UBS nâng dự báo tăng trưởng kinh tế Trung Quốc

Ngân hàng Thụy Sỹ UBS vừa điều chỉnh nâng dự báo tăng trưởng GDP của Trung Quốc trong năm 2016, dẫn chứng các chỉ dấu kinh tế mới đáng khích lệ, xu hướng nới lỏng tín dụng và sự hỗ trợ chính sách tài chính của Bắc Kinh.

Nhóm nghiên cứu về kinh tế Trung Quốc của UBS dự báo, tăng trưởng GDP thực tế của cường quốc châu Á này trong năm 2016 sẽ ở mức 6,6%, trong khi con số được UBS đưa ra trước đó là 6,2%. UBS cũng nâng dự báo tăng trưởng GDP của Trung Quốc năm 2017 từ mức 5,8% lên 6,3%. 

Bốc dỡ than đá nhập khẩu tại cảng ở thành phố Liên vận cảng, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc ngày 29/3. Ảnh: AFP/TTXVN

Các dự báo mới này được đưa ra ngay sau khi số liệu chính thức cho thấy GDP của Trung Quốc tăng 6,7% trong quý I/2016, đạt 2.400 tỷ USD. Đáng lưu ý là sức tăng trưởng tốt hơn mong đợi trong các lĩnh vực như doanh số bán lẻ, sản lượng công nghiệp và đầu tư tài sản cố định. Trước đó, Trung Quốc đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế 6,5 - 7% trong năm 2016 và duy trì đà tăng trưởng ít nhất ở mức 6,5% GDP/năm từ nay đến năm 2020. 

UBS cho biết, thị trường bất động sản đi lên, niềm tin của thị trường được cải thiện, tín dụng được nới lỏng mạnh hơn tiên lượng, và sự hỗ trợ chính sách tài chính của Bắc Kinh là những yếu tố khiến UBS “nối gót” các thể chế tài chính quốc tế khác đưa ra quyết định nâng dự báo tăng trưởng kinh tế Trung Quốc. 

Hồi đầu tuần này, IMF đã nâng dự báo tăng trưởng của kinh tế Trung Quốc năm 2016 và 2017 lên các mức tương ứng 6,5% và 6,2%, đều tăng 0,2 điểm phần trăm so với các dự báo mà IMF đưa ra hồi tháng 1/2016.
M.H (Theo THX)
Trung Quốc đồng ý ngừng trợ giá một số mặt hàng xuất khẩu
Trung Quốc đồng ý ngừng trợ giá một số mặt hàng xuất khẩu

Trung Quốc đã đồng ý xóa bỏ các biện pháp trợ giá xuất khẩu gây tranh cãi đối với hàng loạt sản phẩm xuất khẩu của nước này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN