Trung Quốc khánh thành tòa nhà lớn nhất thế giới

Tòa nhà "lớn nhất thế giới", với diện tích sàn lớn gấp 3 lần Lầu Năm Góc của Mỹ và có thể chứa tới 20 nhà hát Opera House ở Sydney, Australia vừa được mở cửa đón chào những du khách đầu tiên tới tham quan tại thành phố Thành Đô, Tây Nam Trung Quốc.

Trung tâm toàn cầu thế kỷ mới. Ảnh chinadaily.com


Giới chức Trung Quốc cho biết tòa nhà mang tên New Century Global Centre (tạm dịch là "Trung tâm Toàn cầu thế kỷ mới") là một công trình kiến trúc độc lập lớn nhất thế giới, dài 500m, rộng 400m, cao 100m, với diện tích sàn lên tới 1,7 triệu m2.

Tòa nhà được thiết kế theo chủ đề biển, với những thác nước tuôn chảy, một công viên nước rộng lớn và một bãi biển nhân tạo rộng 5.000 m2, có thể đón 6.000 du khách, với điểm nhấn là mái nhà lượn sóng mấp mô, làm người ta liên tưởng tới những con sóng vỗ.

Bên cạnh đó, Trung tâm Toàn cầu thế kỷ mới còn dành 400.000 m2 để làm khu tổ hợp mua sắm, văn phòng, hội họp, một trường đại học, hai trung tâm thương mại, hai khách sạn 5 sao và một rạp chiếu phim IMAX.

Một trong những điểm đặc biệt gây ấn tượng của Trung tâm Toàn cầu thế kỷ mới là hệ thống Mặt Trời nhân tạo chiếu sáng cho cả tòa nhà.


Nhiều du khách đã thực sự bị ấn tượng bởi lối kiến trúc độc đáo của Trung tâm Toàn cầu thế kỷ mới, cho rằng chắc chắn tòa nhà lớn nhất thế giới này sẽ trở thành điểm đến hấp dẫn mới của Thành Đô.


TTXVN/Tin tức
Khai trương tòa nhà lớn nhất thế giới với Mặt trời nhân tạo
Khai trương tòa nhà lớn nhất thế giới với Mặt trời nhân tạo

Trung tâm thương mại Toàn cầu Thế kỷ mới ở Thành Đô (Trung Quốc) hiện là tòa nhà lớn nhất thế giới với diện tích 19 triệu m2, đủ sức chứa 20 Nhà hát Opera Sydney hay 3 tòa Lầu Năm Góc bên trong. Tòa nhà lớn đến mức cần một Mặt trời nhân tạo để chiếu sáng và sưởi ấm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN