Bị loại khỏi ASIAD, Thái Lan lại đặt mục tiêu dự… World Cup

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) khẳng định đội tuyển nước này sẽ bảo vệ thành công ngôi vương ở AFF Cup để làm nguôi ngoai nỗi thất vọng ASIAD. Ông cũng đặt mục tiêu tham dự VCK World Cup 2026.

Lịch thi đấu bóng đá Asiad 2018 hôm nay:

TỨ KẾT BÓNG ĐÁ NỮ

16h00 ngày 25/8: Nữ Nhật Bản vs Nữ Triều Tiên

19h30 ngày 25/8: Nữ Trung Quốc vs Nữ Thái Lan

* Xem trực tiếp Asiad 2018 TẠI ĐÂY:

https://vtc.gov.vn/kenh/vtc3

Lịch thi đấu vòng Tứ kết bóng đá nam:

16h00 ngày 27/8: U23 Uzbekistan vs U23 Hàn Quốc

16h00 ngày 27/8: U23 Saudi Arabia vs U23 Nhật Bản

19h30 ngày 27/8: U23 UAE vs Triều Tiên

19h30 ngày 27/8: U23 Syria vs U23 Việt Nam (VTC3 trực tiếp)

Các cặp đấu Tứ kết và chia nhánh bóng đá nam Asiad 2018:

Chú thích ảnh

Hôm nay, đội U23 Thái Lan đã đặt chân xuống sân bay Suvarnabhumi, kết thúc hành trình đáng quên ở ASIAD 2018. Tại Indonesia, U23 Thái Lan bị U23 Qatar và U23 Bangladesh cầm hòa 1-1, thua U23 Uzbekistan 0-1 và bị loại ngay từ vòng bảng. Theo tờ Bangkok Post sáng hôm nay, chủ tịch FAT Somyot Poompumuang vừa tuyên bố rằng ông muốn nghe những lời giải trình từ từ HLV Worawoot Srimaka và giám đốc kỹ thuật Withaya Laohakul về thất bại vừa rồi trong buổi họp sẽ diễn ra vào tuần tới.

  

Chú thích ảnh
Thầy trò Worawoot đã ra về không kèn không trống

  Ông Somyot cũng muốn gửi lời xin lỗi đến toàn thể người hâm mộ bóng đá Thái Lan. “Tôi đang thấy rất buồn, như mọi người dân Thái Lan, tôi cũng đặt ra câu hỏi cho HLV Worrawoot Srimaka rằng tại sao anh ấy lại không gọi bất kỳ một cầu thủ nào trên 23 tuổi dù điều lệ ASIAD cho phép điều đó. Nhưng tôi tôn trọng quyết định của HLV Worrawoot trong việc đưa ra những lựa chọn tốt nhất cho đội bóng. Chúng tôi đã trao cho anh ấy quyền lực và đưa anh ấy trở thành HLV”.

Mặc dù vậy, cuộc họp tới có thể sẽ quyết định tương lai của HLV Worawoot Srimaka. Somyot khẳng định “FAT đã gọi cho giám đốc kỹ thuật Witthaya Laohakul và HLV Worrawoot Srimaka để nghe báo cáo về kết quả của đội tuyển. Chúng tôi đều muốn biết chuyện gì đã xảy ra trong suốt giải đấu và tại sao chúng tôi lại thất bại như vậy. Nếu có một cá nhân nào quyết định từ chức, điều này sẽ cần phải nhận được sự đồng thuận của mọi người. Chúng tôi (FAT) muốn gửi lời xin lỗi tới tất cả người hâm mộ về những gì đã xảy ra tại ASIAD”.

Chú thích ảnh
Thái Lan đặt mục tiêu bảo vệ ngôi vương tại AFF Cup 2018, cũng như nhắm World Cup 2026

Mặc dù vậy, Somyot đã thúc giục người hâm mộ tiếp tục ủng hộ đội tuyển Thái Lan. “Chúng tôi muốn người hâm mộ Thái Lan hãy cho đội tuyển một cơ hội, nhất ở AFF Suzuki Cup năm nay”, người đứng đầu FAT quả quyết, “Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để giúp tuyển Thái vô địch giải đấu này lần thứ ba liên tiếp và mang niềm vui trở lại cho người hâm mộ”. Chắc chắn HLV Park Hang seo cần phải lưu ý điều này, bởi người Thái đang thực sự quyết tâm.

Bên cạnh đó, ông Somyot còn tiết lộ một kế hoạch đầy tham vọng khác: “Chúng tôi có một đội U16 đang được đào tạo ở Tây Ban Nha. Đó sẽ là một trải nghiệm hữu ích với họ. Tới World Cup 2026, FIFA tăng số đội từ 32 lên 48, và châu Á sẽ có 8 suất. Khi ấy, cơ hội giành vé dự World Cup với chúng tôi là rất sáng sủa”.

 

Theo Thể thao Văn hóa
ASIAD 2018: Quách Thị Lan phá kỷ lục quốc gia, vào chung kết 400m rào nữ
ASIAD 2018: Quách Thị Lan phá kỷ lục quốc gia, vào chung kết 400m rào nữ

Với thành tích 55 giây 74, VĐV Quách Thị Lan phá kỷ lục quốc gia (56 giây 06) để lọt vào vòng chung kết nội dung 400 m chạy vượt rào nữ tại ASIAD 2018.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN