'Vàng đen' rớt giá hơn 30% trong năm 2015

Phiên ngày 31/12, giá dầu hồi phục tại thị trường châu Á trước xu hướng "săn hàng giá rẻ" trong ngày giao dịch cuối cùng của năm 2015.

Vào lúc 12 giờ 45 phút (giờ Việt Nam) tại thị trường Singapore, giá dầu West Texas Intermediate (WTI) giao tháng 2/2015 tăng 6 xu Mỹ lên 36,66 USD/thùng và giá dầu Brent tăng 14 xu Mỹ lên 36,60 USD/thùng.

Số liệu từ Bộ Năng lượng Mỹ cho hay, dự trữ dầu thương mại của cường quốc này tăng 2,6 triệu thùng lên 487,4 triệu thùng trong tuần kết thúc vào ngày 25/12. Dự trữ dầu thương mại của Mỹ, thước đo nhu cầu dầu của nước tiêu thụ dầu hàng đầu thế giới này, đã tăng lên gần mức cao kỷ lục và tăng 26,5% so với một năm trước.

Tính chung cả năm 2015, giá dầu WTI giảm 31% và giá dầu Brent giảm 36%. Trong khi đó, năm 2014, giá dầu WTI giảm 46% và giá dầu Brent giảm 48%.
Anh Quân (Theo AFP)
Giá dầu giảm mạnh, chứng khoán nhuộm sắc đỏ
Giá dầu giảm mạnh, chứng khoán nhuộm sắc đỏ

Sau khi Bộ Năng lượng Mỹ công bố báo cáo về dự trữ dầu thô nước này bất ngờ tăng trong tuần trước, giá dầu thô thế giới trong phiên giao dịch ngày 30/12 đã giảm. Điều này làm gia tăng quan ngại về tình trạng dư thừa nguồn cung dầu mỏ toàn cầu trong thời gian dài.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN