Bà Rịa - Vũng Tàu: Khen thưởng các VĐV, HLV đạt thành tích xuất sắc tại SEA Games 31

Tối 2/6, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tổ chức tuyên dương, khen thưởng vận động viên, huấn luyện viên đạt thành tích xuất sắc tại SEA Games 31.

Chú thích ảnh
Ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho vận động viên Nguyễn Thị Thanh Trâm đạt HCV môn Kurash tại SEA Games 31.

Tại lễ tuyên dương, ông Trần Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, tỉnh đánh giá cao những nỗ lực của ban huấn luyện và đặc biệt là đối với các vận động viên khi đã trải qua thời gian dài rèn luyện để có được thành tích cao tại SEA Games 31. Thời gian qua, Bà Rịa - Vũng Tàu đã dành nhiều sự quan tâm đến việc đào tạo những môn thể thao mũi nhọn, nhất là những môn thế mạnh của tỉnh.

Sắp tới, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu yêu cầu Sở Văn hóa và Thể thao tiếp tục tham mưu, đề xuất chiến lược đối với phát triển thể thao thành tích cao của địa phương theo chiều sâu, đề cao chất lượng, bài bản và khoa học cùng với việc tăng cường phát hiện, bồi dưỡng, rèn luyện vận động viên. Bà Rịa - Vũng Tàu ưu tiên đầu tư, phát triển đối với các bộ môn thể thao trọng điểm, chủ lực, có truyền thống và thế mạnh của tỉnh, nhằm tạo sự đột phá. Đồng thời, tỉnh chú trọng công tác tuyển chọn, đào tạo vận động viên trẻ để tạo nguồn ổn định, lâu dài; đẩy mạnh công tác đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho luyện tập và thi đấu; đẩy mạnh công tác xã hội hóa, huy động mọi nguồn lực để đầu tư phát triển thể thao thành tích cao của tỉnh, kịp thời động viên và hỗ trợ những huấn luận viên, vận động viên đoạt thành tích cao trong tập luyện và thi đấu...

Chú thích ảnh
Ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh và ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các huấn luyện viên có vận động viên đạt thành tích cao tại SEA Games 31.

Dịp này, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu quyết định khen thưởng đặc biệt cho các vận động viên, huấn luyện viên các bộ môn có thành tích cao tại SEA Games 31. Tỉnh có 8 vận động viên trong thành phần Đoàn thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 31, tranh tài tại 5 bộ môn, mang về 1 Huy chương Vàng, 3 Huy chương Bạc và 2 Huy chương Đồng. Trong đó, vận động viên Nguyễn Thị Thanh Trâm giành Huy chương Vàng ở bộ môn Kurash. Với các thành tích trên, UBND tỉnh đã quyết định tặng bằng khen cho các vận động viên cùng huấn luyện viên các môn đạt thành tích cao.

Dịp này, Bà Rịa - Vũng Tàu cũng quyết định khen thưởng đặc biệt cho các vận động viên, huấn luận viên có thành tích cao với tổng số tiền gần 1,4 tỉ đồng.   

Tin, ảnh: Huỳnh Sơn (TTXVN)
Quảng Bình: Tuyên dương, khen thưởng VĐV xuất sắc tại SEA Games 31
Quảng Bình: Tuyên dương, khen thưởng VĐV xuất sắc tại SEA Games 31

Chiều 30/5, UBND tỉnh Quảng Bình đã tổ chức buổi gặp mặt, tuyên dương, khen thưởng các vận động viên đạt thành tích xuất sắc tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN