Trung tâm phẫu thuật thẩm mỹ Séc hút khách nước ngoài

Đài Radio Praha dẫn đánh giá của các chuyên gia cho biết, xét từ góc độ du lịch chữa bệnh liên quan đến phẫu thuật thẩm mỹ thì Séc xếp vị trí thứ nhất trong số các nước châu Âu.

Một ca phẫu thuật thẩm mỹ tại Séc. Ảnh: radio.cz


Hàng năm có khoảng 20.000 – 30.000 ca phẫu thuật thẩm mỹ được thực hiện tại CH Séc, trong đó nam giới chỉ chiếm 5% trong tổng số khách hàng của các trung tâm phẫu thuật thẩm mỹ.

Trình độ phát triển cao của phẫu thuật thẩm mỹ và giá cả tương đối phải chăng là những điểm “cộng” giúp thu hút du khách Áo, Đức, Anh và Nga tới CH Séc.

Theo kết quả một cuộc thăm dò được tiến hành năm 2014, có gần 1/3 số người Séc cân nhắc khả năng làm phẫu thuật thẩm mỹ hay các phương pháp khác để chỉnh sửa vẻ ngoài của mình, trong đó 20% đã nhờ đến sự can thiệp bằng cách này hay cách khác của phẫu thuật thẩm mỹ.

Trong hàng loạt khả năng nhằm thay đổi dáng vẻ bề ngoài của mình, khách hàng thường chọn sửa mi mắt, sửa tai, làm tăng hay thu nhỏ kích thước vòng 1 nhờ thủ thuật bơm silicon.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia, những ca phẫu thuật làm đẹp này được thực hiện phần nhiều xuất phát từ động cơ tâm lý chứ không phải thực sự cần thiết.



Ngọc Mai (P/v TTXVN tại CH Séc)



Giao thông Séc tê liệt vì băng tuyết
Giao thông Séc tê liệt vì băng tuyết

Trận mưa tuyết đổ xuống hầu khắp lãnh thổ CH Séc kể từ chiều 1/12 đến hết ngày 2/12 trong thời tiết giá lạnh đã khiến giao thông công cộng, chủ yếu là giao thông đường sắt, bị ảnh hưởng nặng nề.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN