Thủ tướng Ấn Độ trổ tài Yoga dẻo dai cùng 30.000 người

Ở độ tuổi 68, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã chứng tỏ sự dẻo dai của mình thông qua màn biểu diễn yoga với nhiều động tác phức tạp trong sự kiện mừng Ngày Quốc tế Yoga 21/6. 

Chú thích ảnh
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi biểu diễn yoga cùng người dân thành phố Ranchi ngày 21/6. Ảnh: AFP

Hãng thông tấn AFP của Pháp đưa tin Ngày Quốc tế Yoga – được tổ chức tại Ấn Độ và nhiều nơi trên thế giới – chính là ngày dài nhất trong năm của Bắc bán cầu và do ông Modi khởi xướng. Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã nhất trí thông qua ngày lễ này từ năm 2014. Sự kiện kỷ niệm đầu tiên được tổ chức một năm sau đó. 

Ông Modi đã đến thành phố Ranchi ở miền Bắc Ấn Độ để tham gia buổi đồng diễn với khoảng 30.000 người khác trên khắp đất nước. Viết trên trang mạng LinkedIn, nhà lãnh đạo Ấn Độ đã ngợi ca yoga như liều thuốc để trị căng thẳng và thậm chí là xoa dịu lòng thù hận. 

Xem video Thủ tướng Modi tập yoga cùng người dân. Nguồn: India Today

"Trong một thế giới nơi các hệ tư tưởng thù hận có thể chia rẽ người với người, yoga tượng trưng một lực lượng thống nhất. Tại thời điểm mà bệnh tật, đặc biệt là các bệnh liên quan đến căng thẳng đang gia tăng, yoga sẽ mang lại sự nhẹ nhõm và niềm vui”, ông viết.

Chủ đề Ngày Quốc tế Yoga năm nay là “hành động khí hậu”. Theo ông, yoga có thể "thúc đẩy sự đồng nhất ... với tất cả các loài động vật và thực vật đang cùng chia sẻ hành tinh xinh đẹp của chúng ta".

Bộ môn yoga đã phát triển bùng nổ trong vài thập niên trở lại đây. Ước tính có đến 300 triệu người thường xuyên tập luyện yoga mỗi ngày. 

Xuân Chi/Báo Tin tức
Thành phố lớn thứ 6 của Ấn Độ cạn sạch nước, đời sống rối loạn
Thành phố lớn thứ 6 của Ấn Độ cạn sạch nước, đời sống rối loạn

Thành phố Chennai ở miền Nam Ấn Độ đang khủng hoảng trầm trọng sau khi cả bốn hồ chứa nước chính của thành phố này đều cạn trơ đáy. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN