Bỉ gia hạn cách ly xã hội để ngăn chặn dịch COVID-19

Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, ngày 15/4, Hội đồng an ninh quốc gia Bỉ đã họp và quyết định kéo dài thời gian thực hiện các biện pháp cách ly xã hội đến hết ngày 3/5.

Theo thông báo mới nhất của Chính phủ Bỉ, học sinh phổ thông chưa đi học cho tới hết ngày 3/5 và các hoạt động tập trung đông người bị cấm đến hết 31/8. 

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế chuyển bệnh nhân nhiễm COVID-19 từ xe cứu thương vào một bệnh viện ở Liege, Bỉ ngày 20/3/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong cuộc họp báo, Thủ tướng Bỉ Sophie Wilmès cho biết từ ngày 20/4, các cửa hàng bán cây cảnh và cửa hàng vật liệu xây dựng sẽ được mở cửa với cùng các điều kiện về an toàn và giãn cách xã hội như các cửa hàng kinh doanh thực phẩm. Người dân cũng được phép vứt bỏ đồ đạc cồng kềnh tại các bãi chứa công cộng.

Liên quan đến giáo dục phổ thông, học sinh tiếp tục được nghỉ học và tất cả các kỳ thi chung sẽ bị hủy bỏ. Hội đồng giáo viên sẽ đánh giá kết quả của từng học sinh trên cơ sở quá trình học tập và các hoạt động trong năm học. Trường học phổ thông vẫn được mở để nhận trông những trẻ có hoàn cảnh đặc thù như có bố mẹ làm trong các ngành y tế, an ninh công cộng hoặc gia đình không có người trông giữ tại nhà… Hình thức làm việc từ xa vẫn được duy trì trong thời gian trước mắt.

Việc mang khẩu trang được khuyến cáo trong môi trường đông người, khoảng cách an toàn không áp dụng được khi các biện pháp cách ly từng bước được nới lỏng.

Các hoạt động tập trung đông người như các sự kiện thể thao, văn hóa sẽ không được tổ chức từ nay đến hết 31/8, thông tin này đặc biệt liên quan đến giải bóng đá vô địch quốc gia Bỉ và các sự kiện liên hoan văn hóa mùa hè, một loại hình hoạt động đặc trưng của người Bỉ.

Việc mở cửa nhà hàng, quán cà phê, cửa hiệu, trường học, hoạt động du lịch cũng như các hoạt động dã ngoại dành cho thanh thiếu niên sẽ được cân nhắc cụ thể trong thời gian tới.

Chính quyền sẽ tính toán thận trọng từng bước một để tránh làn sóng dịch quay trở lại, vì đến nay vẫn chưa có vaccin phòng và chưa có thuốc để chữa trị hiệu quả bệnh COVID-19. Cảnh sát cũng sẽ tiếp tục giám sát và xử phạt những người vi phạm lệnh cách ly xã hội với nhiều hình thức khác nhau.

Thủ tướng Bỉ Sophie Wilmès giải thích rằng tình hình trong các nhà dưỡng lão ở Bỉ hiện vẫn rất nghiêm trọng. Các tổ chức và chính phủ đang phối hợp thực hiện xét nghiệm quy mô lớn trên cả các đối tượng là người già được chăm sóc tại đây cũng như các nhân viên điều dưỡng, với số lượng khoảng 210.000 người.

Hội đồng an ninh sẽ họp trong tuần tới để đánh giá tình hình và cân nhắc các biện pháp tổ chức xã hội khi lệnh cách ly xã hội từng bước được dỡ bỏ, dự kiến là trong tháng 5.  

Kim Chung (TTXVN)
Hơn một nửa số ca tử vong ở Bỉ là tại các viện dưỡng lão
Hơn một nửa số ca tử vong ở Bỉ là tại các viện dưỡng lão

Hãng tin Reuters (Anh) dẫn số liệu công bố ngày 15/4 cho thấy các viện dưỡng lão chiếm hơn một nửa số ca tử vong do dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tại Bỉ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN