Tù nhân Mỹ cố tình lây nhiễm SARS-CoV-2 để ra tù

Một nhóm tù nhân Mỹ đã cố tình lây nhiễm COVID-19 cho nhau để được sớm ra tù.

Chú thích ảnh
Các tù nhân dùng chung chai nước nóng. Ảnh: Daily Mail

Tờ Daily Mail (Anh) cho biết vào giữa tháng 4, Trung tâm Giam giữ Pitchess ở Castaic, bang California bỗng ghi nhận số ca mắc COVID-19 tăng vọt không có lý giải.

Cảnh sát trưởng quận Los Angeles, ông Alex Villanueva ngày 11/5 cho biết 21 tù nhân tại Trung tâm Giam giữ Pitchess đã lây nhiễm virus Corona chủng mới (SARS-CoV-2) cho nhau qua việc cùng uống chung một chai nước nóng. Những tù nhân này cố tăng nhiệt độ để cơ thể có triệu chứng như mắc COVID-19.

Họ còn chia sẻ cốc nước và cùng túm tụm tại một căn phòng thay vì thực thi đúng giãn cách xã hội (video dưới, nguồn: Daily Mail).

Những tù nhân này kỳ vọng được thẩm phán cảm thông và cho ra tù sớm nếu họ dương tính với virus SARS-CoV-2.

Ông Villanueva cho biết 21 trong tổng số 50 tù nhân đã mắc COVID-19. Tuy nhiên, những tù nhân này sẽ không có cơ hội về nhà như họ mong đợi.

Kể từ tháng 2, tù nhân tại Los Angeles đã giảm ở mức lớn nhất tại Mỹ khi từ 17.000 người chỉ còn hơn 11.700 người trong vài tháng. Ông Villanueva nói: “Nếu dịch COVID-19 tràn qua khi chúng tôi vẫn còn 17.000 tù nhân thì sẽ có bi kịch”.

Có 357 tù nhân tại khu vực này dương tính với SARS-CoV-2, trong đó 117 người đã hồi phục. Bên cạnh đó, có 4.590 người bị cách ly. Tù nhân mới sẽ phải xét nghiệm trước khi vào tù.

Hà Linh/Báo Tin tức
Hàng trăm con cừu ‘xâm chiếm’ thành phố đang bị phong tỏa vì COVID-19
Hàng trăm con cừu ‘xâm chiếm’ thành phố đang bị phong tỏa vì COVID-19

Người dân thành phố Samson ở bờ biển phía Bắc Thổ Nhĩ Kỳ, nơi đang bị phong tỏa vì dịch COVID-19, đã choáng ngợp khi chứng kiến cảnh đàn cừu hàng trăm con chạy tung tăng chật kín đường, thậm chí còn nhởn nhơ gặm cỏ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN