Xe buýt tình yêu động viên tinh thần người dân Bỉ trong đại dịch COVID-19

Trước sự bùng phát nguy hiểm của virus SARS-CoV-2, đường phố trên khắp thủ đô của Bỉ trở nên yên tĩnh lạ thường, dường như không còn những âm thanh náo nhiệt của tàu xe đi lại.

Chú thích ảnh
Người dân ở Brussels (Bỉ) thích thú với chiếc xe buýt tình yêu qua cửa sổ. Ảnh: AP

Để làm dịu bớt không khí tĩnh mịch của thành phố và động viên tinh thần người dân trong đại dịch COVID-19, tuần trước, công ty xe buýt công cộng Brussels, STIB-MIVB, đã kêu gọi mọi người gửi tin nhắn thoại và địa chỉ cần gửi đến tổng đài trung tâm. Sau đó, họ đã điều một chiếc xe buýt đặc biệt, thường khởi hành vào buổi xế chiều, để truyền tải tất cả những thông điệp mà mọi người muốn nhắn gửi cho những người họ yêu thương. 

“Chúng tôi nhớ bạn rất nhiều. Chúng tôi đang gửi đến bạn những nụ hôn ngọt ngào”, đó là một thông điệp phát ra từ chiếc xe buýt màu đỏ có tên gọi 'Tiếng nói Brussels'”.

Theo hãng tin AP, không giống như bất kỳ hệ thống xe buýt đô thị nào, những chiếc xe buýt tại Brussels giờ đây không còn khiến nhiều người dân phải phàn nàn về việc chờ đợi quá lâu hay xe quá đông đúc. Xe buýt tình yêu thật khó khiến người ta phàn nàn khi hàng ngày lan toả thông điệp, đôi khi là những bài thơ lãng mạn về tình yêu.

“Nó mang đến cho tôi niềm vui. Chiếc xe buýt đã phá tan sự đáng sợ của những ngày phong toả trong nhà. Nó khiến nỗi sợ hãi virus SARS-CoV-2 biến mất trong giây lát”, cụ bà Asuncion Mendez 82 tuổi chia sẻ sau khi nghe được lời nhắn vọng ra từ chiếc xe buýt từ đứa cháu. 

“Đó là một bất ngờ lãng mạn. Nó sưởi ấm trái tim và khiến mọi người trở nên gần gũi trong giai đoạn mọi người phải tuân thủ quy định giãn cách xã hội”, bà Carmen Diaz cho biết khi theo dõi và lắng nghe âm thanh từ chiếc xe buýt qua ô cửa sổ.

Chú thích ảnh
Mọi người vẫy tay qua cửa sổ khi xe buýt phát thông điệp yêu thương. Ảnh: AP

Trong xã hội hiện đại, con người có rất nhiều lựa chọn giao tiếp như sử dụng điện thoại thông minh để gọi video. Tuy nhiên, trong thời điểm dịch bệnh, một chiếc xe buýt tình yêu mang lại những lời nhắn ngọt ngào từ những đứa trẻ hoặc những người thân yêu lại trở nên có ý nghĩa hơn bao giờ hết.

Cô Lorena Sanchez, con gái của bà Diaz và cháu gái của cụ Mendez, cho rằng đó xe buýt tình yêu là một ý tưởng tuyệt vời.

“Nó thực sự có thể tác động đến rất nhiều người, đặc biệt là những người lớn tuổi khó có thể sử dụng công nghệ. Xe buýt tình yêu mang lại một điều gì đó rất đặc biệt”, Sanchez chia sẻ.

Chú thích ảnh
Xe buýt tình yêu có tên gọi "Tiếng nói Brussels". Ảnh: AP

Ông An Van-hamme, phát ngôn viên của STIB-MIVB, cho biết công ty đã nhận được rất nhiều yêu cầu truyền tải thông điệp. Trong đó, họ đã nhận được khoảng 750 tin nhắn và những nụ hôn gió đến từ một đứa trẻ muốn ai đó có thể trở thành mẹ đỡ đầu của mình. 

Chú thích ảnh
Xe buýt mang lại niềm hạnh phúc cho người dân trong thời gian giãn cách xã hội. Ảnh: AP

Không chỉ mang lại niềm vui cho những người dân phải ở nhà trong lệnh phong toả, “Tiếng nói Brussels” thậm chí còn đem đến niềm hạnh phúc cho các lái xe buýt, những người lao động vẫn phải ra ngoài làm việc trong đại dịch COVID-19. 

“Họ rất vui khi chúng tôi nghĩ về họ. Nhiều người đã vô cùng ngạc nhiên và cảm động khi có gia đình hoặc bạn bè luôn quan tâm đến mình trong hoàn cảnh hiện tại”, lái xe Alex Vandecasteele nói. 

Tại thủ đô Brussels, xe buýt công cộng vẫn được hoạt động. Tuy nhiên, hành khách được yêu cầu lên xuống xe bằng cửa sau và phải tuân thủ giãn cách xã hội khi ở bên trong.

Chú thích ảnh
Cặp vợ chồng ra vỉa hè để chào đón một chiếc xe buýt phát thông điệp qua loa từ gia đình và bạn bè ở Brussels, Bỉ. Ảnh: AP
Chú thích ảnh
Người phụ nữ thích thú vỗ tay từ cửa sổ khi chiếc xe buýt đi qua. Ảnh: AP

Bỉ là một trong số những quốc gia có tỷ lệ tử vong vì COVID-19 cao nhất châu Âu. Tính đến ngày 23/4, nước đã ghi nhận 42.797 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2 và 6.490 ca tử vong. Hơn một nửa trong số trường hợp tử vong là người già sống trong các viện dưỡng lão, trong đó phần lớn bị nghi mắc COVID-19 nhưng không được xét nghiệm. 

Hải Vân/Báo Tin tức
Bỉ bắt đầu sản xuất bộ xét nghiệm phát hiện nhanh kháng thể virus SARS-CoV-2
Bỉ bắt đầu sản xuất bộ xét nghiệm phát hiện nhanh kháng thể virus SARS-CoV-2

Ngày 21/4, Công ty công nghệ sinh học ZenTech có trụ sở tại Liege (Bỉ), đã bắt đầu sản xuất các bộ xét nghiệm nhằm phát hiện nhanh kháng thể chống lại sự lây nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Đây một phần trong nỗ lực của nhiều quốc gia nhằm xác định được những người miễn dịch với COVID-19.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN