Trung Quốc đóng cửa 2 ngôi đền lừa gạt du khách

Tân Hoa xã ngày 17/2 đưa tin, chính quyền Trung Quốc vừa ra lệnh đóng cửa hai ngôi đền nằm trong quần thể Ngũ Đài Sơn ở miền bắc Trung Quốc và bắt giữ sáu người sau khi phát hiện họ đã giả danh nhà sư để lừa khách du lịch quyên góp tiền.


Quang cảnh núi Ngũ Đài. Ảnh: Internet


Một quan chức thuộc Ban Quản lý thắng cảnh Ngũ Đài Sơn xác nhận thông tin trên và cho biết vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra.


Hai ngôi đền bị đóng cửa đã thuê người đóng giả nhà sư để mời chào du khách mua hương với giá cắt cổ và chi những khoản tiền lớn để tổ chức lễ hội.


Năm ngoái, cơ quan quản lý tôn giáo Trung Quốc đã kêu gọi chính quyền các địa phương ngăn chặn hoạt động vụ lợi liên quan đến tôn giáo, tránh tình trạng các tụ điểm tôn giáo bị thương mại hóa.


Núi Ngũ Đài Sơn đã được đưa vào danh sách di sản thế giới của UNESCO năm 2009. Nơi này nổi tiếng với 5 ngọn núi khá bằng phẳng và các di tích văn hóa với 41 đền chùa, trong đó có ngôi chùa với kiến trúc bằng gỗ cổ nhất còn lại từ thời nhà Đường.



H.Linh (theo AP)

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN