Thất nghiệp ở Canada và Mỹ sẽ giảm đáng kể

Báo cáo mới của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) dự báo rằng tỷ lệ thất nghiệp ở Canada và Mỹ sẽ giảm đáng kể vào cuối năm tới, trong khi tình hình thất nghiệp của một số nền kinh tế tiên tiến trên thế giới dù có giảm nhưng có thể vẫn ở mức cao.

Ảnh minh họa: Internet.


Báo cáo vừa công bố của OECD cho biết, tỷ lệ thất nghiệp trung bình của các nước phát triển trong năm tới có thể sẽ giảm xuống 7,8% so với mức 8% hiện nay. Trong khi Canada, một trong những quốc gia đã vượt qua suy thoái kinh tế tốt hơn so với nhiều nước tiên tiến khác, sẽ tiếp tục giữ được đà và giảm đáng kể tỷ lệ thất nghiệp xuống mức 6,7% trong năm 2014. Tỷ lệ thất nghiệp của nước này trong quý đầu tiên của năm nay là 7,1%.

Cơ quan này cho biết mặc dù Canada sẽ tiếp tục vượt qua nhiều quốc gia thành viên khác của OECD, nhưng vẫn chưa hoàn toàn hồi phục từ cuộc khủng hoảng tài chính 2008-2009, bởi tỷ lệ thất nghiệp trung bình cần phải được giảm xuống ít nhất là ở mức 6,1%. OECD lưu ý rằng trong khi tỷ lệ những người thất nghiệp ngắn hạn tại Canada tăng khá nhanh trong thời gian gần đây, tỷ lệ thất nghiệp dài hạn (những người không có việc làm từ ít nhất một năm trở lên) cũng đã tăng gần gấp đôi kể từ khi diễn ra cuộc suy thoái.

Theo OECD, ngoài Canada, tỷ lệ thất nghiệp tại Mỹ cũng sẽ giảm đáng kể vào cuối năm tới và Đức tiếp tục cải thiện được tỷ lệ thất nghiệp hiện đang ở mức thấp. Trên cơ sở phân tích các dữ liệu, OECD dự báo tỷ lệ thất nghiệp tại Mỹ sẽ giảm xuống mức 6,7% trong năm 2014, từ 7,6% trong tháng 6 của năm nay và từ đỉnh cao sau suy thoái kinh tế gần 10% trong mùa thu năm 2009.

Tại Đức, nền kinh tế mạnh nhất châu Âu, tỷ lệ thất nghiệp trong tháng Năm năm nay là 5,3% sẽ tiếp tục được cải thiện đáng kể trong năm tới. Trong khi đó, tỷ lệ thất nghiệp của các nước trong Khu vực đồng tiền chung châu Âu sẽ tăng từ mức 12,2% hiện tại lên đến 12,3% vào cuối năm tới và nhiều quốc gia trong khu vực như Hy Lạp, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha có thể có một sự gia tăng sắc nét hơn.


Thanh Hải (Phóng viên TTXVN tại Canada)
Châu Âu với sáng kiến chống thất nghiệp
Châu Âu với sáng kiến chống thất nghiệp

Với tỷ lệ thất nghiệp của giới trẻ lên đến 24,4%, các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) đã tăng cường những biện pháp để giải quyết vấn đề việc làm. Mỗi nước có cách thức riêng của mình nhưng nhìn chung đều hướng vào dạy nghề, như hỗ trợ thực tập nghề, bồi dưỡng tay nghề cho công nhân.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN