Chủ tịch Ủy ban tổ chức Olympic Paris 2024 đối mặt cuộc điều tra về tiền lương

Theo hãng tin Reuters, ngày 6/2, các nhà tổ chức Olympic Paris 2024 cho biết Chủ tịch ủy ban tổ chức thế vận hội này, ông Tony Estanguet đang đối mặt với một cuộc điều tra pháp lý về vấn đề tiền lương của ông.

Chú thích ảnh
Ông Tony Estanguet, Chủ tịch Ủy ban tổ chức Olympic Paris 2024. Ảnh: AFP/TTXVN

Cuộc điều tra sơ bộ đối với ông Estanguet là một trong những cuộc điều tra xung quanh thế vận hội Olympic Paris 2024. Hồi tháng 10 năm ngoái, nhà chức trách đã tiến hành kiểm tra đột xuất trụ sở của Ủy ban tổ chức Olympic Paris 2024, trong khuôn khổ một cuộc điều tra về các cáo buộc thiên vị cũng nhằm vào các công ty quản lý sự kiện. Văn phòng công tố hiện chưa đưa ra bình luận gì trước thông tin trên. 

Trong khi đó, hãng tin AFP dẫn một nguồn thạo tin cũng cho biết cuộc điều tra đối với ông Estanguet đã bắt đầu từ tuần trước và sẽ xem xét cách thức ông Estanguet nhận lương với tư cách Chủ tịch Ủy ban tổ chức Olympic Paris 2024. Theo số liệu công khai mới nhất, ông Estanguet nhận được mức lương trước thuế 270.000 euro/năm và có thể có thêm 20% tiền thưởng. 

Olympic Paris 2024 sẽ diễn ra từ ngày 26/7 đến ngày 11/8 năm nay.

Trần Quyên (TTXVN)
Đầu tư trọng điểm cho những VĐV thi đấu giành vé dự Olympic Paris 2024
Đầu tư trọng điểm cho những VĐV thi đấu giành vé dự Olympic Paris 2024

Đó là chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương trong buổi làm việc với Cục Thể dục thể thao và các đội tuyển thể thao Quốc gia bàn về kế hoạch công tác năm 2024, trong đó nội dung chính là công tác chuẩn bị cho hành trình giành thêm vé tham dự Olympic Paris 2024 của Thể thao Việt Nam.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN