cho biết, mặc dù Ban tổ chức đã cho in tổng cộng 25.000 vé mời, bao gồm 15.000 vé trên khán đài và 10.000 vé dưới sân nhưng vẫn không đủ nhu cầu của người hâm mộ.

Hàng ngàn người đang xếp hàng chờ đợi cả gần km.

Nhiều người đến sau nuối tiếc vì không thể có vé tham dự đã hỏi mua những người khác. Theo đó, giá vé chợ đen được bán cho người hâm mộ không may mắn nhận được vé miễn phí có giá tới gần 2 triệu đồng/vé.


Sau đây là ghi nhận của phóng viên tại sân vận động Thống Nhất trước giờ giao lưu:

Dù nắng gắt, mọi người vẫn hào hứng xếp hàng để có thể tham gia chương trình giao lưu với đội tuyển U23 Việt Nam.

Tuyến đường Nguyễn Kim (quận 10) đã được lực lượng chức năng phong tỏa không cho các phương tiện lưu thông vào trong.

Dịch vụ bán cờ, kèn và biểu ngữ, băng rôn, hình ảnh cầu thủ được bày bán cho người hâm mộ.

Hình ảnh các cầu thủ được các bạn trẻ hâm mộ cầm cổ vũ cho buổi giao lưu chiều nay.

Người hâm mộ đón chào xe chở đội tuyển U23 Việt Nam đến sân vận động.


Tin, ảnh: Mạnh Linh/Báo Tin tức
Tặng thưởng U23 Việt Nam, các tổ chức, cá nhân 'đã nói là phải làm'
Tặng thưởng U23 Việt Nam, các tổ chức, cá nhân 'đã nói là phải làm'

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phải có nhiệm vụ nhắc nhở các đơn vị, doanh nghiệp đã hứa thưởng đội U23 Việt Nam thực hiện đúng lời hứa.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN